Người dân Đà Nẵng hối hả chống bão trong tâm dịch

Người dân Đà Nẵng hối hả chống bão trong tâm dịch

(LĐTĐ) Ngay thời điển này (9h ngày 11/9), tại thành phố Đà Nẵng bắt đầu có mây mù và nhiều đợt mưa to do ảnh hưởng của bão số 5. Khó khăn chồng chất khó khăn khi người dân thành phố đang dồn sức phòng, chống dịch Covid-19 thì gặp phải cơn bão lớn.
Bão Conson gây mưa to đến rất to cho các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi, biển động rất mạnh

Bão Conson gây mưa to đến rất to cho các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi, biển động rất mạnh

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 5 (bão Conson), tại trạm đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm
Đường băng 1B sân bay Nội Bài chính thức đưa vào khai thác

Đường băng 1B sân bay Nội Bài chính thức đưa vào khai thác

(LĐTĐ) Cục hàng không Việt Nam vừa ra quyết định đưa vào khai thác đường cất hạ cánh 11R/29L (1B), đường lăn S1 đầu 11R, đường lăn S6 thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài từ 7h sáng nay 9/9.
Dự án đường Vành đai 4, động lực để phát triển

Dự án đường Vành đai 4, động lực để phát triển

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội, đi qua địa phận 3 tỉnh, thành với tổng mức đầu tư khoảng 90.400 tỷ đồng...
Quyết tâm xóa bỏ chợ “cóc”, chợ tạm

Quyết tâm xóa bỏ chợ “cóc”, chợ tạm

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Thành phố, trong thời gian qua, để phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân (UBND) các phường, xã, thị trấn đã rà soát, xử lý, giải tỏa hàng loạt các chợ “cóc”, chợ tạm…
Từ nay đến hết năm 2021, Biển Đông sẽ xuất hiện 6-8 cơn bão/áp thấp nhiệt đới

Từ nay đến hết năm 2021, Biển Đông sẽ xuất hiện 6-8 cơn bão/áp thấp nhiệt đới

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay cho tới hết năm 2021, trên khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng 6-8 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 2-4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.
Cấp giấy đi đường có nhận diện cho người và phương tiện trong vùng 1

Cấp giấy đi đường có nhận diện cho người và phương tiện trong vùng 1

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có hướng dẫn cấp giấy đi đường có nhận diện cho người và phương tiện vận chuyển trong vùng 1 (vùng đỏ). Đối tượng cấp giấy là các đơn vị thuộc lĩnh vực Sở GTVT quản lý như các đơn vị vận tải, tư vấn, thiết kế, giám sát, thi công công trình giao thông…
Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên lại xin lùi thời gian đến 2024

Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên lại xin lùi thời gian đến 2024

(LĐTĐ) Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo lùi thời gian hoàn thành sang cuối năm 2023, vận hành vào 2024.
Chung cư cũ và nỗi lo khi mùa mưa bão

Chung cư cũ và nỗi lo khi mùa mưa bão

(LĐTĐ) Một mùa mưa bão nữa lại đến. Những cảnh báo về an toàn kết cấu hạ tầng tại các chung cư cũ, về an toàn tính mạng tài sản của người dân lại được đưa ra... Qua hàng chục lần cảnh báo, tiến độ di dời người dân, cải tạo, xây dựng lại các khu tập thể cũ vẫn gần như giậm chân tại chỗ, khiến hàng nghìn hộ dân Thủ đô vẫn phải sống trong thấp thỏm, lo lắng.
Đề xuất tăng mức phạt tiền với một số hành vi vi phạm an toàn giao thông đường thủy

Đề xuất tăng mức phạt tiền với một số hành vi vi phạm an toàn giao thông đường thủy

(LĐTĐ) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không mặc áo phao cứu sinh, hoặc không mang dụng cụ nổi cứu sinh khi tham gia giao thông trên phương tiện không có động cơ có trọng tải toàn phần đến 15 tấn hoặc có sức chở đến 12 người; phương tiện chở khách ngang sông…
Một công nhân môi trường bị tai nạn giao thông

