Đề xuất tăng mức xử phạt đối với các vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng

Đề xuất tăng mức xử phạt đối với các vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng

(LĐTĐ) Theo báo cáo mới nhất của Sở Xây dựng, tỷ lệ vi phạm trật tự xây dựng ở Hà Nội đến nay chỉ còn khoảng 2,5% (giai đoạn 4 - 5 năm trước chiếm khoảng 18%). Để tăng cường hơn nữa tính răn đe trong công tác xử lý vi phạm, Sở Xây dựng Hà Nội đang xin ý kiến về dự thảo Nghị quyết Quy định mức tiền phạt, với mức tăng lớn trong nhiều lĩnh vực.
Hà Nội: Tiếp tục thu hơn 2.600 kg rác tái chế trong ngày thứ 7 "GREEN DAY"

Hà Nội: Tiếp tục thu hơn 2.600 kg rác tái chế trong ngày thứ 7 "GREEN DAY"

(LĐTĐ) Đã thành thông lệ, vào mỗi thứ 7 hàng tuần, ngày hội đổi rác tái chế lấy quà tặng "GREEN DAY" lại được tổ chức tại 8 địa điểm trên địa bàn 4 quận nội thành: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa.
Hà Nội phấn đấu cơ bản phủ kín quy hoạch

Hà Nội phấn đấu cơ bản phủ kín quy hoạch

(LĐTĐ) Lũy kế đến hết tháng 9/2020, Thành phố Hà Nội đã cơ bản hoàn thành các quy hoạch phân khu và quy hoạch chung các quận, huyện, thị xã, thị trấn, các đô thị vệ tinh.
Hà Nội: Tăng cường giám sát công tác hạ ngầm, lát đá vỉa hè

Hà Nội: Tăng cường giám sát công tác hạ ngầm, lát đá vỉa hè

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thời gian qua, Sở Xây dựng Hà Nội đã thành lập các đoàn kiểm tra việc lát đá vỉa hè ở các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình. Kết quả cho thấy, cơ bản chất lượng thi công bảo đảm yêu cầu quy định.
Thủ tục cấp phép xây dựng cấp độ 3, 4: Rõ trách nhiệm, giảm chi phí khi làm thủ tục

Thủ tục cấp phép xây dựng cấp độ 3, 4: Rõ trách nhiệm, giảm chi phí khi làm thủ tục

Bộ Xây dựng vừa ký, ban hành văn bản số 4348/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư về việc góp ý quy trình thực hiện thủ tục hành chính cấp giấy phép xây dựng theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
Hà Nội: Thêm 23 dự án cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu trên địa bàn thành phố.

Hà Nội: Thêm 23 dự án cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu trên địa bàn thành phố.

(LĐTĐ) Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố danh sách 23 dự án nhà ở tiếp theo cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu trên địa bàn thành phố.
Siêu rô-bốt đào hầm tuyến metro số 3 sẽ về đến Việt Nam trong tháng 10

Siêu rô-bốt đào hầm tuyến metro số 3 sẽ về đến Việt Nam trong tháng 10

(LĐTĐ) Sau nhiều lần trì hoãn vì dịch Covid-19, Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) vừa thông báo rô-bốt đào hầm TBM của dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội sẽ được vận chuyển về cảng Hải Phòng trong tháng 10.
UNDP công bố về sáng kiến giao thông điện xanh

UNDP công bố về sáng kiến giao thông điện xanh

(LĐTĐ) Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) vừa tổ chức lễ công bố sáng kiến giao thông điện xanh tại Khu đô thị Ecopark.
Tòa án nhân dân tối cao thông tin chính thức về 3 cơ sở nhà đất

Tòa án nhân dân tối cao thông tin chính thức về 3 cơ sở nhà đất

(LĐTĐ) Việc không bán 3 cơ sở nhà đất do Toà án nhân dân tối cao đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, không phải là Thủ tướng “bác” đề xuất của Toà án nhân dân tối cao như một số bài báo đã nêu.
Cơ chế nào tháo gỡ vướng mắc cải tạo chung cư cũ

Cơ chế nào tháo gỡ vướng mắc cải tạo chung cư cũ

(LĐTĐ) Cải tạo, xây dựng mới các khu chung cư cũ xuống cấp là chủ trương lớn của thành phố Hà Nội. Hiện thành phố đã giao 19 nhà đầu tư lập quy hoạch chi tiết 1/500 để thực hiện cải tạo, xây dựng lại 28 khu chung cư cũ trên địa bàn phố, tuy nhiên, tiến độ thực hiện vẫn rất chậm trễ, do vướng nhiều vấn đề về cơ chế, chính sách.
Cuối tháng 10, đoàn tàu đầu tiên tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội về nước

