Điểm tựa pháp lý vững chắc cho nhiều khách hàng

(LĐTĐ) Văn phòng Luật sư số 5 Hà Nội tiền thân là Văn phòng Luật sư số 5, được thành lập theo Giấy đăng ký hoạt động số 01020007/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội cấp ngày 22/8/2002, là một trong những tổ chức hành nghề luật sư đầu tiên tại Hà Nội sau khi có Pháp lệnh Luật sư năm 2002.
diem tua phap ly vung chac cho nhieu khach hang Ra mắt mô hình điểm về Tổ tư vấn pháp luật tại cộng đồng
diem tua phap ly vung chac cho nhieu khach hang Tư vấn pháp luật lưu động tại khu nhà trọ: Mô hình thiết thực, hiệu quả

Không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách để từng bước trưởng thành và phát triển lớn mạnh, với mục tiêu xây dựng một hãng luật uy tín tại Việt Nam, là người bạn đồng hành và là đối tác tin cậy của khách hàng, tập thể luật sư và chuyên viên pháp lý của Văn phòng Luật sư số 5 Hà Nội luôn nỗ lực học hỏi để nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm để có thể đáp ứng nhu cầu của các đối tượng khách hàng trong mọi lĩnh vực có liên quan đến pháp lý.

Đặc biệt, Văn phòng Luật sư số 5 Hà Nội luôn đề cao vấn đề đạo đức nghề nghiệp, tuyệt đối tuân thủ các quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư trong quá trình hành nghề. Chúng tôi luôn tự hào là một trong những tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu, có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của Liên đoàn Luật sư Việt Nam nói chung và Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội nói riêng.

diem tua phap ly vung chac cho nhieu khach hang
Đội ngũ luật sư Văn phòng Luật sư số 5 Hà Nội.

Trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển, Văn phòng Luật sư số 5 Hà Nội đã và đang trở thành một địa chỉ tin cậy, là điểm tựa pháp lý vững chắc cho nhiều khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Với đội ngũ luật sư giỏi chuyên môn và dày dạn kinh nghiệm, Văn phòng Luật sư số 5 Hà Nội hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý trên nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau như doanh nghiệp, đầu tư, hình sự, dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình…

Trong đó, mảng hoạt động chính và cũng là thế mạnh của Văn phòng là tranh tụng, đặc biệt là tranh tụng trong các vụ án kinh tế, vụ án dân sự. Đây là mảng hoạt động khó, đầy phức tạp, đòi hỏi các luật sư phải có kiến thức chuyên sâu trên nhiều lĩnh vực, kỹ năng thành thạo, kinh nghiệm dày dạn và đặc biệt là ý chí kiên định, vững vàng… mới có có đủ bản lĩnh để đại diện và bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.

Tuy nhiên, với tiêu chí đặt lợi ích hợp pháp của khách hàng lên hàng đầu, đề cao nguyên tắc làm việc tập thể, các vấn đề vướng mắc của khách hàng luôn được tập thể các luật sư của Văn phòng Luật sư số 5 Hà Nội thảo luận, trao đổi tích cực về chuyên môn, nghiệp vụ… để tìm ra phương án giải quyết tối ưu để đem thuận lợi và tránh rủi ro tối đa cho khách hàng.

Trong quá trình hoạt động, Văn phòng Luật sư số 5 Hà Nội đã cử luật sư tham gia tranh tụng và bảo vệ thành công quyền và lợi ích của khách hàng trong nhiều vụ án lớn, có nhiều tình tiết phức tạp, giá trị tài sản tranh chấp cao… xây dựng được lòng tin cho nhiều khách hàng và tạo được tiếng vang trong giới Luật sư tại Hà Nội và trong cả nước. Theo thời gian, quan điểm bảo vệ của Luật sư thuộc Văn phòng Luật sư số 5 Hà Nội tại các phiên Tòa luôn được Hội đồng xét xử lưu tâm xem xét bởi tính logic, chính xác, hợp tình, hợp lý và đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng luật sư số 5 Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.

