Diễn đàn Nghị viện Hợp tác Pháp ngữ thành công tốt đẹp, thông qua Tuyên bố Cần Thơ

(LĐTĐ) Chiều 21/1, Diễn đàn Nghị viện Hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và biến đổi khí hậu do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức tại Thành phố Cần Thơ đã hoàn thành toàn bộ chương trình và thành công tốt đẹp, thông qua Tuyên bố Cần Thơ.
Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy Chủ tịch Quốc hội gặp mặt kiều bào tiêu biểu tham dự Chương trình “Xuân quê hương 2025”

Tham dự diễn đàn về phía Việt Nam có: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị; các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan; Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình.

Về phía các thể chế Pháp ngữ có: Chủ tịch Liên minh Nghị viện Pháp ngữ, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Cameroon Hilarion Etong; Tổng Giám đốc Tổ chức Pháp ngữ (OIF) Caroline St-Hilaire; Chủ tịch Hạ viện Maroc Rachid Talbi Alami; Chủ tịch Quốc hội Québec, Phó Chủ tịch thứ nhất Liên minh Nghị viện Pháp ngữ; cùng lãnh đạo nghị viện các nước thành viên Liên minh Nghị viện Pháp ngữ, các đoàn đại biểu nghị viện thành viên và quan sát viên… với sự tham dự của khoảng 120 đại biểu, đại diện cho khoảng 70 quốc gia.

Sau một ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, Diễn đàn đã hoàn thành toàn bộ chương trình và thành công tốt đẹp. Diễn đàn đã đón nhận sự tham dự tích cực của các nghị sĩ thành viên Ban Chấp hành APF, các nghị sĩ Pháp ngữ từ tất cả các châu lục và đông đảo các vị lãnh đạo cấp cao của Quốc hội Việt Nam, các vị Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao cũng như đại diện một số đối tác phát triển và các tổ chức quốc tế.

Diễn đàn Nghị viện Hợp tác Pháp ngữ thành công tốt đẹp, thông qua Tuyên bố Cần Thơ
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự Diễn đàn. Ảnh: Quốc hội

Các phiên thảo luận chuyên đề của Diễn đàn về “Hợp tác Pháp ngữ trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững”, “Cộng đồng Pháp ngữ với vấn đề an ninh lương thực” và “Chia sẻ kinh nghiệm về ứng phó với biến đổi khí hậu” đã ghi nhận nhiều ý kiến phát biểu, bao gồm những trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, và nhiều đề xuất, kiến nghị có giá trị về chủ đề của Diễn đàn.

Phát biểu bế mạc Diễn đàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải – Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành APF và Diễn đàn nêu rõ: "Thông qua thảo luận, chúng ta đã đạt được những nhận thức chung, được thể hiện trong Tuyên bố Cần Thơ về hợp tác Pháp ngữ trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực, ứng phó với biến đổi khí hậu, thể hiện sự quyết tâm, đồng thuận cao và cam kết mạnh mẽ của các nghị sĩ Pháp ngữ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và chung tay giải quyết các vấn đề, thách thức toàn cầu".

Với thành công của Diễn đàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trân trọng đề nghị Ban Chấp hành APF xem xét thông qua một Nghị quyết về tăng cường hợp tác nghị viện Pháp ngữ nhằm phát triển nông nghiệp bền vững, đảm bảo an ninh lương thực và thích ứng với biến đổi khí hậu trong không gian Pháp ngữ; đồng thời, APF cũng như các Phân ban thành viên APF lan tỏa kết quả của Diễn đàn, đặc biệt trong kỳ Đại hội đồng APF lần thứ 50.

