Yêu cầu hành khách đi xe buýt sử dụng khẩu trang trong suốt hành trình

Yêu cầu hành khách đi xe buýt sử dụng khẩu trang trong suốt hành trình

(LĐTĐ) Để phòng chống dịch Covid-19, Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) yêu cầu các đơn vị trực thuộc, trong đó đặc biệt là các đơn vị vận tải và các đơn vị khai thác bến xe phải chủ động và tăng cường phòng chống dịch trong tình hình mới.
Bến xe Mỹ Đình thông thoáng, hành khách tuân thủ quy định phòng dịch Covid-19

Bến xe Mỹ Đình thông thoáng, hành khách tuân thủ quy định phòng dịch Covid-19

(LĐTĐ) Chiều 29/4, người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ 30/4-1/5. Theo ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình, lượng khách về bến khá đông, tuy nhiên không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. Các hành khách tuân thủ nghiêm túc quy định phòng chống dịch của Ban quản lý bến xe Mỹ Đình.
Công an quận Đống Đa triển khai cao điểm đảm bảo an ninh trật tự dịp nghỉ lễ

Công an quận Đống Đa triển khai cao điểm đảm bảo an ninh trật tự dịp nghỉ lễ

(LĐTĐ) Mới đây, Ban chỉ đạo 197 quận Đống Đa đã xây dựng kế hoạch số 160/KH-BCĐ197 triển khai đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước.
Điều chỉnh hướng đi của hàng loạt tuyến đường ở Hà Nội và TP HCM dịp 30/4-1/5

Điều chỉnh hướng đi của hàng loạt tuyến đường ở Hà Nội và TP HCM dịp 30/4-1/5

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông Cục CSGT đã có phương án phân luồng giao thông tại hàng loạt tuyến giao thông trên bàn TP Hà Nội và TP HCM dịp 30/4-1/5.
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng cháy chữa cháy đến từng ngõ xóm, từng người dân

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng cháy chữa cháy đến từng ngõ xóm, từng người dân

(LĐTĐ) Nhằm thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư và nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy, vừa qua, lực lượng phòng cháy chữa cháy các quận, huyện đã phối hợp với các xã, phường tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ tại cơ sở và người dân.
Thời tiết cả nước dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết cả nước dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thời tiết dịp nghỉ lễ ngày 30/4 - 1/5, nhìn chung nền nhiệt độ ở các tỉnh miền Bắc sẽ tăng cao hơn so với thời điểm hiện tại. Còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có thể xảy ra mưa rào và dông về chiều tối và đêm vì thời điểm này đang trong giai đoạn chuyển mùa.
Đảm bảo 100% người dân Thủ đô được dùng nước sạch theo quy chuẩn

Đảm bảo 100% người dân Thủ đô được dùng nước sạch theo quy chuẩn

(LĐTĐ) Theo quyết định điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, vừa được Chính phủ phê duyệt, ngoài 3 nhà máy nước mặt theo quy hoạch cũ, Hà Nội sẽ có thêm nguồn nước mặt từ 5 nhà máy mới, đáp ứng mục tiêu 100% người dân được dùng nước sạch theo quy chuẩn.
Khẩn trương triển khai kế hoạch thoát nước mùa mưa 2021

Khẩn trương triển khai kế hoạch thoát nước mùa mưa 2021

(LĐTĐ) Trước tình trạng biến đổi khí hậu, dự báo thời tiết mùa mưa năm nay tiếp tục diễn biến khó lường, để đề phòng úng ngập, đảm bảo tiêu thoát nước, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các phương án thoát nước cho mùa mưa năm 2021.
Phường Xuân Đỉnh ra quân tổng vệ sinh môi trường chào mừng ngày bầu cử

Phường Xuân Đỉnh ra quân tổng vệ sinh môi trường chào mừng ngày bầu cử

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 24/4, Ủy ban nhân dân phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã tổ chức lễ ra quân tổng vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo rao vặt, xử lý bảng, biển hiệu quảng cáo sai quy định.
Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh hoa, cây cảnh thành ngành kinh tế sinh thái giá trị cao

Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh hoa, cây cảnh thành ngành kinh tế sinh thái giá trị cao

