Điều kiện thời tiết là nguyên nhân khiến chất lượng không khí chạm ngưỡng xấu

Điều kiện thời tiết là nguyên nhân khiến chất lượng không khí chạm ngưỡng xấu

(LĐTĐ) Theo kết quả quan trắc chất lượng tại 34 trạm trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung, chất lượng không khí tại thời điểm 8 giờ sáng ngày 15/1 có 25/34 trạm đã chạm ngưỡng xấu và 9/34 trạm chạm ngưỡng kém, người dân nên hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời do chất lượng không khí ở mức ảnh hưởng tới sức khỏe.
Từ 17/1, Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội tiếp tục bước vào đợt rét đậm, rét hại mới

Từ 17/1, Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội tiếp tục bước vào đợt rét đậm, rét hại mới

(LĐTĐ) Bắc Bộ chuẩn bị đón một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh vào ngày 17/1, gây ra rét đậm, rét hại diện rộng ở các tỉnh miền Bắc từ ngày 17-19/1.
Chung tay gìn giữ môi trường trong lành!

Chung tay gìn giữ môi trường trong lành!

(LĐTĐ) Do nhiều nguyên nhân khác nhau mà những ngày qua theo kết quả quan trắc chất lượng không khí ở Hà Nội vượt ngưỡng. Tuy nhiên, không vì thế mà cố tình xuyên tạc hoặc đưa ra những nhận định cực đoan khiến người dân hoang mang. Ô nhiễm môi trường là vấn nạn của cả nhân loại, vấn đề là chúng ta phải cùng chung tay để gìn giữ môi trường sống nói chung, môi trường không khí của Thủ đô được trong lành!
Nồng độ bụi tăng cao, chất lượng không khí chạm ngưỡng xấu

Nồng độ bụi tăng cao, chất lượng không khí chạm ngưỡng xấu

(LĐTĐ) Theo kết quả quan trắc chất lượng tại 34 trạm trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung, ngày 14/1 nồng độ bụi tăng cao ở mức báo động, người dân nên hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời do chất lượng không khí ở mức ảnh hưởng tới sức khỏe.
Đồng bộ các giải pháp

Đồng bộ các giải pháp

(LĐTĐ) Để cải thiện chất lượng không khí, cần có lộ trình và sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa. Trong đó, cùng với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng với hệ thống giải pháp đồng bộ, mỗi người dân Thủ đô cần chung tay, thể hiện rõ trách nhiệm qua từng việc làm cụ thể.
Rét đậm rét hại tiếp tục gây thiệt hại nặng nề

Rét đậm rét hại tiếp tục gây thiệt hại nặng nề

Đợt rét đậm, rét hại lần này đã khiến số gia súc chết tăng lên 541 con, 93 ha rau màu, 1.050 chậu địa lan bị hư hại.
Người dân cần chung tay giảm thiểu ô nhiễm không khí

Người dân cần chung tay giảm thiểu ô nhiễm không khí

(LĐTĐ) Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tuần vừa qua xấu hơn so với tuần trước. Do đó để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí rất cần sự vào cuộc của chính quyền các cấp và chung tay, đồng hành từ người dân.
35/35 trạm quan trắc có chỉ số chất lượng không khí ở mức tốt

35/35 trạm quan trắc có chỉ số chất lượng không khí ở mức tốt

(LĐTĐ) Theo kết quả quan trắc tại 35 trạm trên địa bàn thành phố Hà Nội, chất lượng không khí sáng nay (8/1) được cải thiện rõ rệt so với ngày hôm qua. Ghi nhận tại thời điểm 8 giờ sáng, chỉ số chất lượng không khí (AQI) của tất cả 35/35 trạm quan trắc đều đạt mức tốt, AQI dao động trong khoảng 3 – 38.
Nằm sâu trong khối không khí lạnh mạnh, Hà Nội rét dưới 10 độc C.

Nằm sâu trong khối không khí lạnh mạnh, Hà Nội rét dưới 10 độc C.

(LĐTĐ) Miền Bắc bước vào đợt rét đậm rét hại mới kéo dài từ 5 - 7 ngày, trong đó giai đoạn từ đêm 7/1 đến ngày 10/1 trời rét + ẩm, nhiệt độ ban đêm và ban ngày đều thấp, trời không có nắng, nhiệt độ trung bình ngày thấp hơn đợt rét đậm, rét hại trước đó rất nhiều. Cảnh báo khả năng xảy ra tuyết ở vùng núi. Cảnh báo khả năng xảy ra tuyết ở vùng núi cao thuộc Lào Cai, Lai Châu...
Bãi rác Nam Sơn giảm mùi trên 90 % sau 7 ngày xử lý bằng công nghệ Nhật Bản