Diễn đàn Nghị viện Hợp tác Pháp ngữ thành công tốt đẹp, thông qua Tuyên bố Cần Thơ
Toàn cảnh Diễn đàn. Ảnh: Quốc hội

"Đây chắc chắn là sự ghi nhận và khẳng định cho những nỗ lực và hành động của Cộng đồng Pháp ngữ nói chung và các nghị sĩ Pháp ngữ nói riêng, trong nỗ lực chung nhằm xây dựng một không gian Pháp ngữ đa dạng, đoàn kết và phát triển.

Tôi cũng đề nghị APF và kêu gọi các Phân ban thành viên tích cực triển khai thực hiện Tuyên bố Cần Thơ; phối hợp cùng các đối tác phát triển tăng cường hợp tác, hỗ trợ nhau, triển khai có hiệu quả các cơ chế hợp tác nhiều bên để phát triển nông nghiệp bền vững, đảm bảo an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã thống nhất thông qua Tuyên bố Cần Thơ về hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các đại biểu hoan nghênh sáng kiến của Quốc hội Việt Nam về việc tổ chức Diễn đàn Hợp tác Nghị viện Pháp ngữ nhằm thảo luận về các biện pháp góp phần thúc đẩy và tăng cường hợp tác trong không gian Pháp ngữ, nhằm phát triển nông nghiệp bền vững, đảm bảo an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu và khuyến khích việc các sáng kiến tương tự liên quan của các nghị viện thành viên cộng đồng Pháp ngữ.

Diễn đàn Nghị viện Hợp tác Pháp ngữ thành công tốt đẹp, thông qua Tuyên bố Cần Thơ
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị. Ảnh: Quốc hội

Đồng thời đánh giá cao việc Diễn đàn đã tạo điều kiện chia sẻ thông tin, tạo điều kiện để các bên cùng thảo luận, học hỏi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác phát triển, nhằm góp phần đảm bảo đạt được mục tiêu về đảm bảo an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các đại biểu thống nhất tầm quan trọng của nông nghiệp ở các nước, vùng lãnh thổ thành viên APF và mối liên hệ với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, mất hệ sinh thái, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, bất bình đẳng xã hội cũng như nhu cầu cấp thiết phải đẩy nhanh các nỗ lực hướng tới các thực tiễn nông nghiệp bền vững, đảm bảo an ninh lương thực và hành động khẩn cấp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các đại biểu cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của các nghị viện và sự tham gia của các nghị sĩ trong việc xây dựng và thúc đẩy triển khai các chính sách, quy định nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp bền vững, đảm bảo an ninh lương thực; nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác quốc tế và hợp tác đa chủ thể, bao gồm hợp tác liên nghị viện, liên chính phủ cũng như các mô hình hợp tác Bắc - Nam và Nam - Nam, hợp tác ba bên, bốn bên, hợp tác công - tư, sự tham gia của mọi chủ thể trong xã hội trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp bền vững, đảm bảo an ninh lương thực và ứng phó biến đổi khí hậu...

Các đại biểu khuyến khích các nghị sĩ và nghị viện thành viên Pháp ngữ tiếp tục hành động mạnh mẽ và hợp tác chặt chẽ hơn nữa nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững nhằm đảm bảo an ninh lương thực.

Đặc biệt trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, khuôn khổ chính sách, định hướng chiến lược bảo đảm mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm tạo động lực và đồng hành cùng các Chính phủ thành viên trong hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, phù hợp với mục tiêu và các nguyên tắc liên quan của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Thỏa thuận Paris, các hiệp định liên quan và điều kiện thực tế của các nước và vùng lãnh thổ thành viên Pháp ngữ…

Cùng với đó, các đại biểu kêu gọi các nghị viện, thông qua hoạt động lập pháp và giám sát của mình về khí hậu ở cấp vùng lãnh thổ và địa phương bên cạnh các hợp tác cấp quốc gia, chú trọng đến việc hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương trước hậu quả của biến đổi khí hậu, bao gồm phụ nữ và trẻ em, cũng như phát huy vai trò của thanh niên trong thực hiện các sáng kiến của từng nước và trong nỗ lực chung của cộng đồng Pháp ngữ…