Tin khác

Cảnh giác để không “sập bẫy” những cuộc gọi mạo danh cơ quan chức năng

Cảnh giác để không “sập bẫy” những cuộc gọi mạo danh cơ quan chức năng

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các cuộc gọi lừa đảo được thực hiện vô cùng tinh vi, các đối tượng lừa đảo thường giả danh cơ quan chức năng để gọi điện dọa nạt, thu thập thông tin cá nhân… nhằm chiếm đoạt tài sản. Khi nhận được các cuộc gọi tự xưng là cơ quan chức năng, người dân cần tỉnh táo, bình tĩnh không vội làm theo những yêu cầu mà các đối tượng đưa ra.
Cách tự bảo vệ trước nguy cơ bị đánh cắp tài khoản

Cách tự bảo vệ trước nguy cơ bị đánh cắp tài khoản

(LĐTĐ) Cài đặt hệ điều hành, sử dụng trình quản lý mật khẩu, bảo vệ tài khoản bằng khóa bảo mật và kiểm tra bảo mật định kỳ… là những việc cần làm ngay để tự bảo vệ trước nguy cơ bị đánh cắp tài khoản.
10 điểm của Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 1/7/2024

10 điểm của Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 1/7/2024

(LĐTĐ) Luật Căn cước được Quốc hội khoá XV thông qua sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, trong đó có những điểm mới đáng chú ý như: Chứng minh nhân dân 9 số hết hiệu lực từ 1/1/2025; Bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ căn cước; Cấp thẻ Căn cước cho người dưới 06 tuổi…
Mức phạt hành chính khi vi phạm giao thông đối với học sinh

Mức phạt hành chính khi vi phạm giao thông đối với học sinh

(LĐTĐ) Tình trạng học sinh vi phạm về an toàn giao thông vẫn diễn ra. Không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều thanh, thiếu niên mặc đồng phục học sinh cấp 2, cấp 3 điều khiển xe máy đi học. Hầu hết, những học sinh ở độ tuổi này chưa đủ điều kiện để lái xe máy từ 50cm3 trở lên.
24 thủ đoạn tội phạm công nghệ cao hay sử dụng để lừa đảo

24 thủ đoạn tội phạm công nghệ cao hay sử dụng để lừa đảo

(LĐTĐ) Trước các diễn biến phức tạp, liên tục thay đổi phương thức để lừa đảo của tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã liệt kê 24 thủ đoạn mà tội phạm công nghệ cao thường hay sử dụng để người dân nêu cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ bản thân.
Cảnh sát giao thông có được hóa trang khi xử lý vi phạm giao thông?

Cảnh sát giao thông có được hóa trang khi xử lý vi phạm giao thông?

(LĐTĐ) Theo quy định, điều kiện tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang phải có kế hoạch tuần tra, kiểm soát được cấp có thẩm quyền quy định, nội dung kế hoạch phải nêu rõ phương thức thực hiện, lực lượng, trang phục, thời gian, tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát…
Không bắt buộc đổi thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước khi còn hạn

Không bắt buộc đổi thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước khi còn hạn

(LĐTĐ) Điều 46 Luật Căn cước quy định, thẻ Căn cước công dân (CCCD) đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ, trừ trường hợp công dân có nhu cầu đổi thì được cấp đổi sang thẻ Căn cước.
Mức xử phạt hành chính với doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội

Mức xử phạt hành chính với doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Bạn đọc Nguyễn Hồng Phúc (Khu Công nghiệp Thăng Long, Hà Nội) hỏi: Người sử dụng lao động sẽ bị xử lý như thế nào khi chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội của người lao động? Nếu bị phạt, mức phạt sẽ là bao nhiêu?
Cách chuyển đổi đất nông nghiệp lên đất ở theo luật mới

Cách chuyển đổi đất nông nghiệp lên đất ở theo luật mới

(LĐTĐ) Từ ngày 1/1/2025, Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới, trong đó đáng chú ý là căn cứ để chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp lên đất thổ cư.
Tội làm giả hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bị xử lí thế nào?

Tội làm giả hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bị xử lí thế nào?

(LĐTĐ) Tội làm giả hồ sơ để hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội sẽ bị xử lí nghiêm theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015.
Xem thêm
Phiên bản di động