Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường diễn ra tràn lan

Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường diễn ra tràn lan

(LĐTĐ) Ghi nhận của phóng viên ngày 12/4 trên một số tuyến phố tại Hà Nội, nhiều chủ phương tiện phớt lờ biển cấm, "vô tư" dừng đỗ, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán diễn ra tràn lan...
Vẫn tràn lan tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Vẫn tràn lan tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

(LĐTĐ) Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, ra quân chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nhưng ý thức chấp hành của một bộ phận người dân vẫn chưa cao. Tình trạng vi phạm, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn diễn ra.
Phớt lờ biển cấm, nhiều chủ phương tiện vô tư dừng đỗ

Phớt lờ biển cấm, nhiều chủ phương tiện vô tư dừng đỗ

(LĐTĐ) Tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội, tình trạng ô tô ngang nhiên đỗ xe dưới lòng đường, lấn chiếm, biến lòng đường thành "bãi đỗ xe" vẫn đang xảy ra gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.
Ngang nhiên "chiếm" lòng đường, dừng đỗ xe dưới biển cấm

Ngang nhiên "chiếm" lòng đường, dừng đỗ xe dưới biển cấm

(LĐTĐ) Tại Hà Nội, tình trạng các chủ phương tiện cố ý dừng, đỗ xe sai quy định tại nhiều tuyến đường có gắn biển cấm vẫn diễn ra tràn lan, gây cản trở giao thông. Theo ghi nhận trên một số tuyến phố thuộc quận Cầu Giấy như Nguyễn Thị Định, Đỗ Quang, Hoàng Ngân… nhiều phương tiện ngang nhiên biến lòng đường, vỉa hè thành nơi dừng, đỗ.
Quyết liệt xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh

Quyết liệt xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Chỉ thị 23-CT/TU của Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố ban hành ngày 25/7/2019 đã và đang tạo chuyển tích cực trong việc lập lại trật tự xây dựng đô thị tại Thành phố. Hiện nay Sở Xây dựng Thành phố và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện đang tích cực và quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 23-CT/TU của Thành uỷ Thành phố.
Cắt tỉa 80.000 cây mục rỗng nguy hiểm

Cắt tỉa 80.000 cây mục rỗng nguy hiểm

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch cắt tỉa cây phòng chống mưa bão và đảm bảo mỹ quan đô thị năm 2021, công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội sẽ chặt hạ khoảng 1.054 cây sâu mục, chết khô nguy hiểm và cắt tỉa khoảng 80.000 cây.
Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải ngăn chặn tình trạng sốt đất ảo

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải ngăn chặn tình trạng sốt đất ảo

(LĐTĐ) Ngày 30/3/3021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất.
Hà Nội: Công trình xảy ra sự cố sập giàn giáo chưa được cấp Giấy phép xây dựng

Hà Nội: Công trình xảy ra sự cố sập giàn giáo chưa được cấp Giấy phép xây dựng

(LĐTĐ) Sáng 30/3, một sự cố sập giàn giáo đã xảy ra tại công trình xây dựng tại địa chỉ số 170 Phạm Văn Đồng. Điều đáng nói là công trình xảy ra sự cố chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp cấp giấy phép xây dựng và đã nhiều lần bị lập biên bản vi phạm.
Hà Nội: Cứu hộ kịp thời một người mắc kẹt trong vụ tại nạn sập giàn giáo

Hà Nội: Cứu hộ kịp thời một người mắc kẹt trong vụ tại nạn sập giàn giáo

(LĐTĐ) Rạng sáng 30/3, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã kịp thời cứu hộ thành công một người đàn ông mắc kẹt trong vụ sập giàn giáo tại số nhà 170 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng thành phố Thủ Đức thành đô thị thông minh

Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng thành phố Thủ Đức thành đô thị thông minh

(LĐTĐ) Chiều 27/3, kết luận tại Hội nghị duyệt nội dung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố Thủ Đức, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động (từ ngày 23/1/2021) bộ máy thành phố Thủ Đức đã xử lý khối lượng công việc vô cùng lớn, thể hiện nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Thủ Đức.
Bước tiến lớn trong tháo gỡ các “điểm nghẽn” về đô thị

Bước tiến lớn trong tháo gỡ các “điểm nghẽn” về đô thị

(LĐTĐ) Mới đây, Hà Nội công bố các Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị (nội đô lịch sử) tại các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng. Đây được đánh giá là bước tiến lớn trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị tại Hà Nội, thể hiện sự minh bạch hóa thông tin trong câu chuyện quy hoạch. Đặc biệt là quyết tâm tháo gỡ các “điểm nghẽn” như giải phóng mặt bằng, mở đường theo quy hoạch, tái thiết đô thị; di dời các cơ sở công nghiệp, trường đại học, bệnh viện...
Hướng đến đô thị thông minh