Phương Thảo

Nên xem

Chính sách với người nghỉ hưu trước tuổi: Những điều cần biết

Chính sách với người nghỉ hưu trước tuổi: Những điều cần biết

(LĐTĐ) Để đảm bảo chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ hưu trước tuổi khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Chính phủ đã ban hành Nghị định 178/2024/NĐ-CP. Theo đó, nếu đảm bảo các điều kiện, người nghỉ hưu sớm sẽ vừa được hưởng lương hưu, vừa được nhận thêm một khoản hỗ trợ.
GDP và đời sống nhân dân

GDP và đời sống nhân dân

(LĐTĐ) GDP tăng thì đời sống nhân dân phải tăng. Đó là nguyên lý của kinh tế chính trị học và cũng là quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thương nhớ tháng Giêng

Thương nhớ tháng Giêng

(LĐTĐ) Tháng Giêng trượt xuống sõng soài trên cơn dốc nghiêng nghiêng một ngày nhòe ướt mưa xuân. Mây giăng giăng trôi về yên vắng, khẽ khàng thay bớt tấm áo nâu sòng đợi nắng nhẹ tênh, thênh thang luồn chỉ mỏng óng ánh vào chiếc kim kì vĩ của thời gian, may lên chiếc áo nắng mỏng tang như lụa. Nắng tháng Giêng trong vắt như thủy tinh, bình minh tinh khôi choàng lên bước chân người những sảng khoái trong lành.
Bụi má phanh còn tệ hơn khí thải động cơ diesel

Bụi má phanh còn tệ hơn khí thải động cơ diesel

(LĐTĐ) Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng bụi phanh, một vấn đề ít được chú ý, có thể độc hại hơn cả khí thải động cơ diesel.
Cảnh báo gia tăng lừa đảo tiền điện tử thời AI

Cảnh báo gia tăng lừa đảo tiền điện tử thời AI

(LĐTĐ) Theo báo cáo mới nhất từ công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis, các vụ lừa đảo tiền điện tử đang gia tăng mạnh mẽ, với tổng giá trị bị chiếm đoạt trong năm 2024 ước tính ít nhất 9,9 tỷ USD và có thể lên tới 12,4 tỷ USD khi có dữ liệu đầy đủ hơn. Đáng lo ngại, trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ đắc lực giúp kẻ lừa đảo mở rộng quy mô hoạt động, khiến các nạn nhân ngày càng khó phát hiện chiêu trò hơn.
Máy hút ẩm dưới 6 triệu đồng "cháy hàng" mùa nồm ẩm

Máy hút ẩm dưới 6 triệu đồng "cháy hàng" mùa nồm ẩm

(LĐTĐ) Với sự chuyển mùa và không khí ẩm ướt đặc trưng ở miền Bắc, nhu cầu về các thiết bị như máy hút ẩm, máy lọc không khí, hay máy điều hòa đã tăng mạnh. Đặc biệt, trong những ngày cuối tuần, các cửa hàng ghi nhận doanh số gấp 10 lần so với bình thường, và máy hút ẩm dưới 6 triệu đồng đã hết hàng.
Xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận nên chọn hình thức “chìa khóa trao tay”

Xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận nên chọn hình thức “chìa khóa trao tay”

(LĐTĐ) Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9 Quốc hội khóa XV, đa số ý kiến các đại biểu Quốc hội bày tỏ đồng tình với sự cần thiết phải ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Tin khác

Xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận nên chọn hình thức “chìa khóa trao tay”

Xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận nên chọn hình thức “chìa khóa trao tay”

(LĐTĐ) Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9 Quốc hội khóa XV, đa số ý kiến các đại biểu Quốc hội bày tỏ đồng tình với sự cần thiết phải ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.
Thủ tướng được quyết định “áp dụng các biện pháp cấp bách khác quy định của pháp luật”

