Không gian công cộng phải thật sự dành cho chính người dân

Không gian công cộng phải thật sự dành cho chính người dân

(LĐTĐ) Chỉ khi có được sự phối hợp đồng bộ của cộng đồng và các cấp chính quyền thì một chủ trương lớn, mang tính nhân văn là tạo dựng công viên, không gian công cộng cho người dân mới thật sự phát huy hiệu lực, hiệu quả.
Không thể "biết rồi, khổ lắm nói mãi"!

Không thể "biết rồi, khổ lắm nói mãi"!

(LĐTĐ) Trên địa bàn Hà Nội, tại không ít công viên, không gian công cộng dành cho nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân đang phải “nhường chỗ” cho quán cà phê, ki ốt bán hàng và điểm trông giữ xe trái phép. Trên thực tế, thực trạng chiếm dụng, “xẻ thịt” đất công viên, vườn hoa không phải là mới, tuy nhiên, về mặt quản lý vẫn đang tồn tại hàng loạt bất cập, các vi phạm cũ có dấu hiệu bị “bỏ quên”, trong khi các vi phạm mới vẫn ngang nhiên diễn ra.
Những bộ phận đầu tiên của máy đào hầm tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội đã về đến Việt Nam

Những bộ phận đầu tiên của máy đào hầm tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội đã về đến Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 9/11, Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết, các bộ phận của máy đào hầm đầu tiên (gọi tắt là TBM) cho tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội đã cập cảng Hoàng Diệu, Hải Phòng vào ngày 27/10/2020, và dự kiến bắt đầu vận chuyển về ga ngầm S9 từ đầu tháng 11/2020 và hoàn thành lắp đặt vào giữa tháng 1/2021.
Khắc phục mùi hôi thối gây ô nhiễm tại khu xử lý rác Sóc Sơn

Khắc phục mùi hôi thối gây ô nhiễm tại khu xử lý rác Sóc Sơn

(LĐTĐ) Sở Xây dựng Hà Nội vừa có báo cáo tiến độ triển khai các nội dung được giao theo chỉ đạo của Thành ủy, Uỷ ban nhân dân thành phố đối với công tác quản lý, vận hành Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.
Hà Nội hoàn thành gần 3,5 triệu m2 sàn nhà ở

Hà Nội hoàn thành gần 3,5 triệu m2 sàn nhà ở

(LĐTĐ) Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong 10 tháng năm 2020, trên địa bàn thành phố đã có 41 dự án nhà ở hoàn thành, tương ứng với hơn 3.411.322m2 sàn nhà ở, gần 26.000 căn hộ.
Xử lý nghiêm vi phạm tại các điểm bán lẻ xăng trên đường Giải Phóng

Xử lý nghiêm vi phạm tại các điểm bán lẻ xăng trên đường Giải Phóng

(LĐTĐ) Ngay khi nhận được phản ánh của báo Lao động Thủ đô về việc một số người dân đã lợi dụng việc xây dựng lại trạm xăng dầu số 1 thuộc Công ty xăng dầu Quân đội, trên đường Giải Phóng (phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) để tranh thủ bán lẻ xăng dầu trái phép. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an phường Phương Mai đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường quận Đống Đa tiến hành xử lý các vi phạm.
Chưa hết dịch, sao đã bỏ khẩu trang?

Chưa hết dịch, sao đã bỏ khẩu trang?

(LĐTĐ) Sau gần 2 tháng không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới lây lan trong cộng đồng, một bộ phận người dân Thủ đô bắt đầu lơ là, chủ quan, tình trạng người dân không đeo khẩu trang hoặc đeo kiểu đối phó diễn ra khá phổ biến, cần sớm chấn chỉnh.
Cần sớm dẹp nạn đổ phế thải trên Đại lộ Thăng Long

Cần sớm dẹp nạn đổ phế thải trên Đại lộ Thăng Long

(LĐTĐ) Như Lao động Thủ đô đã phản ánh, dọc hai bên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn qua địa bàn 4 quận, huyện: Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, thường xuyên tồn tại tình trạng đổ trộm phế thải, chất thải, gây mất vệ sinh môi trường. Tình trạng này kéo dài đã lâu và vẫn chưa có chế tài đủ mạnh để ngăn chặn các hành vi vi phạm.
Bộ trưởng Tô Lâm: Không phải gia hạn thời gian cấp Căn cước công dân

Bộ trưởng Tô Lâm: Không phải gia hạn thời gian cấp Căn cước công dân

(LĐTĐ) Liên quan đến dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi), theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, không cần phải gia hạn thời gian cấp Căn cước công dân để tập trung nỗ lực hoàn thành vào ngày 1/7. Đây cũng là thời điểm các văn bản có hiệu lực, kể cả căn cước công dân, dữ liệu quốc gia dân cư và cả về cư trú…
Không giãn dân sẽ khó bảo tồn!

Không giãn dân sẽ khó bảo tồn!

