Nhiều điểm vui chơi tại Hà Nội "vắng tanh" do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Nhiều điểm vui chơi tại Hà Nội "vắng tanh" do ảnh hưởng của dịch Covid-19

(LĐTĐ) Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều khu du lịch, di tích nổi tiếng của Hà Nội mặc dù vẫn được hoạt động bình thường nhưng vì không có du khách tới thăm nên luôn trong tình trạng vắng vẻ.
Khẩn trương di dời các hộ gia đình ra khỏi chung cư nguy hiểm cấp độ D, tập thể Bộ Tư pháp, quận Ba Đình

Khẩn trương di dời các hộ gia đình ra khỏi chung cư nguy hiểm cấp độ D, tập thể Bộ Tư pháp, quận Ba Đình

(LĐTĐ) Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu uỷ ban nhân dân quận Ba Đình khẩn trương hoàn thành việc di dời các chủ sở hữu căn hộ ra khỏi nhà chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D - Tập thể Bộ Tư pháp, quận Ba Đình
Nhiều vi phạm phòng chống dịch Covid-19 trước cổng bệnh viện

Nhiều vi phạm phòng chống dịch Covid-19 trước cổng bệnh viện

(LĐTĐ) Bất chấp dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, tình trạng cò mồi, xe ôm, hàng quán vi phạm quy định phòng chống dịch covid-19 vẫn ngang nhiên diễn ra hằng ngày trước cổng các bệnh viện.
Chủ động thực hiện phòng chống dịch tại quán ăn, chợ dân sinh

Chủ động thực hiện phòng chống dịch tại quán ăn, chợ dân sinh

(LĐTĐ) Khi dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, việc tự ý thức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như lập vách chắn, giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1m tại các quán ăn, chợ dân sinh là vô cùng cần thiết.
Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Giáp Bát thi công gần 20 năm vẫn ngổn ngang, xuống cấp

Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Giáp Bát thi công gần 20 năm vẫn ngổn ngang, xuống cấp

(LĐTĐ) Dự án có chiều dài khoảng 2,1km từ Đầm Hồng tới Giáp Bát (quận Hoàng Mai), thực hiện giải phóng mặt bằng từ năm 2010, nhưng đến nay vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí việc thi công gần như không diễn ra, đã khiến giao thông khu vực này rất lộn xộn, cảnh quan nhếch nhác, xuống cấp.
Đảm bảo an toàn các công trình xây dựng nhằm ứng phó cơn bão số 4

Đảm bảo an toàn các công trình xây dựng nhằm ứng phó cơn bão số 4

(LĐTĐ) Nhằm chủ động đối phó, xử lý kịp thời các tình huống mưa lũ có thể xảy ra trên địa bàn thành phố do ảnh hưởng cơn bão số 4, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống, đảm bảo phương châm “4 tại chỗ”.
Hà Nội trang hoàng đường phố chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Hà Nội trang hoàng đường phố chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

(LĐTĐ) Chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, những tuyến phố ở Hà Nội trở nên vô cùng thu hút khi rợp bóng cờ hoa, băng rôn, pano, áp phích.
Sẵn sàng các phương án ứng phó với cơn bão số 4

Sẵn sàng các phương án ứng phó với cơn bão số 4

(LĐTĐ) Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội vừa có Công điện số 03/CĐ-BCH về ứng phó với cơn bão số 4 có tên quốc tế là Higos.
Phát hiện, xử lý nhanh những vi phạm về trật tự xây dựng

Phát hiện, xử lý nhanh những vi phạm về trật tự xây dựng

(LĐTĐ) Thời gian qua số công trình có vi phạm lớn về trật tự xây dựng, đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội đang ngày càng giảm nhờ những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý.
Hàng quán vẫn đông trong ngày đầu Hà Nội thực hiện giãn cách

Hàng quán vẫn đông trong ngày đầu Hà Nội thực hiện giãn cách

(LĐTĐ) Bắt đầu từ 0h ngày 19/8, các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê tại Hà Nội phải thực hiện nghiêm túc việc giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 1m, khuyến khích có vách ngăn giữa các chỗ ngồi, nhân viên phục vụ phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt cho khách để phòng tránh việc lây nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, ghi nhận tại một số tuyến phố vẫn còn nhiều quán ăn, cà phê chưa thực hiện tốt việc giãn cách theo quy định.
Chủ động ứng phó với các tình thế thời tiết nguy hiểm

Chủ động ứng phó với các tình thế thời tiết nguy hiểm

(LĐTĐ) Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội có Công điện số 02/CĐ-BCH về ứng phó với đợt mưa to đến rất to diện rộng.
Hà Nội: Mưa dông diện rộng, nhiều khu vực cảnh báo úng ngập

