Kỳ 1: Viết tiếp “chuyện của rơm”

Kỳ 1: Viết tiếp “chuyện của rơm”

(LĐTĐ) Ai cũng biết, đốt rơm là hành động gây ô nhiễm môi trường không khí trầm trọng. Nhưng nếu không đốt rơm, người dân sẽ làm gì với chúng? Đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi này, chúng tôi đã khám phá được nhiều câu chuyện quanh những sợi rơm vàng quen thuộc của nhà nông.
Xe buýt vận chuyển không quá 20 người tại cùng một thời điểm

Xe buýt vận chuyển không quá 20 người tại cùng một thời điểm

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận tải tiếp tục thực hiện tốt thông điệp “5K”. Đặc biệt, yêu cầu thực hiện giãn cách trên xe buýt, xe buýt vận chuyển không quá 50% số chỗ (đứng, ngồi) trên xe và không quá 20 người tại cùng một thời điểm.
Hiểm nguy rình rập từ những hố ga mất nắp

Hiểm nguy rình rập từ những hố ga mất nắp

(LĐTĐ) Tại nhiều tuyến đường ở Hà Nội, hiện tượng hố ga bị mất nắp, gây nguy hiểm cho người đi đường vẫn thường xảy ra. Tình trạng mất an toàn là điều mà ai cũng có thể thấy được, hệ lụy cũng đã xảy ra, nhưng trách nhiệm thuộc về ai vẫn đang là câu hỏi?
Đường sắt sẵn sàng chạy tàu chuyên biệt đưa người dân về quê an toàn

Đường sắt sẵn sàng chạy tàu chuyên biệt đưa người dân về quê an toàn

(LĐTĐ) Đáp ứng nhu cầu đón người lao động từ phía Nam về quê để giảm áp lực phòng, chống dịch cho các tỉnh miền Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, nhân lực để tổ chức các chuyến tàu chuyên biệt đưa người dân về quê an toàn. Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, ngành đường sắt vẫn duy trì áp dụng chính sách giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội.
Tài xế xe chở hàng trong tỉnh đang thực hiện Chỉ thị 16 không cần giấy xét nghiệm Covid-19

Tài xế xe chở hàng trong tỉnh đang thực hiện Chỉ thị 16 không cần giấy xét nghiệm Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 19/7/2021, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 5753/BYT-MT về xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho lái xe chở hàng hóa.Theo đó, người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa chỉ lưu thông nội bộ tỉnh, thành đang thực hiện Chỉ thị 16 hoặc bổ sung biện pháp ở mức cao hơn thì không phải kiểm tra giấy chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2.
Hà Nội tạm dừng vận tải hành khách đến nhiều tỉnh/thành phố

Hà Nội tạm dừng vận tải hành khách đến nhiều tỉnh/thành phố

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở Giao thông vận tải Hà Nội yêu cầu từ ngày 18/7, tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ từ Hà Nội đến 37 tỉnh/thành phố và ngược lại.
Xuyên đêm bám chốt, bảo vệ Thủ đô trước làn sóng dịch

Xuyên đêm bám chốt, bảo vệ Thủ đô trước làn sóng dịch

(LĐTĐ) "Anh em trực chốt được chia thành 3 ca; ca 1 từ 6h sáng đến 12h trưa, ca 2 từ 12h trưa đến 18h00 và ca 3 từ 18h00 đến 6h sáng hôm sau. Vì tính chất công việc nên anh em tập trung hết sức, mong sao dịch bệnh qua nhanh", Đại úy Nguyễn Tiến Dũng, Đội Cảnh sát giao thông số 14, Công an thành phố Hà Nội cho biết.
Nói không với ống hút nhựa

Nói không với ống hút nhựa

(LĐTĐ) Sáng nay (16/7), tại hai đầu cầu thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Nestlé MILO tổ chức cuộc họp báo trực tuyến với chủ đề “Nói không với ống hút nhựa”.
Một tuyến đường nhếch nhác, ngổn ngang

Một tuyến đường nhếch nhác, ngổn ngang

(LĐTĐ) Đường Nguyễn Xiển - Xa La, hay còn gọi là Đại lộ Chu Văn An, được thông xe vào tháng 2/2020 được kỳ vọng giảm tải áp lực giao thông trong khu vực. Tuy nhiên đến nay, nhiều hạng mục vẫn còn dở dang kèm theo đó là rác thải tồn đọng khắp nơi, nhiều người tụ tập buôn bán dưới lòng đường… khiến trục đường lộn xộn, mất mỹ quan.
Quận Bắc Từ Liêm: Tập huấn phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng dân phòng

Quận Bắc Từ Liêm: Tập huấn phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng dân phòng

(LĐTĐ) Nhằm phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, hạn chế tối đa cháy, nổ và thiệt hại do cháy gây ra, sáng 15/7, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn quận.
Tăng cường tuần tra, xử lý tình trạng đổ trộm chất thải, phế thải trên tuyến Đại lộ Thăng Long