Cuối tháng 10, đoàn tàu đầu tiên tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội về nước

(LĐTĐ) Theo thông tin từ Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, ngày 2/9, đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội sẽ rời cảng Dunkirk (Pháp) về Việt Nam qua cảng Hải Phòng.
Hà Nội: Nhiều tuyến phố khang trang hơn sau khi lát đá vỉa hè

Hà Nội: Nhiều tuyến phố khang trang hơn sau khi lát đá vỉa hè

(LĐTĐ) Những ngày này, công tác lát đá, chỉnh trang vỉa hè trên nhiều tuyến phố của Hà Nội đang được tiến hành khẩn trương để chào mừng các sự kiện lớn của Thủ đô và cả nước.
Họa sĩ bắc giàn giáo, đội nón vẽ tranh bích họa làm đẹp Thủ đô

Họa sĩ bắc giàn giáo, đội nón vẽ tranh bích họa làm đẹp Thủ đô

(LĐTĐ) Những bức tường bê tông thô ráp tại xa Tam Hiệp (huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội) đang “thay da đổi thịt” dưới bàn tay của các họa sĩ chuyên nghiệp làng nghề Bát Tràng.
Hà Nội: Sớm dứt điểm tình trạng bục bệ, cầu dẫn dân sinh gây cản trở hệ thống thoát nước

Hà Nội: Sớm dứt điểm tình trạng bục bệ, cầu dẫn dân sinh gây cản trở hệ thống thoát nước

(LĐTĐ) Trên hầu hết các tuyến phố của Thủ đô, tình trạng dựng tấm đan, bục bệ, cầu dẫn diễn ra khá phổ biến, việc làm này đã cản trở công tác tiêu thoát nước trên các tuyến phố mỗi khi có mưa lớn.
Nhiều điểm vui chơi tại Hà Nội "vắng tanh" do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Nhiều điểm vui chơi tại Hà Nội "vắng tanh" do ảnh hưởng của dịch Covid-19

(LĐTĐ) Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều khu du lịch, di tích nổi tiếng của Hà Nội mặc dù vẫn được hoạt động bình thường nhưng vì không có du khách tới thăm nên luôn trong tình trạng vắng vẻ.
Khẩn trương di dời các hộ gia đình ra khỏi chung cư nguy hiểm cấp độ D, tập thể Bộ Tư pháp, quận Ba Đình

Khẩn trương di dời các hộ gia đình ra khỏi chung cư nguy hiểm cấp độ D, tập thể Bộ Tư pháp, quận Ba Đình

(LĐTĐ) Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu uỷ ban nhân dân quận Ba Đình khẩn trương hoàn thành việc di dời các chủ sở hữu căn hộ ra khỏi nhà chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D - Tập thể Bộ Tư pháp, quận Ba Đình
Nhiều vi phạm phòng chống dịch Covid-19 trước cổng bệnh viện

Nhiều vi phạm phòng chống dịch Covid-19 trước cổng bệnh viện

(LĐTĐ) Bất chấp dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, tình trạng cò mồi, xe ôm, hàng quán vi phạm quy định phòng chống dịch covid-19 vẫn ngang nhiên diễn ra hằng ngày trước cổng các bệnh viện.
Chủ động thực hiện phòng chống dịch tại quán ăn, chợ dân sinh

Chủ động thực hiện phòng chống dịch tại quán ăn, chợ dân sinh

(LĐTĐ) Khi dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, việc tự ý thức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như lập vách chắn, giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1m tại các quán ăn, chợ dân sinh là vô cùng cần thiết.
Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Giáp Bát thi công gần 20 năm vẫn ngổn ngang, xuống cấp

Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Giáp Bát thi công gần 20 năm vẫn ngổn ngang, xuống cấp

(LĐTĐ) Dự án có chiều dài khoảng 2,1km từ Đầm Hồng tới Giáp Bát (quận Hoàng Mai), thực hiện giải phóng mặt bằng từ năm 2010, nhưng đến nay vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí việc thi công gần như không diễn ra, đã khiến giao thông khu vực này rất lộn xộn, cảnh quan nhếch nhác, xuống cấp.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động