(LĐTĐ) Theo các chuyên gia, rất cần sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chức năng, tăng cường liên kết giữa các chủ thể có liên quan nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh hoa, cây cảnh thành ngành kinh tế sinh thái giá trị cao góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.
"Rõ người, rõ việc" xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực trật tự đô thị

"Rõ người, rõ việc" xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực trật tự đô thị

(LĐTĐ) Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197-CAHN về tăng cường đôn đốc, kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.
Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4, 1/5 và bầu cử

Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4, 1/5 và bầu cử

(LĐTĐ) Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống đại dịch Covid-19, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Kéo giảm tai nạn giao thông

Kéo giảm tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021.
Chung tay đẩy lùi tai nạn giao thông

Chung tay đẩy lùi tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Những năm gần đây, tai nạn giao thông đã và đang trở thành vấn nạn của toàn xã hội. Tai nạn giao thông có thể cướp đi sinh mạng của bất kỳ ai và bất kỳ lúc nào, không ít nạn nhân dù may mắn giữ được mạng sống, nhưng phải gánh chịu hậu quả nặng nề bởi những di chứng của thương tật.
Bài cuối: Cần những đột phá trong quy hoạch bãi đỗ xe

Bài cuối: Cần những đột phá trong quy hoạch bãi đỗ xe

(LĐTĐ) Tình trạng thiếu chỗ đỗ xe tại Hà Nội ngày càng nghiêm trọng, nhất là từ phạm vi khu vực Vành đai 2 đổ vào trung tâm. Với lượng phương tiện gia tăng nhanh chóng như hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng, cần phải có giải pháp đột phá tổng thể trong hiện tại, cùng cách làm quyết liệt hơn trong thu hút đầu tư mới có thể giải được “bài toán” thiếu bãi đỗ xe tại Hà Nội, đáp ứng được nhu cầu gửi xe trong tương lai…
Quyết liệt thiết lập trật tự đô thị trên địa bàn trung tâm Thủ đô

Quyết liệt thiết lập trật tự đô thị trên địa bàn trung tâm Thủ đô

(LĐTĐ) Để đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường phục vụ ngày lễ 30/4 – 1/5, công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; nhiều địa phương ở Hà Nội, đặc biệt là các quận trung tâm, đã chú trọng tăng cường công tác quản lý đô thị, ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm.
Công nghệ mới có phải là “chìa khóa” ?

Công nghệ mới có phải là “chìa khóa” ?

(LĐTĐ) Ứng dụng thành tựu công nghệ trong quản lý điều hành được xem là một trong những lời giải hữu hiệu đối với ngành giao thông. Tuy nhiên, bài toán đặt ra, là làm thế nào để triển khai một cách hiệu quả từ chính sách đến thực tế. Và câu chuyện dự án về “Phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch, cấp giấy phép lái xe ôtô”, là một trong những vấn đề như thế.
Phần mềm thi cấp giấy phép lái xe ô tô: Có tránh được tiêu cực?

Phần mềm thi cấp giấy phép lái xe ô tô: Có tránh được tiêu cực?

(LĐTĐ) Nếu đúng theo dự kiến, từ ngày 1/5/2021, việc đào tạo, sát hạch lái xe ô tô sẽ thực hiện thêm nội dung thông qua phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông. Theo Tổng Cục đường bộ- Bộ Giao thông Vận tải, phần mềm này giúp nâng cao chất lượng sát hạch với phần thi thực hành lái xe, bám sát các tình huống giao thông, đặc biệt hạn chế được vấn đề tiêu cực,… Tuy nhiên, đến nay lộ trình thực hiện quy định này đã lùi lại do gặp nhiều khó khăn trong triển khai.
Bài 2: Vì đâu nên nỗi?

Bài 2: Vì đâu nên nỗi?

(LĐTĐ) Những năm gần đây, tình trạng thiếu bãi đỗ xe đã trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người dân Hà Nội. Đây cũng là bài toán nan giải đối với ngành giao thông Thủ đô khi quỹ đất giao thông tĩnh đang ngày càng bị thu hẹp bởi quá trình đô thị hóa.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động