Phát triển giao thông xanh: Tất yếu và không thể chần chừ

Phát triển giao thông xanh: Tất yếu và không thể chần chừ

(LĐTĐ) Hà Nội đã và đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm và quá tải hạ tầng giao thông. Ô nhiễm từ giao thông đô thị cũng được xem là một trong những tác nhân gây ảnh hưởng đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội, chất lượng môi trường sống…đặc biệt là tới sức khỏe con người. Chính vì vậy, phát triển giao thông xanh là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng và phát triển đô thị bền vững.
Tìm giải pháp cho giao thông bền vững ở Việt Nam

Tìm giải pháp cho giao thông bền vững ở Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 28/6, tại Hà Nội, báo Kinh tế & Đô thị tổ chức tọa đàm: “Giải pháp cho giao thông bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2020-2030”. Tại tọa đàm, các chuyên gia, nhà quản lý đã trao đổi về các vấn đề đặt ra với phát triển giao thông đô thị tại các thành phố lớn ở Việt Nam. Trong đó có những thách thức về việc xây dựng hệ thống hạ tầng, cơ chế chính sách và lộ trình cụ thể cho hệ thống giao thông xanh bền vững tại Việt Nam đến năm 2030.
TP.HCM: Vận động công nhân viên chức, người lao động đi làm bằng xe buýt

TP.HCM: Vận động công nhân viên chức, người lao động đi làm bằng xe buýt

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh (GTVT TP.HCM) vừa đề nghị các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức hỗ trợ phối hợp tổ chức tuyên truyền phát động công chức, viên chức, người lao động đi xe buýt.
Thu phí tự động hoàn toàn các tuyến đường cao tốc từ 1/8/2022

Thu phí tự động hoàn toàn các tuyến đường cao tốc từ 1/8/2022

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Giao thông vận tải và các địa phương tập trung chỉ đạo các nhà đầu tư để triển khai thu phí điện tử đồng bộ trên toàn quốc kể từ ngày 01/8/2022; trong đó triển khai thu phí hoàn toàn tự động đối với tất cả các tuyến đường cao tốc.
Quảng Bình: Xử lý hơn 400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông sau một tuần ra quân

Quảng Bình: Xử lý hơn 400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông sau một tuần ra quân

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị ra quân trong một tuần gồm 5 Tổ chuyên đề đặc biệt để tập trung xử lý vi phạm trên lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy, đã phát hiện và lập biên bản hơn 400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ.
Nỗ lực phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng đa phương thức

Nỗ lực phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng đa phương thức

(LĐTĐ) Bà Trần Thị Phương Thảo - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố Hà Nội cho biết, hướng tới mục tiêu vận tải hành khách công cộng của Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025 đáp ứng được 30 - 35% nhu cầu đi lại của người dân, Thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, kêu gọi sự đồng tình ủng hộ của người dân cùng chung sức đồng lòng phát triển vận tải hành khách cộng.
Triển khai thu phí điện tử không dừng tại thành phố Hồ Chí Minh

Triển khai thu phí điện tử không dừng tại thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 3929/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đối với việc triển khai thu phí theo hình thức điện tử không dừng đối với các trạm thu phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Áp lực đè nặng trục đường Lê Quang Đạo: Cao ốc bủa vây trụ sở Bộ Ngoại giao

Áp lực đè nặng trục đường Lê Quang Đạo: Cao ốc bủa vây trụ sở Bộ Ngoại giao

Đường Lê Quang Đạo (Nam Từ Liêm, Hà Nội) được kỳ vọng sẽ là tuyến đường đẹp, thông thoáng để phục vụ cho các sự kiện lớn về văn hóa, thể thao… Ghi nhận cho thấy dọc theo tuyến đường Lê Quang Đạo, nhiều tổ hợp chung cư, nhà cao tầng gần đây đang lũ lượt đổ bộ về, khiến nhiều người lo ngại kịch bản xấu xảy ra với tuyến đường này, thậm chí như một “Lê Văn Lương thứ hai”.
Vì an toàn của hành khách và em gái trên các phương tiện giao thông công cộng

Vì an toàn của hành khách và em gái trên các phương tiện giao thông công cộng

(LĐTĐ) Nhằm thúc đẩy nỗ lực của các bên trong giải quyết vấn đề bạo lực giới, xây dựng ngành dịch vụ vận tải hành khách công cộng an toàn, thân thiện, không có bạo lực giới và quấy rối tình dục với phụ nữ, trẻ em gái và cộng đồng LGBTIQ+, ngày 24/6, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững phối hợp với Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo “Bảo vệ sự an toàn của hành khách và em gái nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng".
TP.HCM đề nghị các tỉnh, thành phố phối hợp xử lý xe quá tải