Hà Nội: Mưa dông diện rộng, nhiều khu vực cảnh báo úng ngập

(LĐTĐ) Chịu ảnh hưởng từ rãnh áp thấp nhiệt đới, từ nay đến 20/8, khu vực Hà Nội sẽ tiếp tục xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-150m, nhiều tuyến phố có thể bị úng ngập.
Để Hà Nội luôn xanh và đáng sống

Để Hà Nội luôn xanh và đáng sống

(LĐTĐ) Một đô thị đáng sống là nơi mà ở đó không gian đô thị, không gian công cộng được bố trí, quy hoạch hợp lý. Song, nhìn vào thực tế, chúng ta dễ dàng nhận thấy sự quá tải về hạ tầng. Hà Nội là ví dụ. Sau khi được mở rộng từ năm 2008, tuy diện mạo chung của Hà Nội đã có nhiều thay đổi và hiện đại hơn nhưng không gian công cộng của thành phố đang chịu nhiều sức ép từ các mục đích sử dụng khác như bãi đỗ xe, các hoạt động mưu sinh hoặc việc phát triển hạ tầng giao thông đô thị… 
Chủ động giám sát, phát hiện người có triệu chứng nghi ngờ Covid-19

Chủ động giám sát, phát hiện người có triệu chứng nghi ngờ Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian qua, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa đã chỉ đạo tất cả các nhà thuốc trên địa bàn tiếp tục duy trì thực hiện khai thác thông tin và báo cáo về Trung tâm Y tế các trường hợp người đến mua thuốc có biểu hiện ho, sốt, khó thở để giám sát, điều tra, xét nghiệm kịp thời.    
Hà Nội mưa lớn, nhiều tuyến phố nội thành ngập sâu

Hà Nội mưa lớn, nhiều tuyến phố nội thành ngập sâu

(LĐTĐ) Cơn mưa nặng hạt có cường độ 107,9 mm trong hai giờ đã khiến nhiều tuyến phố khu vực nội đô bị ngập sâu, giao thông ùn tắc cục bộ.
Ngôi mộ cổ 100 năm tuổi làm từ đá cẩm thạch còn sót lại giữa lòng Hà Nội

Ngôi mộ cổ 100 năm tuổi làm từ đá cẩm thạch còn sót lại giữa lòng Hà Nội

(LĐTĐ) Tọa lạc tại phố Tây Sơn (Đống Đa, Hà Nội), khu lăng mộ Hoàng Cao Khải được xây dựng năm 1893 nổi bật với kiến trúc đặc trưng, được làm toàn bộ từ đá cẩm thạch. Khu lăng mộ có kiến trúc tinh xảo này được xếp hạng di tích Quốc gia năm 1962.
Đến hẹn lại… lo!

Đến hẹn lại… lo!

(LĐTĐ) Mặc dù còn khoảng gần 2 tháng nữa mới đến Tết Trung thu, tuy nhiên thời điểm này, thị trường bánh kẹo, bánh trung thu đã rậm rịch “khởi động” mùa vụ mới. Tại các “siêu thị” online, bánh trung thu bắt đầu rao bán tràn lan. Còn ở một số chợ đầu mối, chợ dân sinh, bánh kẹo giá rẻ cũng được nhiều người mua hàng tìm đến.
Khẩn cấp khoanh vùng vị trí sạt lở bờ sông trên địa bàn huyện Ba Vì và Thanh Oai

Khẩn cấp khoanh vùng vị trí sạt lở bờ sông trên địa bàn huyện Ba Vì và Thanh Oai

(LĐTĐ) Vừa qua, UBND Thành phố đã phê duyệt 3 quyết định công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ hữu sông Hồng trên địa bàn xã Chu Minh, huyện Ba Vì; sạt lở bờ hữu sông Đà trên địa bàn các xã Sơn Đà, Minh Quang, huyện Ba Vì; sạt lở bờ tả sông Đáy trên địa bàn xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai. Thành phố yêu cầu khẩn cấp khoanh vùng vị trí sạt lở và ngăn không cho người dân vào khu vực này.
Bao giờ hết “cày xới” những cung đường?

Bao giờ hết “cày xới” những cung đường?

(LĐTĐ) Xe quá khổ, quá tải lưu thông không chỉ làm các tuyến đường xuống cấp, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông. Nhiều trường hợp đã bị cơ quan chức năng thành phố Hà Nội xử lý song tình trạng này chưa giảm, liên tục tái diễn. Giải pháp xử lý triệt để vi phạm đang là vấn đề được dư luận nhiều địa phương quan tâm.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động