Hà Nội tăng cường hơn 2000 lượt xe trong dịp cao điểm nghỉ Tết năm 2021

Hà Nội tăng cường hơn 2000 lượt xe trong dịp cao điểm nghỉ Tết năm 2021

(LĐTĐ) Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 và Tết Nguyên Đán Tân Sửu, Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội đã xây dựng kế hoạch tăng cường thêm 2.200 lượt xe tại các bến.
Phớt lờ biển cấm, nhiều ô tô vẫn dừng đỗ dưới lòng đường

Phớt lờ biển cấm, nhiều ô tô vẫn dừng đỗ dưới lòng đường

(LĐTĐ) Bất chấp khu vực có biển báo cấm dừng đỗ, nhiều phương tiện giao thông tại Hà Nội vẫn chiếm dụng lòng đường gây cản trở giao thông. Thực trạng này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự an toàn giao thông.
Đêm qua uống rượu mừng sinh nhật, sáng ra lái xe 'dính' phạt nồng độ cồn

Đêm qua uống rượu mừng sinh nhật, sáng ra lái xe 'dính' phạt nồng độ cồn

Với hành vi vi phạm 0,117 miligam/lít khí thở, tài xế Lê Thanh Hải bị phạt 7 triệu đồng, tước GPLX 11 tháng và tạm giữ ô tô khách đến 7 ngày.
Chủ động mở trạm, tạm dừng thu phí không dừng dịp Tết 2021

Chủ động mở trạm, tạm dừng thu phí không dừng dịp Tết 2021

(LĐTĐ) Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho nhân dân vui đón dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Hà Nội: Tái diễn tình trạng xe taxi dừng, đỗ trước cổng Bệnh viện 108

Hà Nội: Tái diễn tình trạng xe taxi dừng, đỗ trước cổng Bệnh viện 108

(LĐTĐ) Thời gian qua, sau phản ánh của Lao động Thủ đô, lực lượng chức năng đã có nhiều biện pháp xử lý tình trạng xe taxi dừng đỗ, chèo kéo khách tại khu vực trước cổng Bệnh viện Trung ương quân đội 108 tại số 1A, Trần Hưng Đạo, quận Hai Bà Trưng. Tuy nhiên, đến này tình trạng này đã tái diễn trở lại.
Vận hành thử nghiệm đường sắt Cát Linh - Hà Đông để đánh giá độ an toàn

Vận hành thử nghiệm đường sắt Cát Linh - Hà Đông để đánh giá độ an toàn

(LĐTĐ) Ngày 12/12, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông bắt đầu vận hành thử toàn bộ hệ thống trong 20 ngày để đánh giá an toàn, phục vụ nghiệm thu trước khi đưa vào khai thác thương mại. Nhiều người dân cho biết, họ rất mong đợi ngày tàu được khai thác chính thức, giúp kéo giảm ùn tắc giao thông – một vấn nạn đang gây nhiều bức bối ở Thủ đô.
Hành khách không đeo khẩu trang có thể bị từ chối phục vụ khi tham gia giao thông công cộng

Hành khách không đeo khẩu trang có thể bị từ chối phục vụ khi tham gia giao thông công cộng

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn Thành phố từ chối phục vụ hành khách không đeo khẩu trang…
Tập trung, quyết liệt để giải quyết vấn đề nhức nhối

Tập trung, quyết liệt để giải quyết vấn đề nhức nhối

(LĐTĐ) “Vất vả, mệt mỏi, bất lực…” - Đó là trải nghiệm của không ít người tham gia giao thông tại Hà Nội trong giờ cao điểm. Thật ra, người dân Hà Nội đã quá quen với sự ùn tắc giao thông bấy lâu nay bởi nó diễn ra hàng ngày, như cơm bữa.
Bài toán tổng thể cần tìm ra lời giải sớm!

Bài toán tổng thể cần tìm ra lời giải sớm!

(LĐTĐ) Ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội là câu chuyện không phải đến bây giờ mới được đề cập. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc được các chuyên gia chỉ ra đến từ nhiều yếu tố song việc xử lý vấn đề vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Dễ thấy, ùn tắc cứ giải quyết được ở chỗ này thì lại phát sinh chỗ khác. Sự lặp đi lặp lại như một vòng luẩn quẩn đòi hỏi các ngành chức năng phải có những sáng kiến, tham mưu khoa học hơn để thực hiện mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố đề ra: “Tình trạng ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường là một trong những tồn tại cần tập trung khắc phục trong thời gian tới”.
Xử nghiêm xe khách vi phạm dừng, đỗ

Xử nghiêm xe khách vi phạm dừng, đỗ

(LĐTĐ) Trong 10 tháng đầu năm 2020, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính 5.294 trường hợp xe khách vi phạm dừng, đỗ, đón, trả khách gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Quận Đống Đa quyết tâm cao nhất hoàn thành Dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài

Quận Đống Đa quyết tâm cao nhất hoàn thành Dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài

(LĐTĐ) Chiều 23/11, quận Đống Đa đã tổ chức họp báo để thông tin về tình hình triển khai thực hiện Dự án Xây dựng tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, phường Láng Thượng.
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết và Lễ hội 2021

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết và Lễ hội 2021

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã ký Quyết định số 2128/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Tân Sửu năm 2021.
Đề nghị biển số xe đẹp đấu giá phải có quy định trong đấu thầu

Đề nghị biển số xe đẹp đấu giá phải có quy định trong đấu thầu

(LĐTĐ) “Hiện nay trên biển số nào đẹp, biển số nào phù hợp là lực lượng công an rất rõ và người dân cũng rất rõ điểm này, cho nên tôi đề nghị là có quy định. Tuy nhiên, loại số ngẫu nhiên thì rất là dễ, còn loại số đấu giá phải có quy định trong đấu thầu...”, đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) đề nghị.
Đại biểu Nguyễn Phi Thường (Hà Nội): Một số vấn đề lớn Dự thảo Luật chưa chạm tới

Đại biểu Nguyễn Phi Thường (Hà Nội): Một số vấn đề lớn Dự thảo Luật chưa chạm tới

(LĐTĐ) Đề nghị bổ sung định nghĩa và nội dung về phân loại đường, về mặt cấp hạng theo cách thức phổ biến hiện nay trên thế giới, là đường cao tốc, đường trục, đường gom, đường khu vực và đường khác. Chính phủ quy định chi tiết tỷ lệ quỹ đất dành cho giao thông động mặt đường, giao thông tĩnh đỗ xe, không gian đi bộ, các không gian dùng để kết nối trung chuyển giữa các phương thức vận tải, không gian dành cho vận tải công cộng…
Nhiều ý kiến không đồng thuận tách Luật Giao thông đường bộ

Nhiều ý kiến không đồng thuận tách Luật Giao thông đường bộ

(LĐTĐ) Tại phiên thảo luận tại Kỳ họp Quốc hội sáng 16/11, đa số các đại biểu Quốc hội đã tập trung nêu các dẫn chứng, lý lẽ không đồng thuận với việc tách Luật Giao thông đường bộ hiện hành, thành dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Áp lực giao thông được san sẻ ngày đầu thông xe Vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng

Áp lực giao thông được san sẻ ngày đầu thông xe Vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng

(LĐTĐ) Sáng nay (9/11) đoạn đường Vành đai 2 trên cao đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng chính thức được đưa vào sử dụng. Trong ngày đầu thông xe, áp lực giao thông tại cung đường đã được san sẻ…
Ngày mai (9/11) chính thức khai thác đường Vành đai 2 trên cao, đoạn Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở

Ngày mai (9/11) chính thức khai thác đường Vành đai 2 trên cao, đoạn Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở

(LĐTĐ) Sở Giao thông Vận tải Hà Nội ban hành thông báo phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông qua dự án xây dựng đường Vành đai 2 trên cao và dưới thấp (đoạn từ Ngã Tư Vọng đến Ngã Tư Sở). Theo đó, từ ngày 9/11 các phương tiện xe ô tô được phép lưu thông trên tuyến đường Vành đai 2 trên cao…
Cần xem xét, bố trí lại điểm mở giao thông trên đường Nguyễn Trãi

Cần xem xét, bố trí lại điểm mở giao thông trên đường Nguyễn Trãi

(LĐTĐ) Đường Nguyễn Trãi hiện là một trong những tuyến giao thông hiện đại nhất của Hà Nội với hệ thống hầm chui, đường dưới thấp, đường trên cao, cầu vượt bộ hành... được trang bị đồng bộ. Tuy nhiên, hiện ở trục giao thông này, điểm mở quay đầu đoạn trước cổng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn được bố trí chưa hợp lý, là nguyên nhân gây ùn tắc giao thông.
Đại biểu Nguyễn Phi Thường (Hà Nội): Cần nghiên cứu mô hình đường sắt đô thị tư nhân

Đại biểu Nguyễn Phi Thường (Hà Nội): Cần nghiên cứu mô hình đường sắt đô thị tư nhân

(LĐTĐ) “Đề nghị Quốc hội giao cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu mô hình đường sắt đô thị tư nhân kiểu Tokyo, để nhà đầu tư tham gia đầu tư tuyến đường sắt đô thị và hưởng lợi từ việc khai thác quỹ đất tại các tuyến còn dư địa…”, đó là đề nghị của đại biểu Quốc hội Nguyễn Phi Thường – Đoàn Hà Nội khi đề cập đến vấn đề phát triển đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tại phiên họp Quốc hội sáng 3/11.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động