TP.HCM đề nghị các tỉnh, thành phố phối hợp xử lý xe quá tải

(LĐTĐ) Ngày 25/6, Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh (GTVT TP.HCM) có văn bản đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp chấn chỉnh đối với các xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa và lái xe có dấu hiệu vi phạm chở hàng quá tải trọng khi lưu thông qua Trạm kiểm tra tải trọng xe sơ cấp Trạm An Sương.
Tăng tần suất phục vụ hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất

Tăng tần suất phục vụ hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất

(LĐTĐ) Cao điểm du lịch hè, Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh (GTVT TP.HCM) yêu cầu các đơn vị tăng cường theo dõi tình hình giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, kịp thời báo cáo đề xuất phương án khắc phục nếu xảy ra mất trật tự an toàn giao thông.
Đề xuất cho xe khách, xe buýt thường đi vào làn BRT

Đề xuất cho xe khách, xe buýt thường đi vào làn BRT

(LĐTĐ) Trước tình hình giao thông thực tế, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa đề xuất cho phép một số phương tiện được lưu thông trên tuyến đường dành riêng cho xe buýt BRT.
Phát triển giao thông bền vững tại Hà Nội

Phát triển giao thông bền vững tại Hà Nội

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ quan hệ hợp tác giữa thành phố Hà Nội và vùng Ile-de-France, chiều 24/6, Sở Giao thông vận tải Hà Nội, vùng Ile-de-France, phối hợp với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tổ chức Hội thảo “Hà Nội - Giao thông bền vững”.
Cuối tháng 7, dự kiến sẽ có thêm nhiều tuyến cao tốc thu phí tự động không dừng

Cuối tháng 7, dự kiến sẽ có thêm nhiều tuyến cao tốc thu phí tự động không dừng

(LĐTĐ) Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa phát đi thông tin cho biết, từ 31/7 sẽ vận hành hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng (ETC) cho tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây; lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống ETC cho tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
Tăng cường xử lý các vi phạm gây mất an toàn giao thông

Tăng cường xử lý các vi phạm gây mất an toàn giao thông

(LĐTĐ) Gần đây, tại một số tuyến đường khu vực ngoại thành Hà Nội, việc chiếm dụng lòng, lề đường để phơi rơm rạ, thóc lúa và vận hành máy tuốt lúa ven đường diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
TP.Hồ Chí Minh: Đề nghị được tạm ứng kinh phí để trả lương cho người lao động tuyến metro số 1

TP.Hồ Chí Minh: Đề nghị được tạm ứng kinh phí để trả lương cho người lao động tuyến metro số 1

(LĐTĐ) Do khó khăn về tài chính, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (thuộc Ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa có văn bản kiến nghị Văn phòng Chính phủ quan tâm hỗ trợ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm có ý kiến đồng thuận chủ trương cho UBND TP.HCM được tạm ứng kinh phí hoạt động cho Công ty.
BOT thu hút nguồn tài chính tư trong việc xây dựng cải thiện cơ sở hạ tầng

BOT thu hút nguồn tài chính tư trong việc xây dựng cải thiện cơ sở hạ tầng

(LĐTĐ) Ngày 21/6, tại Hà Nội, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ủy ban quan hệ đối tác công tư thuộc Ủy ban Quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh với sự hỗ trợ kỹ thuật của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức tọa đàm Tìm kiếm phương thức hợp tác công tư hiệu quả trong các dự án xây dựng và vận hành đường cao tốc theo mô hình BOT tại Việt Nam.
Để Thủ đô đẹp hơn - Kỳ 1: Nhiều người dân "ngã lên ngã xuống" khi đi trên đường Phượng Bãi

Để Thủ đô đẹp hơn - Kỳ 1: Nhiều người dân "ngã lên ngã xuống" khi đi trên đường Phượng Bãi

Mặt đường Phượng Bãi (đoạn thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, Hà Nội) đã xuống cấp nặng nề. Nhiều "ổ voi" lớn rộng khoảng 3 - 4m, sâu 30 - 40cm. Các "ổ voi" ngập đầy nước, xe ô tô con khi di chuyển qua đây nếu không để ý rất dễ bị sập gầm, trong khi các phương tiện xe máy phải vất vả để di chuyển qua khu vực này.
Hàng loạt tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn trên mức kịch khung

Hàng loạt tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn trên mức kịch khung

(LĐTĐ) Ngày 20/6, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức ra quân thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Trong đó, tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ... một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động