Bãi rác Nam Sơn giảm mùi trên 90 % sau 7 ngày xử lý bằng công nghệ Nhật Bản

(LĐTĐ) Mới đây, cơ quan chuyên môn đã có những đánh giá kết quả bước đầu của dự án thí điểm xử lý mùi của bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) bằng công nghệ Bio-Nano Nhật Bản. Theo đó, hồ chứa nước rỉ rác (hồ H4- thuộc bãi rác Nam Sơn) đã gần như hết mùi hôi sau 7 ngày thí điểm.
Ngày 6/1: Chất lượng không khí Hà Nội vẫn chạm ngưỡng xấu

Ngày 6/1: Chất lượng không khí Hà Nội vẫn chạm ngưỡng xấu

(LĐTĐ) Theo kết quả quan trắc tại 35 trạm trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời điểm 8 giờ sáng ngày 6/1/2021, chất lượng không khí cải thiện hơn so với ngày hôm qua nhưng vẫn ở mức báo động, chạm ngưỡng xấu.
Đầu năm 2021, Bắc Bộ liên tục rét đậm, nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,0 độ C

Đầu năm 2021, Bắc Bộ liên tục rét đậm, nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,0 độ C

(LĐTĐ) Đợt rét lần này sẽ kéo dài từ ngày 7-12/1/2020, được chia làm 2 giai đoạn. Nhiệt độ ban đêm và ban ngày đều thấp, trời không có nắng, nhiệt độ trung bình ngày khá thấp, đặc biệt có khả năng xảy ra tuyết ở vùng núi trong đợt này, khu vực có khả năng cao nhất là vùng núi cao thuộc Lào Cai, Lai Châu.
Không khí Hà Nội ở ngưỡng xấu, người dân cần hạn chế các hoạt động ngoài trời

Không khí Hà Nội ở ngưỡng xấu, người dân cần hạn chế các hoạt động ngoài trời

(LĐTĐ) Chiều 5/1, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24h gần nhất) đo được tại 10 trạm quan trắc tự động trên địa bàn thành phố Hà Nội đa phần ở mức xấu, có ảnh hưởng tới sức khỏe của mọi người.
Cuối tuần này Bắc bộ sẽ đón đợt rét đậm mạnh

Cuối tuần này Bắc bộ sẽ đón đợt rét đậm mạnh

(LĐTĐ) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, từ đêm ngày 7/1, khu vực Bắc bộ tiếp tục đón một đợt không khí lạnh cường độ mạnh tăng cường. Dự báo, đợt rét này được nhận định là rất rét, bởi khi không khí lạnh tràn xuống sẽ mang theo một lượng ẩm lớn, gây mưa cho toàn Bắc bộ.
Chuyên gia cảnh báo khả năng miền Bắc xuất hiện mưa tuyết, băng giá trong những ngày tới

Chuyên gia cảnh báo khả năng miền Bắc xuất hiện mưa tuyết, băng giá trong những ngày tới

(LĐTĐ) Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, từ gần sáng 7/1 ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; từ đêm 7/1, trời chuyển rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn) với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá (tập trung ở vùng núi cao thuộc Hà Giang, Lào Cai).
Chất lượng không khí xuất hiện nhiều mức xấu trong những ngày đầu năm

Chất lượng không khí xuất hiện nhiều mức xấu trong những ngày đầu năm

(LĐTĐ) Theo kết quả quan trắc tại 35 trạm trên địa bàn thành phố Hà Nội, kể từ đầu năm cho đến sáng nay (ngày 4/1) chỉ số chất lượng không khí (AQI) xuất hiện nhiều mức xấu do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, nền nhiệt thấp cùng với điều kiện lặng gió.
Điều kiện khí tượng tác động chủ yếu tới chất lượng không khí

Điều kiện khí tượng tác động chủ yếu tới chất lượng không khí

(LĐTĐ) Chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tuần vừa qua (từ ngày 25 - 31/12) giống với tuần trước, cụ thể hầu hết các ngày trong tuần đều có chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức trung bình và kém, thậm trí số ngày xấu tăng lên. Chỉ số AQI tại các trạm quan trắc dao động từ 44 - 173.
Hà Nội: Di chuyển rác thải tồn đọng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm

Hà Nội: Di chuyển rác thải tồn đọng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm

(LĐTĐ) Thông tin từ Chi nhánh Cầu Diễn, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội cho biết, tính đến sáng 31/12 đơn vị đã di chuyển khoảng 150 tấn rác thải tồn đọng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.
Bắt đầu thí điểm xử lý mùi bãi rác Nam Sơn bằng công nghệ Bio-Nano Nhật Bản

Bắt đầu thí điểm xử lý mùi bãi rác Nam Sơn bằng công nghệ Bio-Nano Nhật Bản

(LĐTĐ) Ngày 29/12, Công ty Cổ phần Tập đoàn Môi trường Nhật Việt JVE (JVE Group) cho biết, đơn vị đang bắt đầu thực hiện thí điểm khử mùi trong Khu Liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn (bãi rác Nam Sơn) bằng công nghệ Bio-Nano Nhật Bản với nguồn tài trợ miễn phí.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động