Tìm giải pháp giải tỏa “cơn khát” không gian xanh đô thị

Tìm giải pháp giải tỏa “cơn khát” không gian xanh đô thị

(LĐTĐ) Chiều 26/7, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề: “Bảo vệ không gian xanh đô thị”. Tọa đàm nhằm trao đổi, ghi nhận ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý về thực trạng thiếu không gian xanh trong các khu đô thị và những hệ lụy do thiếu không gian xanh ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của cư dân đô thị và môi trường.
Sử dụng điện gió, năng lượng xanh trong giao thông vận tải chống biến đổi khí hậu

Sử dụng điện gió, năng lượng xanh trong giao thông vận tải chống biến đổi khí hậu

Một trong các mục tiêu cụ thể của Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu là các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải, sản xuất vật liệu xây dựng, nông nghiệp, xử lý chất thải được đẩy mạnh.
Đợt nắng nóng mới ở Bắc Bộ kéo dài đến khi nào?

Đợt nắng nóng mới ở Bắc Bộ kéo dài đến khi nào?

(LĐTĐ) Do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng, những ngày tới đây khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ...
Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng mới

Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng mới

(LĐTĐ) Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng, từ ngày mai (25/7), ở khu vực Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.
Từ 2025 sẽ sử dụng xe buýt điện để bảo vệ môi trường

Từ 2025 sẽ sử dụng xe buýt điện để bảo vệ môi trường

(LĐTĐ) Theo Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải mới được Chính phủ phê duyệt, với giao thông đô thị, từ năm 2025, 100% xe buýt thay thế, đầu tư mới sử dụng điện, năng lượng xanh.
Nâng cao năng lực truyền thông thay đổi hành vi về giảm thiểu rác thải nhựa đại dương

Nâng cao năng lực truyền thông thay đổi hành vi về giảm thiểu rác thải nhựa đại dương

(LĐTĐ) Ngày 21/7, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) và báo điện tử VTC News tổ chức Chương trình tập huấn năm 2022 với chủ đề “Nâng cao năng lực truyền thông thay đổi hành vi về giảm ô nhiễm nhựa đại dương”.
Góp sức trẻ tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Góp sức trẻ tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

(LĐTĐ) Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, có tính cấp bách đối với sự phát triển của đất nước. Vì vậy, để bảo vệ môi trường sống và các nguồn tài nguyên thiên nhiên, cần có sự đóng góp công sức của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ.
Biến sông Tô Lịch thành Công viên lịch sử - văn hoá - tâm linh: Bao giờ hiện thực hoá giấc mơ?

Biến sông Tô Lịch thành Công viên lịch sử - văn hoá - tâm linh: Bao giờ hiện thực hoá giấc mơ?

(LĐTĐ) Ý tưởng cải tạo sông Tô Lịch vốn đang bị ô nhiễm thành công viên văn hoá, du lịch, tâm linh của Công ty cổ phần Tập đoàn Môi trường Nhật Việt (JVE Group) được nhiều nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và người dân đồng tình. Tuy nhiên, vấn đề mà các nhà khoa học, người dân quan tâm là làm như thế nào? Triển khai ra sao để “sạch hóa” dòng sông nhưng vẫn giữ được hồn cốt của nó. Đặc biệt, đến khi nào ý tưởng trên thành hiện thực?.
Triển khai ngay Nghị quyết Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu

Triển khai ngay Nghị quyết Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai ngay Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.
Những “thảm xanh” đô thị cần được chăm sóc

Những “thảm xanh” đô thị cần được chăm sóc

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp chính quyền Thủ đô đã đầu tư xây dựng những tuyến đường, tuyến phố rợp bóng cây xanh, cải tạo chỉnh trang các dải phân cách để mang đến thêm nhiều không gian xanh cũng như tạo cảnh quan đô thị. Tuy nhiên, bên cạnh những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, những bông hoa đua sắc khoe thắm, thì ở một số nơi vẫn còn tình trạng cây nào mạnh, cây đó mọc hoặc trơ trọi cả vạt đất trống, gây mất mỹ quan đô thị.
Từ 1/1/2023, tăng 90% mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác cát

Từ 1/1/2023, tăng 90% mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác cát

(LĐTĐ) Ngày 6/7, tại kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, các đại biểu đã thông qua đề xuất tăng mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản cát thêm 90% (lên mức 7.600 đồng/m3).
Chiều tối và đêm nay Hà Nội xuất hiện mưa rào và dông

Chiều tối và đêm nay Hà Nội xuất hiện mưa rào và dông

(LĐTĐ) Dự báo từ chiều tối nay (5/7) đến sáng mai (6/7), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến 20 - 50mm, riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có mưa to trên 80mm.
Bắc Bộ: Đầu tuần nắng nóng gay gắt đề phòng sốc nhiệt

Bắc Bộ: Đầu tuần nắng nóng gay gắt đề phòng sốc nhiệt

(LĐTĐ) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, Bắc Bộ ngày hôm nay (4/7) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ, có nơi trên 38 độ...
Bão số 1 giật cấp 14, Bắc Bộ có mưa rất to từ đêm nay

Bão số 1 giật cấp 14, Bắc Bộ có mưa rất to từ đêm nay

(LĐTĐ) Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, từ chiều tối và đêm nay (2/7) đến ngày 4/7 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, riêng khu Đông Bắc 100 - 200mm, có nơi trên 250mm.
Tin bão mới nhất: Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12

Tin bão mới nhất: Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12

(LĐTĐ) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 2/7, vị trí tâm bão ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông.
Phân loại… để giảm áp lực rác!

Phân loại… để giảm áp lực rác!

(LĐTĐ) Thời gian qua, một số địa phương ở Hà Nội đã triển khai thí điểm mô hình phân loại rác tại nguồn, bước đầu đạt được kết quả đáng ghi nhận. “Rác” trong suy nghĩ của một số người dân, bước đầu đã không hoàn toàn là thứ bỏ đi.
Để rác thải không còn là vấn đề nan giải

Để rác thải không còn là vấn đề nan giải

(LĐTĐ) Những năm gần đây, vấn đề xử lý chất thải rắn, trong đó có rác thải sinh hoạt luôn là đề tài nóng của Hà Nội. Những ảnh hưởng của công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đã gây các tác động tiêu cực đến môi trường, sức khỏe người dân và mỹ quan đô thị. Để thành phố thực sự văn minh, nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân, hy vọng những bất cập trên sẽ sớm được khắc phục, không còn là vấn đề nan giải!
Cuối tuần nắng nóng có xu hướng giảm dần

Cuối tuần nắng nóng có xu hướng giảm dần

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (27/6) và ngày 28/6, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Từ ngày 29/6, nắng nóng có xu hướng giảm dần ở Bắc Bộ; Trung Bộ nắng nóng còn có khả năng kéo dài đến ngày 30/6.
Khơi thông dòng chảy sông Tô Lịch, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường

Khơi thông dòng chảy sông Tô Lịch, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát môi trường - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Huyện đoàn, Công an huyện Thanh Trì và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội tiến hành Lễ ra quân tổng vệ sinh, làm sạch cảnh quan môi trường, khơi thông dòng chảy sông Tô Lịch, khu vực cầu Yên Ngưu - Tam Hiệp - Thị trấn Văn Điển.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động