(LĐTĐ) Giãn dân Phố cổ vốn là câu chuyện đã được nhắc đến từ 20 năm trước, thế nhưng sau nhiều năm, vấn đề này vẫn chưa nhận được sự đồng tình của người dân bởi giá trị thương hiệu của Phố cổ Hà Nội quá lớn, trong khi các chính sách đặc thù lại chưa được cụ thể hóa. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, hiên nay mới có khoảng 100 hô dân di dời khỏi khu Phố cổ.
Phải tạo dựng nơi đến mang đặc trưng tương tự như Phố cổ hiện tại

Phải tạo dựng nơi đến mang đặc trưng tương tự như Phố cổ hiện tại

(LĐTĐ) Tiến sĩ, Kiến trúc sư Tô Thị Toàn – Nguyên Phó trưởng Ban quản lý phố cổ Hà Nội, Nguyên Ủy viên thường trực Ủy ban khoa học công nghệ môi trường của Quốc hội khóa X, XI cho rằng, để thuyết phục người dân di dời khỏi khu phố cổ, Hà Nội phải tạo dựng nơi đến phải là đô thị mang đặc trưng cho sinh hoạt, làm việc, buôn bán năng động tương tự như phố cổ hiện tại. Đồng thời, ở đó phải có môi trường sống chất lượng cao, duy trì nếp sống văn hóa lâu đời của khu phố cổ Hà Nội.
Hà Nội chủ động ứng phó với các sự cố do ảnh hưởng của bão số 7

Hà Nội chủ động ứng phó với các sự cố do ảnh hưởng của bão số 7

(LĐTĐ) Do ảnh hưởng của bão số 7, chiều và đêm nay (14/10), thành phố Hà Nội sẽ xảy ra đợt mưa lớn. Cơ quan phòng, chống thiên tai, trong đó có thành phố Hà Nội, đã ban hành công điện khẩn chỉ đạo ứng phó với bão và mưa lũ.
Hà Nội: Tạm ngừng cấp nước sạch sông Đà đến 18 giờ ngày 13/10

Hà Nội: Tạm ngừng cấp nước sạch sông Đà đến 18 giờ ngày 13/10

(LĐTĐ) Ngày 13/10, Công ty CP Viwaco, Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex vừa phát đi thông báo số 1791/Viwaco-KD về việc ngừng cấp nước để khắc phục sự cố đường ống nước sông Đà.
Kỳ cuối: Nâng cao quy hoạch để phát triển xứng tầm

Kỳ cuối: Nâng cao quy hoạch để phát triển xứng tầm

(LĐTĐ) Trong xây dựng phát triển đô thị, quy hoạch bao giờ cũng là lĩnh vực đi trước và định hướng phát triển cho các lĩnh vực tiếp theo và với quy hoạch đô thị thông minh, vấn đề này cần được đặc biệt quan tâm hơn nữa. Điều này yêu cầu tầm nhìn quy hoạch của Thủ đô phải thay đổi mạnh mẽ hơn nữa, tranh thủ các cơ hội “đi tắt đón đầu”, đột phá và tận dụng được các thời cơ chiến lược.
Kỳ II: Kiến tạo đô thị thông minh

Kỳ II: Kiến tạo đô thị thông minh

(LĐTĐ) Quá trình, đô thị hóa của Hà Nội những năm gần đây đạt được nhiều thành tựu nhưng cũng để lại không ít thách thức, trong bối cảnh như vậy, việc xây dựng một thành phố thông minh đảm bảo các yếu tố bền vững, mang lại sự tiện ích, an toàn, thân thiện cho mọi người dân dựa trên nền tảng ứng dụng những công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 là một yêu cầu cấp thiết.
Kỳ I: Những đột phá về kết cấu hạ tầng của Thủ đô

Kỳ I: Những đột phá về kết cấu hạ tầng của Thủ đô

(LĐTĐ) Những kết quả tích cực sau gần 5 năm thực hiện Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh và hiện đại giai đoạn 2016 - 2020” đã tạo ra những chuyển biến rõ nét tại các quận, huyện. Đây là cơ sở quan trọng để các đơn vị tiếp tục vào cuộc quyết liệt hơn, hoàn thành các mục tiêu đề ra.
Hà Nội: Tổng vệ sinh môi trường thành phố, chào mừng các ngày kỷ niệm lớn

Hà Nội: Tổng vệ sinh môi trường thành phố, chào mừng các ngày kỷ niệm lớn

(LĐTĐ) Ngày 3/10, Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO Hà Nội) tổ chức ra quân tăng cường tổng vệ sinh môi trường hướng tới chào mừng Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.
Quận Đống Đa: Bảo đảm trật tự đô thị nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp

Quận Đống Đa: Bảo đảm trật tự đô thị nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp

(LĐTĐ) Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh và kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm nên thời gian qua trên địa bàn quận Đống Đa luôn duy trì tốt bộ mặt đô thị khang trang, sạch đẹp.
Hướng đi nào cho những tuyến phố “kiểu mẫu”?

Hướng đi nào cho những tuyến phố “kiểu mẫu”?

(LĐTĐ) Từ năm 2016, theo chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, một số quận, huyện, thị xã nghiên cứu, tính toán để thực hiện thí điểm các tuyến phố “kiểu mẫu”, văn minh đô thị như tuyến phố Lê Trọng Tấn, Đình Thôn, phố đi bộ Trịnh Công Sơn... Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian vận hành, thực tế ở các tuyến phố này đã bộc lộ nhiều bất cập, đòi hỏi các cơ quan chức năng, địa phương cần nghiên cứu, điều chỉnh theo đặc thù từng khu vực để có thể nhân rộng mô hình.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động