Diện mạo Thủ đô ngày càng khởi sắc

Năm 2016, công tác quản lý và phát triển đô thị ở Hà Nội đã có những chuyển biến rõ rệt. Bức tranh đô thị Thủ đô ngày càng thay đổi tích cực với diện mạo khang trang, văn minh, hiện đại.
dien mao thu do ngay cang khoi sac Diện mạo Thủ đô đổi thay từng ngày
dien mao thu do ngay cang khoi sac Những công trình thay đổi diện mạo Thủ đô

Thêm đột phá về giao thông

Trong năm qua, công tác quy hoạch có nhiều đổi mới như quy hoạch cải tạo các chung cư cũ, các khu nhà ở xã hội tập trung quy mô lớn, hiện đại, các bãi đỗ xe ngầm; rà soát, giới thiệu các quỹ đất khách sạn, bệnh viện, công viên, sân chơi, vườn hoa.

dien mao thu do ngay cang khoi sac
Nút giao thông Cầu vượt Cổ Linh- Vĩnh Tuy. Nguồn internet

Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc Làng nghề Bát Tràng, Vạn Phúc. Thành phố đã phê duyệt thiết kế đô thị 2 bên tuyến đường Xuân Thủy... Các lực lượng chức năng kiên quyết tháo xử lý biển quảng cáo trái phép, vi phạm mỹ quan đô thị.

Quy hoạch xã nông thôn mới đang được tiếp tục rà soát, cập nhật vào quy hoạch chung xây dựng huyện. Thành phố đã phê duyệt 26/35 đồ án quy hoạch phân khu, 30/33 đồ án quy hoạch chung; đã thẩm định và đang xem xét phê duyệt 80 hồ sơ quy hoạch chi tiết khu chức năng đô thị, 2 bên tuyến đường, chỉ giới đường đỏ…

Một số đồ án quy hoạch chi tiết quan trọng đã hoàn thành: Quy hoạch chi tiết 2 bên tuyến đường Lê Văn Lương và Lê Văn Lương kéo dài, 2 bên tuyến Dốc Hội – Đại học Nông Nghiệp… Tiếp tục tập trung hoàn thành các quy hoạch chi tiết đối với các khu vực quan trọng khác như: Khu công viên nghĩa trang S4, 4 – 2; dự án Trung tâm triển lãm Quốc tế - Quốc gia và các dự án đối ứng tại Mễ Trì, Giảng Võ.

“Năm trật tự văn minh đô thị” 2016 đã có sự chuyển biến tích cực. Thành phố tăng cường áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quản lý đô thị theo hướng hiện đại, hướng tới thành phố thông minh: Hệ thống cây xanh, thảm cỏ, các công viên, vườn hoa được chăm sóc, trồng mới theo yêu cầu kỹ, mỹ thuật tiên tiến; Phát động chương trình 1 triệu cây xanh trồng mới trong 5 năm 2016 – 2020; Chiếu sáng đô thị có những mẫu thiết kế mới, sáng tạo bằng nguồn kinh phí xã hội hóa; Thí điểm thay thế đèn chiếu sáng hiện có bằng đèn Led; Hình thành tuyến phố kiểu mẫu Lê Trọng Tấn…

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường quản lý trật tự xây dựng đô thị, xử lý các trường hợp không đủ điều kiện xây dựng, “công trình siêu mỏng, siêu méo”, kết hợp chỉnh trang 2 bên tuyến phố mới mở. Tập trung triển khai có hiệu quả chương trình phát triển nhà ở, cải tạo các khu chung cư cũ.

Năm 2016, Thành phố đã hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm và cấp bách: Thông xe đường vành đai 2 đoạn Nhật Tân – Cầu giấy, nút giao thông trung tâm quận Long Biên, cầu vượt nút Bắc Hồng đã cơ bản xong, đang triển khai hoàn thiện phần đường gom và hạ tầng kỹ thuật nút giao, cơ bản hoàn thành thông xe tuyến đường Vành đai 1 đoạn Ô Đống Mác – Nguyễn Khoái, cơ bản hoàn thành đoạn từ Ngã Tư Vọng – Tôn Thất Tùng thuộc dự án đường Vành đai 2, Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng, đang tiếp tục thi công hoàn thành 2 công trình cầu vượt chống ùn tắc trong nội đô: Cầu vượt Ô Đống Mác – Nguyễn Khoái, nút giao Cổ Linh.