Tăng cường tuần tra, xử lý tình trạng đổ trộm chất thải, phế thải trên tuyến Đại lộ Thăng Long

(LĐTĐ) Phòng Cảnh sát môi trường, Công an thành phố Hà Nội vừa có công văn phản hồi về bài viết “Hà Nội: Tái diễn tình trạng đổ trộm chất thải trên Đại lộ Thăng Long”, đăng trên báo Lao động Thủ đô ngày 5/6.
Xử lý nghiêm vi phạm phòng dịch

Xử lý nghiêm vi phạm phòng dịch

(LĐTĐ) Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, người dân Hà Nội đang cùng cả nước thực hiện cuộc chiến chống Covid-19 với niềm tin chiến thắng. Từ lấy phòng là chính, người dân là trung tâm, Hà Nội đang triển khai những chính sách mới đầy quyết liệt. Đáng chú ý, vi phạm về phòng dịch đã và đang được các cấp ngành Hà Nội tăng cường xử lý, qua đó từng bước chấn chỉnh tâm lý chủ quan, lơ là của một bộ phận người dân.
Quận Ba Đình: Hiệu quả từ mô hình “Toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy”

Quận Ba Đình: Hiệu quả từ mô hình “Toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy”

(LĐTĐ) Không chủ quan với công tác phòng cháy, chữa cháy, trong thời gian qua quận Ba Đình đã tích cực đồng bộ nhiều biện pháp nhằm hạn chế các vụ việc cháy nổ. Trong đó, quận đã phát huy hiệu quả từ phương trâm “4 tại chỗ” với nòng cốt là lực lượng và phương tiện tại chỗ để giảm thiểu đáng kể thiệt hại.
Đội nắng lửa, bám chốt kiểm soát dịch nơi cửa ngõ Thủ đô

Đội nắng lửa, bám chốt kiểm soát dịch nơi cửa ngõ Thủ đô

(LĐTĐ) Dưới cái nắng như đổ lửa của mùa hè, các lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, cán bộ y tế, cán bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô và cán bộ các quận, huyện… vẫn kiên trì bám chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ Thủ đô. Túc trực 24/24h, họ trở thành lá chắn ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh vào địa bàn, giữ cho Thành phố được bình yên.
Hà Đông, Hà Nội: Bất chấp lệnh cấm, chợ cóc vẫn vô tư tụ họp

Hà Đông, Hà Nội: Bất chấp lệnh cấm, chợ cóc vẫn vô tư tụ họp

(LĐTĐ) Mặc dù, Thành phố đã có yêu cầu giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trước nguy cơ lây lan dịch Covid-19, tuy nhiên tại một số nơi trên địa bàn phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, tình trạng này vẫn diễn ra thường xuyên.
Vận động nhà dân mở  “chuồng cọp” làm cửa thoát hiểm

Vận động nhà dân mở “chuồng cọp” làm cửa thoát hiểm

(LĐTĐ) Trên địa bàn Hà Nội có nhiều nhà tập thể cũ, nhà ống, các gia đình thường gia cố thêm các phần lồng sắt, “chuồng cọp” để tăng công năng, diện tích sử dụng. Điều này đã và đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi bất ngờ xảy ra cháy. Chính vì vậy, thời gian qua, các cơ quan chức năng trên địa bàn đã chủ động xây dựng chuyên đề, kế hoạch vận động các hộ gia đình ở khu tập thể cũ cắt mở lồng sắt làm cửa thoát hiểm, trang bị bình chữa cháy....
Bài 3: Giữ cho Hà Nội mãi xanh

Bài 3: Giữ cho Hà Nội mãi xanh

Mặc dù các giải pháp đã và đang được chính quyền thành phố Hà Nội triển khai khá đồng bộ, tuy nhiên để Hà Nội luôn “xanh” đòi hỏi sự vào cuộc thường xuyên, liên tục của các cơ quan chức năng cũng như của cộng đồng. Trong đó, ý thức trách nhiệm từ mỗi người dân sẽ quyết định sự thành bại của mọi giải pháp.
Áp dụng các biện pháp khẩn cấp trong phòng, chống dịch Covid-19 với vận tải đi, đến vùng dịch

Áp dụng các biện pháp khẩn cấp trong phòng, chống dịch Covid-19 với vận tải đi, đến vùng dịch

(LĐTĐ) Tất cả người điều khiển, người phục vụ, hành khách trên phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa khi từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh/thành phố khác hoặc từ tỉnh/thành phố khác đến thành phố Hồ Chí Minh bắt buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.
Danh sách 22 chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 tại các cửa ngõ, đường nhánh... ra vào Thủ đô

Danh sách 22 chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 tại các cửa ngõ, đường nhánh... ra vào Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 13/7, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã lập danh sách 22 chốt kiểm soát người, phương tiện liên quan công tác kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 tại các cửa ngõ, đường nhánh... ra vào Thủ đô. Dự kiến 22 chốt trực được triển khai vào sáng 14/7.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động