Thủ tướng được quyết định “áp dụng các biện pháp cấp bách khác quy định của pháp luật”

(LĐTĐ) Ngày 18/2, với 463/465 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành (chiếm 96,86% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), với nhiều điểm mới quan trọng, sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/3/2025.
Đề nghị miễn trách nhiệm dân sự trong nghiên cứu khoa học

Đề nghị miễn trách nhiệm dân sự trong nghiên cứu khoa học

(LĐTĐ) Đại biểu Hoàng Văn Cường đồng tình với quy định không ghi truy cứu trách nhiệm và được miễn trừ rủi ro, nếu như kết quả nghiên cứu không đạt được khi đã thực hiện đúng quy trình và quy định.
Trình Quốc hội bổ sung 38.251 tỷ đồng vốn điều lệ cho doanh nghiệp phát triển đường cao tốc

Trình Quốc hội bổ sung 38.251 tỷ đồng vốn điều lệ cho doanh nghiệp phát triển đường cao tốc

(LĐTĐ) Chính phủ trình Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Công ty mẹ - Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam giai đoạn 2024 - 2026 là 38.251 tỷ đồng, bao gồm: 1.562 tỷ đồng từ Quỹ Đầu tư phát triển tại doanh nghiệp, 36.689 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.
Đại biểu Quốc hội: Cần có nguồn nhân lực chất lượng cao

Đại biểu Quốc hội: Cần có nguồn nhân lực chất lượng cao

(LĐTĐ) Các đại biểu Quốc hội cho rằng, thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển khoa học và công nghệ là vấn đề rất cấp bách, không chỉ giải quyết rào cản nguồn lực, tận dụng tư duy đột phá, chống chảy máu chất xám, mà còn có thể phát triển, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái bền vững.
Sửa Luật Tổ chức Quốc hội: Làm rõ hơn thẩm quyền của Quốc hội trong “làm luật và sửa đổi luật”

Sửa Luật Tổ chức Quốc hội: Làm rõ hơn thẩm quyền của Quốc hội trong “làm luật và sửa đổi luật”

(LĐTĐ) Chiều 17/2, tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 9, với 461/461 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, bằng 96,44% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi).
Đối thoại với nhân dân: Cần đảm bảo tính hiệu quả, tránh hình thức

Đối thoại với nhân dân: Cần đảm bảo tính hiệu quả, tránh hình thức

(LĐTĐ) Thảo luận về dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, nhiều đại biểu đã đề cập đến quy định đối thoại giữa chính quyền địa phương với nhân dân và vấn đề phân cấp, ủy quyền cần phù hợp, hiệu quả.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tôn vinh 95 gương sáng công nhân tiền phong

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tôn vinh 95 gương sáng công nhân tiền phong

(LĐTĐ) Tối nay (16/2), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lần I, năm 2025; với chủ đề “Gương sáng công nhân tiền phong”.
Đại biểu đề xuất quy định lộ trình giảm cấp phó sau sắp xếp tổ chức bộ máy

Đại biểu đề xuất quy định lộ trình giảm cấp phó sau sắp xếp tổ chức bộ máy

(LĐTĐ) Đại biểu Thạch Phước Bình đề nghị trong thời gian không quá 5 năm, các cơ quan có số lượng cấp phó vượt quá quy định phải thực hiện lộ trình giảm cấp phó bằng các hình thức như tinh giản biên chế, điều chuyển công tác hoặc không bổ nhiệm mới khi có vị trí trống.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Tạo đột phá để phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tạo đột phá để phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới, sáng tạo

(LĐTĐ) Ví khoa học là "miền đất hoang vu", theo Tổng Bí thư Tô Lâm, nếu ai đi đúng sẽ thắng lợi. Vì vậy, cần xác định được những ưu tiên. Đây là một số chính sách, vấn đề, quan điểm đã được đề cập đến Nghị quyết 57-NQ/TW.
Xem thêm
Phiên bản di động