Hướng đến đô thị thông minh

(LĐTĐ) Thực hiện các Nghị quyết của Thành ủy và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thời gian qua quận Đống Đa đã tăng cường, đẩy mạnh công tác quản lý quy hoạch, trật tự và xây dựng đô thị, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường trên địa bàn. Nhờ đó, công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn quận đã có những chuyển biến tích cực, nhiều tuyến phố ngày càng gọn gàng và sạch đẹp hơn.
Dịch chuyển các cột điện tại ngõ 107 Lĩnh Nam trong tháng 4/2021

Dịch chuyển các cột điện tại ngõ 107 Lĩnh Nam trong tháng 4/2021

(LĐTĐ) Ban quản lý Dự án Lưới điện Hà Nội vừa có công văn phản hồi về bài viết "Cần sớm di dời các cột điện cao thế nằm giữa đường tại ngõ 107 Lĩnh Nam, Hoàng Mai”, đăng trên báo Lao động Thủ đô ngày 14/3.
Bài cuối: Hiến kế từ những góc nhìn chuyên môn

Bài cuối: Hiến kế từ những góc nhìn chuyên môn

(LĐTĐ) Với tiền đề là những chuyển biến căn cơ trong bảo đảm trật tự đô thị trong thời gian qua, chính quyền các địa phương tại Hà Nội đang nỗ lực phát huy, giữ vững những kết quả đã đạt được. Trong đó tập trung duy trì các thói quen, hành vi văn minh đô thị tạo thành nền nếp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia khuyến cáo, để đô thị mãi trật tự văn minh thì chính quyền các cấp cần triển khai giải pháp dài hơi để khắc phục những hạn chế về trật tự đô thị.
Quận Đống Đa: Tổ chức tập huấn công tác quản lý trật tự xây dựng, đô thị 2021

Quận Đống Đa: Tổ chức tập huấn công tác quản lý trật tự xây dựng, đô thị 2021

(LĐTĐ) Ngày 22/3, quận Đống Đa tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý trật tự xây dựng, đô thị cho cán bộ, công chức nhằm áp dụng vào thực tế trong thực thi công vụ trên địa bàn quận.
Cần xử lý nghiêm tình trạng thu tiền trông xe trái quy định

Cần xử lý nghiêm tình trạng thu tiền trông xe trái quy định

(LĐTĐ) Thời gian qua, báo Lao động Thủ đô liên tục nhận được phản ánh của bạn đọc về tình trạng lộn xộn tại các điểm trông, giữ xe ở đầu ngõ 72 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Qua tìm hiểu, phản ánh của bạn đọc là có cơ sở.
Hà Nội dịch chuyển cây xanh trong phạm vi dự án để thi công hệ thống cống bao sông Tô Lịch

Hà Nội dịch chuyển cây xanh trong phạm vi dự án để thi công hệ thống cống bao sông Tô Lịch

(LĐTĐ) Nhằm xây dựng hệ thống cống bao sông Tô Lịch và tuyến cống chính thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, thành phố Hà Nội sẽ tiến hành di chuyển hệ thống cây xanh nằm trong phạm vi dự án.
Để người dân và doanh nghiệp đều lợi

Để người dân và doanh nghiệp đều lợi

(LĐTĐ) Các khu được gọi là tập thể, chung cư cũ hiện nay, một thời chính là biểu trưng cho bộ mặt hiện đại, nếp sống đầy tự hào của Hà Nội. Tuy nhiên, theo năm tháng sử dụng, hiện nay những khu nhà phần lớn đã xuống cấp. Tường nhà lở loét, vôi vữa bong tróc, lộ ra cả cốt thép han gỉ bên trong...
Cần bước đột phá mới

Cần bước đột phá mới

(LĐTĐ) Với mục tiêu cải thiện điều kiện sống cho người dân, xây dựng đô thị ngày càng văn minh, từ năm 2007 thành phố Hà Nội đã thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn. Song, vì nhiều nguyên nhân, tiến độ công việc này vẫn được đánh giá là quá chậm khi chỉ có hơn 1% trong tổng số 1.579 chung cư cũ trên toàn địa bàn được cải tạo, xây dựng lại. Cải tạo chung cư cũ đang gặp khó, việc tìm giải pháp để tháo gỡ là nhiệm vụ ưu tiên hiện nay.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động