Quận Ba Đình: Hiệu quả từ mô hình “Toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy”

Quận Ba Đình: Hiệu quả từ mô hình “Toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy”

(LĐTĐ) Không chủ quan với công tác phòng cháy, chữa cháy, trong thời gian qua quận Ba Đình đã tích cực đồng bộ nhiều biện pháp nhằm hạn chế các vụ việc cháy nổ. Trong đó, quận đã phát huy hiệu quả từ phương trâm “4 tại chỗ” với nòng cốt là lực lượng và phương tiện tại chỗ để giảm thiểu đáng kể thiệt hại.
Vận động nhà dân mở  “chuồng cọp” làm cửa thoát hiểm

Vận động nhà dân mở “chuồng cọp” làm cửa thoát hiểm

(LĐTĐ) Trên địa bàn Hà Nội có nhiều nhà tập thể cũ, nhà ống, các gia đình thường gia cố thêm các phần lồng sắt, “chuồng cọp” để tăng công năng, diện tích sử dụng. Điều này đã và đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi bất ngờ xảy ra cháy. Chính vì vậy, thời gian qua, các cơ quan chức năng trên địa bàn đã chủ động xây dựng chuyên đề, kế hoạch vận động các hộ gia đình ở khu tập thể cũ cắt mở lồng sắt làm cửa thoát hiểm, trang bị bình chữa cháy....
Càng chung cư cao cấp, càng phải an toàn cháy nổ!

Càng chung cư cao cấp, càng phải an toàn cháy nổ!

(LĐTĐ) Chiều 4/7, hàng trăm cư dân tại tòa R2B khu đô thị Royal City, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã phải di chuyển khỏi căn hộ của mình sau khi hệ thống báo cháy phát tín hiệu cảnh báo. Vụ cháy nhỏ không gây thiệt hại về mặt tài sản, mức nguy hiểm cũng chưa cao do đã được xử lý kịp thời nhưng để lại nhiều bài học về công tác phòng, chống cháy nổ tại khu chung cư cao tầng.
Vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

Vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

(LĐTĐ) Thời gian qua trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện nhiều loại hình kinh doanh kho, bãi chứa hàng hóa với nhiều quy mô khác nhau. Điều đáng nói, tại đây tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đặc biệt là vào thời điểm nắng nóng.
Longform: Nhà ở kết hợp kinh doanh và nỗi lo… “bà hỏa”

Longform: Nhà ở kết hợp kinh doanh và nỗi lo… “bà hỏa”

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng liên tiếp xảy ra cháy tại các nhà ở gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Để đảm bảo an toàn cháy nổ đối với loại hình này, Công an thành phố Hà Nội đã mở đợt cao điểm huy động lực lượng tổng kiểm tra, rà soát về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với tất cả các cơ sở kinh doanh kết hợp nhà ở trên địa bàn Thành phố.
Kịp thời khống chế đám cháy tầng tum ngôi nhà 4 tầng phố Lương Yên

Kịp thời khống chế đám cháy tầng tum ngôi nhà 4 tầng phố Lương Yên

(LĐTĐ) Chiều 18/6, một vụ cháy bất ngờ xảy ra trên tầng tum của ngôi nhà 4 tầng nằm trên phố Lương Yên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội khiến nhiều đồ đạc bị thiêu rụi, may mắn không có thiệt hại về người.
Quyết liệt đấu tranh với “giặc lửa”

Quyết liệt đấu tranh với “giặc lửa”

(LĐTĐ) Theo dự báo, trong thời gian tới, tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc sẽ còn xảy ra nhiều đợt nắng nóng. Nhiệt độ dự báo phổ biến từ 35-38 độ, có những nơi trên 39-40 độ, độ ẩm không khí ở mức thấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy và dẫn đến cháy lớn, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Các lực lượng chức năng và người dân luôn phải nêu cao tinh thần sẵn sàng thường trực chiến đấu với “giặc lửa”.
Khuyến cáo về cháy nổ khi hóa vàng

Khuyến cáo về cháy nổ khi hóa vàng

(LĐTĐ) Để phòng ngừa các nguy cơ xảy ra cháy nổ gây thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản khi người dân đốt vàng mã vào các ngày Rằm, mồng Một, Công an quận Đống Đa, Hà Nội, đã đưa ra khuyến cáo đối với người dân…
Công an quận Đống Đa: Kiểm tra an toàn về cháy nổ tại các cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh

Công an quận Đống Đa: Kiểm tra an toàn về cháy nổ tại các cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh

(LĐTĐ) Thời gian qua, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an quận Đống Đa đã phối hợp cùng Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy 21 phường lập kế hoạch kiểm tra nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất theo Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đối với loại hình cơ sở nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố.
Nhiều chung cư vi phạm về phòng cháy, chữa cháy

Nhiều chung cư vi phạm về phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội vừa điểm tên nhiều chung cư vi phạm về phòng cháy, chữa cháy đồng thời yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, xử lý.
Lực lượng phòng cháy, chữa cháy Thủ đô: Sẵn sàng đảm bảo cho ngày bầu cử an toàn

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy Thủ đô: Sẵn sàng đảm bảo cho ngày bầu cử an toàn

(LĐTĐ) Để đảm bảo cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra thuận lợi, an toàn, cùng với công tác bảo đảm an ninh trật tự, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng đang được các địa phương trên địa bàn Thủ đô chú trọng quan tâm.
Cần sự chung tay của người dân và cơ quan quản lý

Cần sự chung tay của người dân và cơ quan quản lý

(LĐTĐ) Thời gian gần đây trên địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ cháy gây hậu quả thương tâm. Những thiệt hại lớn về người và của trong các vụ cháy đang gióng lên hồi chuông báo động về nguy cơ cháy nổ tại mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh. Để sớm khắc phục tình trạng trên, thiết nghĩ cần có sự chung tay, phát huy trách nhiệm từ cả người dân và cơ quan quản lý...
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng cháy chữa cháy đến từng ngõ xóm, từng người dân

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng cháy chữa cháy đến từng ngõ xóm, từng người dân

(LĐTĐ) Nhằm thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư và nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy, vừa qua, lực lượng phòng cháy chữa cháy các quận, huyện đã phối hợp với các xã, phường tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ tại cơ sở và người dân.
Cách phòng và xử lý cháy nổ do bị chập điện

Cách phòng và xử lý cháy nổ do bị chập điện

(LĐTĐ) Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy vừa xảy ra tại nhà 311 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa được lực lượng chức năng xác định là do chập điện. Chập điện là nguyên nhân hàng đầu và thường gặp nhất dẫn đến cháy nổ. Để tránh được những nguy cơ rủi ro, trong quá trình lắp hệ thống điện tại nhà, các gia đình cần lưu ý những điều sau:
Báo động từ những căn nhà ống không lối thoát

Báo động từ những căn nhà ống không lối thoát

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, liên tiếp xảy ra những vụ cháy thương tâm trong khu vực dân cư, đặc biệt là tại những ngôi nhà ống, khiến nhiều người thiệt mạng. Thực trạng này đang đặt ra thách thức về công tác phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư.
Cháy cửa hàng đồ sơ sinh trên phố Tôn Đức Thắng, 4 người trong gia đình tử vong

Cháy cửa hàng đồ sơ sinh trên phố Tôn Đức Thắng, 4 người trong gia đình tử vong

(LĐTĐ) Theo thông tin từ Công an quận Đống Đa, Hà Nội vụ cháy vào đêm, rạng sáng ngày 4/4 tại địa chỉ 311 phố Tôn Đức Thắng đã khiến cả 4 người sống trong căn nhà này tử vong.
Thành phố Hồ Chí Minh: Cháy nhà trong đêm, 6 người tử vong

Thành phố Hồ Chí Minh: Cháy nhà trong đêm, 6 người tử vong

(LĐTĐ) Sáng 30/3, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại căn nhà địa chỉ số 899, Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, Quận 2 cũ nay là thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, đã khiến 6 người trong một gia đình thiệt mạng.
Quận Bắc Từ Liêm: Bàn giao cơ sở phòng cháy, chữa cháy cho cấp phường quản lý

Quận Bắc Từ Liêm: Bàn giao cơ sở phòng cháy, chữa cháy cho cấp phường quản lý

(LĐTĐ) Ngày 18/3, Uỷ ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức bàn giao cơ sở và tập huấn công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy cho các Uỷ ban nhân dân và Công an phường trên địa bàn.
Kịp thời dập tắt đám cháy tại ngõ Gầm Cầu

Kịp thời dập tắt đám cháy tại ngõ Gầm Cầu

(LĐTĐ) Trưa nay 10/3, một đám cháy xảy ra tại ngôi nhà trong ngõ 9 phố Gầm Cầu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm. Công an quận Hoàn Kiếm đã bác bỏ tin đồn về cháy chợ Đồng Xuân.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động