Để rác thải trở thành tài nguyên

Để rác thải trở thành tài nguyên

(LĐTĐ) Vài năm trở lại đây, thành phố Hà Nội đã đầu tư không nhỏ về cả nhân lực và vật lực để triển khai các chương trình phân loại rác tại nguồn. Nhiều mô hình, dự án đã được thí điểm triển khai với những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trên thực tế, hiệu quả là vẫn chưa như kỳ vọng.
08 điều cần biết về đăng ký môi trường

08 điều cần biết về đăng ký môi trường

(LĐTĐ) Đăng ký môi trường là nghĩa vụ của các chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật. Sau đây là 08 điều cần biết về đăng ký môi trường.
TP.HCM: Thành lập tổ công tác nghiên cứu chuẩn bị thực hiện dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm

TP.HCM: Thành lập tổ công tác nghiên cứu chuẩn bị thực hiện dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm

(LĐTĐ) Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) Phan Văn Mãi vừa thống nhất chủ trương thành lập Tổ công tác nghiên cứu chuẩn bị thực hiện dự án này.
Hướng đến mục tiêu giao thông xanh

Hướng đến mục tiêu giao thông xanh

(LĐTĐ) Hà Nội sẽ thí điểm áp dụng mô hình cho thuê xe đạp công cộng, góp phần hỗ trợ vận tải đô thị, giảm ùn tắc, hạn chế ô nhiễm môi trường.
Xuất hiện mưa đá kèm gió lớn tại TP.HCM

Xuất hiện mưa đá kèm gió lớn tại TP.HCM

(LĐTĐ) Chiều 12/6, nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) xuất hiện mưa dông, trong đó một số khu vực như quận Tân Phú, Tân Bình xuất hiện mưa đá kèm theo gió lớn.
Cảnh báo mưa đá ở Bắc Bộ và Thanh Hóa

Cảnh báo mưa đá ở Bắc Bộ và Thanh Hóa

(LĐTĐ) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, từ đêm 14/6 đến ngày 15/6 khu vực Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.
Hà Nội: Các tổ chức tôn giáo Thành phố chung tay bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu

Hà Nội: Các tổ chức tôn giáo Thành phố chung tay bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu

(LĐTĐ) Các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu trong cộng đồng, tín đồ, tổ chức tôn giáo; tiếp tục nhân rộng, xây dựng mới các mô hình, điển hình tiên tiến cộng đồng giáo dân, cộng đồng Phật tử... chung tay bảo vệ môi trường.
Bắc Bộ tiếp tục có mưa to tập trung từ chiều tối đến đêm

Bắc Bộ tiếp tục có mưa to tập trung từ chiều tối đến đêm

(LĐTĐ) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, từ nay (6/6) đến ngày 8/6, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm).
Cảnh báo đợt mưa diện rộng kéo dài đến ngày 11-12/6

Cảnh báo đợt mưa diện rộng kéo dài đến ngày 11-12/6

(LĐTĐ) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin về một đợt mưa diện rộng, tập trung ở vùng núi và trung du Bắc Bộ và có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11-12/6.
Phụ nữ Thủ đô lan tỏa lối sống xanh

Phụ nữ Thủ đô lan tỏa lối sống xanh

(LĐTĐ) Phụ nữ phường Liễu Giai (quận Ba Đình, Hà Nội) với nhiều mô hình ấn tượng đã góp phần lan toả lối sống xanh và ứng xử đẹp với môi trường.
Sôi nổi ngày hội “Chung tay hành động vì Hà Nội xanh”

Sôi nổi ngày hội “Chung tay hành động vì Hà Nội xanh”

(LĐTĐ) Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, sáng 3/6, thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường Thế giới với chủ đề: "Chung tay vì một Hà Nội xanh".
Chung tay hành động bảo vệ môi trường vì một Hà Nội xanh

Chung tay hành động bảo vệ môi trường vì một Hà Nội xanh

(LĐTĐ) Sáng 3/6, tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phố hợp với Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm và Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường Thế giới với thông điệp “Chung tay hành động vì Hà Nội xanh".
Kiến nghị xây bể ngầm điều tiết nước mưa chống ngập cho Hà Nội khi mưa lớn

Kiến nghị xây bể ngầm điều tiết nước mưa chống ngập cho Hà Nội khi mưa lớn

(LĐTĐ) Theo Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong, để giải quyết tình trạng úng ngập khu vực nội thành khi mưa lớn, các đơn vị cần nghiên cứu, đề xuất các giải pháp trước mắt và lâu dài như: đầu tư các trạm bơm tiêu thoát nước đô thị; các hầm chứa nước tại các khu vực trũng thấp để giảm úng ngập cục bộ; đầu tư nâng cấp hệ thống thoát nước lưu vực tả Nhuệ, hữu Nhuệ, lưu vực Bắc sông Hồng…
Quản lý chất thải và trách nhiệm của doanh nghiệp

Quản lý chất thải và trách nhiệm của doanh nghiệp

(LĐTĐ) Chiều 2/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Tạp chí Tài Nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Môi trường năm 2022 với chủ đề "Quản lý chất thải và trách nhiệm của doanh nghiệp".
Chống ngập từ quy hoạch và xây dựng

Chống ngập từ quy hoạch và xây dựng

(LĐTĐ) Thời gian qua, tại Hà Nội, cùng với những con đường khang trang được mở ra là không ít những căn nhà bỗng dưng trở thành “hầm” hay nền nhà dân cao chênh vênh so với mặt đường cả mét. Cùng đó là tình trạng ngập úng cục bộ khi mưa lớn tại nhiều khu vực ngày càng gia tăng. Đây có thể coi là hệ lụy của việc sử dụng cốt nền thiếu sự giám sát.
Cần đồng bộ hơn hệ thống tiêu, thoát nước Thủ đô

Cần đồng bộ hơn hệ thống tiêu, thoát nước Thủ đô

(LĐTĐ) Không chỉ Hà Nội mà bất kỳ đô thị nào trên thế giới và Việt Nam nếu xảy ra trận mưa lịch sử với cường độ lớn, kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ như chiều ngày 29/5 chắc chắn đều xảy ra ngập úng cục bộ. Tuy nhiên, từ sự cố này cũng như các đợt ngập úng trước đây do mưa lớn, đã đến lúc phải rà soát tổng thể hệ thống tiêu, thoát nước trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay nhằm triển khai xây dựng một cách đồng bộ.
Giữa tuần, Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng có nơi trên 37 độ

Giữa tuần, Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng có nơi trên 37 độ

(LĐTĐ) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, ngày mai (2/6), ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La và Hòa Bình sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; ở khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.
EVN Hà Nội sẵn sàng ứng phó, khắc phục những thiệt hai do mưa dông gây ra

EVN Hà Nội sẵn sàng ứng phó, khắc phục những thiệt hai do mưa dông gây ra

(LĐTĐ) Những ngày qua, Thủ đô Hà Nội đã đón nhiều trận mưa lớn với cường độ mưa phổ biến từ 60-100mm khiến nhiều khu vực bị úng ngập. Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN Hà Nội) đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó kịp thời, có hiệu quả và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa dông gây ra.
Chuyên gia cảnh báo mưa dông tại Hà Nội và khu vực Bắc Bộ những ngày tới

Chuyên gia cảnh báo mưa dông tại Hà Nội và khu vực Bắc Bộ những ngày tới

(LĐTĐ) Chuyên gia Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định về dự báo cảnh báo mưa dông những ngày qua và dự báo những ngày tới...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động