Phối hợp đẩy nhanh tiến độ các công trình khác trên địa bàn như: Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông, tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn – ga Hà Nội. Triển khai tốt các phương án đảm bảo trật tự an toàn, phân luồng giao thông. Giải quyết được 13 điểm ùn tắc và có nguy cơ ùn tắc…

Tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng

Năm 2017 tiếp tục đặt ra những thách thức, nhiệm vụ mới trong công tác quy hoạch, quản lý trật tự, xây dựng đô thị, tài nguyên và cải thiện chất lượng môi trường. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành phê duyệt các quy hoạch chung và phân khu còn lại, hoàn thành các quy hoạch cải tạo các chung cư cũ, nhà ở xã hội tập trung…

Các ban ngành sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nhất là các tuyến đường sắt, đường vành đai. Tiếp tục triển khai phát triển khu vực đô thị dọc 2 bên trục Nhật Tân – Nội Bài theo cơ chế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thành phố tiếp tục phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải hoàn thành, đưa vào vận hành tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông.

Tiếp tục thực hiện các mục tiêu đảm bảo trật tự xây dựng và văn minh đô thị; thực hiện đồng bộ các giải pháp trong Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020.

Hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình cấp bách chống ùn tắc giao thông theo cơ chế đặc thù: Cầu vượt nút giao Ô Đông Mác, cầu vượt nút giao Cổ Linh, cầu vượt nút giao đường Thanh Niên – An Dương, đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch cầu Thăng Long, mở rộng nút giao Phạm Ngọc Thạch – Chùa Bộc…

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo, Thành phố sẽ thực hiện kế hoạch xây dựng 1 triệu cây xanh; công tác chỉnh trang đô thị, hạ ngầm cáp điện, viễn thông; mở rộng các tuyến phố văn minh, tuyến phố đi bộ… Thực hiện nghiêm quy chế quản lý các công trình cao tầng khu vực nội đô; quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời. Tăng cường kiểm tra, giám sát xây dựng theo quy hoạch và giấy phép xây dựng.

Thực hiện có hiệu quả việc khai thác, sử dụng hồ nước, công viên, vườn hoa, cây xanh, hệ thống chiếu sáng. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu công viên – hồ điều hòa Cầu Giấy, Nhân Chính, Kim Quy. Mở rộng và nâng cao chất lượng xã hội hóa các dịch vụ đô thị. Hoàn thành Quy hoạch điều chỉnh cấp nước Thành phố. Mở rộng mạng lưới cấp nước sạch tại khu vực còn lại quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, các huyện: Thành Trì, Gia Lâm, Chương Mỹ, Hoài Đức…

Bên cạnh đó, các ngành chức năng của Thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao, cấp đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Xem xét việc cải tạo, xây dựng các chung cư cũ: Kim Liên, Giảng Võ, Thành Công, Nguyễn Công Trứ. Phát triển nhà ở xã hội và phục vụ nhu cầu các đối tượng thu nhập thấp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở sinh viên tại Pháp Vân – Tứ Hiện, nhà ở công nhân tại Sóc Sơn, Chương Mỹ, nhà ở xã hội tại Cổ Bi, Tiên Dương, Đại Mạch, Ngọc Hồi…

Tiếp tục đầu tư hoàn thiện và mở rộng khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, mở rộng khu xử lý chất thải Xuân Sơn, Sơn Tây theo quy hoạch, khu xử lý rác thải tại xã Tân Tiến, Chương Mỹ…

Võ Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.

Tin khác

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.
Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch tổng thể về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; tuyên truyền và cổ động trực quan để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả.
Xem thêm
Phiên bản di động