Một công nhân môi trường bị tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Trong lúc đang quét dọn rác trên đường Láng, quận Đống Đa, nam công nhân môi trường bị xe máy tông bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu.
Hướng dẫn lưu thông qua các vùng phòng, chống dịch Covid-19

Hướng dẫn lưu thông qua các vùng phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 4/9, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã xây dựng phương án tổ chức giao thông qua các vùng phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố theo Chỉ thị số 20 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Thời gian thực hiện từ 6h ngày 6/9 đến 6h ngày 21/9.
Danh sách 39 chốt kiểm soát ra - vào "vùng đỏ" tại Hà Nội

Danh sách 39 chốt kiểm soát ra - vào "vùng đỏ" tại Hà Nội

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về công tác phòng, chống dịch, Công an Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND quận, huyện tổ chức 21 chốt loại 1 tại phân vùng 1 (vùng đỏ). Ngoài ra, có 9 chốt loại 2 và 9 chốt loại 3 do lực lượng Công an các quận, huyện chủ trì, nằm ở các vùng còn lại.
Phát hiện và thu hồi 31 thẻ nhận diện phương tiện luồng xanh đã hết thời hạn

Phát hiện và thu hồi 31 thẻ nhận diện phương tiện luồng xanh đã hết thời hạn

(LĐTĐ) Theo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, đơn vị đã phát hiện và thu hồi 31 thẻ nhận diện phương tiện luồng xanh hết thời hạn, đồng thời yêu cầu 20.868 phương tiện không đủ điều kiện quay lại nơi xuất phát.
Chính thức hợp long cầu Thủ Thiêm 2, nối hai bờ Đông - Tây Sài Gòn

Chính thức hợp long cầu Thủ Thiêm 2, nối hai bờ Đông - Tây Sài Gòn

(LĐTĐ) Cầu Thủ Thiêm 2, một trong những dự án trọng điểm về giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức hợp long vào ngày 2/9.
Tác phẩm của báo Lao động Thủ đô đoạt giải Nhì cuộc thi viết về bảo vệ môi trường

Tác phẩm của báo Lao động Thủ đô đoạt giải Nhì cuộc thi viết về bảo vệ môi trường

(LĐTĐ) Tham dự cuộc thi viết "Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020" do báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức, loạt bài 3 kỳ: "Hồi sinh sông Tô Lịch vì tương lai Thủ đô" của tác giả Đinh Văn Luyện và Nguyễn Đức Hà - báo Lao động Thủ đô đã đạt giải Nhì của cuộc thi.
Thành phố Hồ Chí Minh dừng tiếp nhận cấp giấy nhận diện có mã QR từ ngày 1/9

Thành phố Hồ Chí Minh dừng tiếp nhận cấp giấy nhận diện có mã QR từ ngày 1/9

(LĐTĐ) Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn khẩn gửi các quận, huyện thông báo dừng tiếp nhận cấp Giấy nhận diện có mã QR cho phương tiện vận tải hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia, thông qua các đơn vị đầu mối.
Mùa đông năm nay có thể đến sớm và lạnh hơn năm ngoái?

Mùa đông năm nay có thể đến sớm và lạnh hơn năm ngoái?

Dự báo mùa đông năm nay có thể đến từ khoảng tháng 11-12, không khí lạnh ở miền Bắc và miền Trung có xu hướng hoạt động sớm, gia tăng tần suất và cường độ, nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C.
Xử lý nghiêm vi phạm cấp thẻ “luồng xanh”

Xử lý nghiêm vi phạm cấp thẻ “luồng xanh”

(LĐTĐ) Trước vi phạm liên quan đến giấy nhận diện phương tiện có mã QR Code - Giấy nhận diện để phương tiện được ưu tiên, lưu thông nhanh chóng qua các chốt kiểm soát dịch tại các địa phương, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động