Đêm nhạc Trinh ca 2 chấn động đầu hè 2018

Tối qua (15/4), đêm nhạc “Trịnh ca 2 – Diễm xưa” đã diễn ra tại Cung Hữu nghị Hà Nội sau tất cả sự mong đợi của khán giả Thủ đô. Đêm nhạc quy tụ những ca sĩ hàng đầu của Việt Nam là Hồng Nhung, Quang Dũng, Ý Lan, Cẩm Vân, Khắc Triệu. Các ca sỹ đã cùng khán giả phiêu lãng trong đêm nhạc nồng ấm, đậm chất thơ và một không gian nghệ thuật hòa quện chưa từng có.
tin nhap 20180416132123 Đêm nhạc “Trịnh ca 2 – Diễm Xưa”- Dấu mốc mới của nghệ thuật sân khấu
tin nhap 20180416132123
Hồng Nhung - Quang Dũng song ca ăn ý trong đêm nhạc Trịnh ca.

Đã 17 năm từ ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trở về với cát bụi, nhưng tên tuổi của ông vẫn chưa bao giờ bị quên lãng. Sự xuất hiện của hàng nghìn khán giả ở mọi lứa tuổi tại sân khấu Cung Hữu nghị Hà Nội là minh chứng rõ nhất cho những tình cảm của khán giả dành cho người nhạc sĩ tài hoa, cũng như những người yêu nhạc đã từng đến với những đêm nhạc “Trịnh ca”.

Đêm 15/4, khán giả kinh ngạc khi được chiêm ngưỡng một không gian nghệ thuật mang đậm phong cách Vạn Nguyễn với 3 lớp sân khấu cầu kỳ, khi thì biểu lộ một không gian mộc, trầm, nhẹ, cảnh trí được tối giản với những nhạc cụ mộc, mang phong cách cổ điển. Lúc thì nồng ấm với những dải ánh sáng pha lê lung linh với hiệu ứng sân khấu ảo tạo nên một không gian hư hư thực thực đầy triết lý nhân sinh như chính những ca từ của nhạc Trịnh. Và không ít khán giả đã choáng ngợp với không gian mang yên “Miền của Trịnh” mà đạo diễn Vạn Nguyễn đã lên ý tưởng thiết kế.

tin nhap 20180416132123
Danh ca Ý Lan

Ca sỹ Hồng Nhung chia sẻ cảm xúc khi được hát tới 6 ca khúc trong đêm nhạc Diễm xưa. “Nhung hát nhạc Trịnh cứ như đã hát cả nghìn năm. Những ca từ, giai điệu của Trịnh Công Sơn như đã ngấm vào mình, cho nên lời hát cứ thế tuôn ra cùng cảm xúc, đến mức Nhung không còn cảm nhận được là mình đang hát hay đang hòa tan vào những ca từ. Không gian âm nhạc mà Vạn Show đã dày công thiết kế cũng khiến cho ca sỹ cảm thấy như đang sống trong “miền của Trịnh” mà thăng hoa hơn trong âm nhạc”.

Là một trong những ca sỹ được đánh giá là “nam ca nhạc Trịnh” hay nhất, Quang Dũng chia sẻ: “Dũng hát nhiều nhiều nhất là nhạc Trịnh, bởi bản thân Dũng rất yêu những ca khúc có ca từ nhiều nội tâm. Khi hát nhạc Trịnh, bao giờ cảm xúc cũng đong đầy. Lần này lại được tái ngộ với Hồng Nhung trong song ca "Phôi pha" và hát ca khúc "Diễm xưa", chủ đề của đêm nhạc, Dũng cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc, nhất là khi nhìn xuống sân khấu thấy khán giả lặng đi, cùng đung đưa theo tiếng nhạc”.

tin nhap 20180416132123
Quang Dũng ngọt ngào trong Trịnh ca 2

Đêm nhạc “Trịnh ca 2 – Diễm xưa” không chỉ quyến rũ người nghe bằng dòng nhạc bất hủ mà còn khiến người yêu nhạc cảm thấy thỏa mãn với chất lượng âm thanh đẳng cấp, sân khấu nguy nga, sang trọng và phần phối cảnh đẹp đến kinh ngạc. Đây được xem là đêm hội tụ của những kỷ lục với mức đầu tư lớn cho công nghệ âm thanh và ánh sáng theo tiêu chuẩn quốc tế cùng ekip thực hiện gồm toàn bộ nhân sự hàng đầu của thị trường giải trí Việt Nam.

tin nhap 20180416132123
Cặp song ca Cẩm Vân - Khắc Triệu

Nhà sản xuất Đoàn Khánh Vân xúc động nói: “Đây là lần đầu tiên tôi hợp tác với Vạn Nguyễn để làm một chương trình nhạc Trịnh. Và cũng là lần đầu tiên tôi thấy một đêm nhạc “lạ lùng” như thế, khi khán giả nán lại đến giây phút cuối cùng. Chương trình kết thúc mà nhiều khán giả vẫn lặng đi trên ghế. Điều đó khiến tôi cảm thấy công sức của mình và ê kíp làm chương trình bỏ ra thật đáng khích lệ…”.

tin nhap 20180416132123
Khán giả check in rất đông tại sảnh đón tiếp còn có 62 linh vật cá chép rồng tượng trưng cho sự trường tồn của dòng nhạc Trịnh.

Đêm nhạc Trịnh ca 2- Diễm xưa đã khép lại với nhiều cảm xúc còn đọng lại trong trái tim người yêu nhạc Thủ đô. Sau thành công của đêm diễn này, giám đốc sản xuất Khánh Nguyễn cho biết dự kiến sẽ tiếp tục đem "Trịnh ca" tới những sân khấu âm nhạc khắp mọi miền đất nước.

B.T

Ảnh: Đặng Xuân Thắng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Đen Vâu, Double2T lập cú đúp tại Giải Cống hiến lần 18 năm 2024

Đen Vâu, Double2T lập cú đúp tại Giải Cống hiến lần 18 năm 2024

(LĐTĐ) Lễ trao giải Cống hiến lần 18 năm 2024 do báo Thể thao và Văn hóa - Thông tấn xã Việt Nam tổ chức diễn ra tối 27/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là mùa giải Cống hiến lần 18 và là mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là Giải Âm nhạc Cống hiến và Giải Thể thao Cống hiến.
Người hâm mộ tiếc nuối khi ban nhạc "Ngọt" thông báo ngừng biểu diễn

Người hâm mộ tiếc nuối khi ban nhạc "Ngọt" thông báo ngừng biểu diễn

(LĐTĐ) Chiều 19/3, thông qua fanpage, ban nhạc Ngọt thông báo về việc sẽ ngừng biểu diễn.
NSND Hoa Đăng: Để xứng với danh hiệu, không có cách nào khác là tận hiến với nghề

NSND Hoa Đăng: Để xứng với danh hiệu, không có cách nào khác là tận hiến với nghề

(LĐTĐ) Tại Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội mới đây, điều thú vị là riêng Khoa Âm nhạc Truyền thống của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cùng lúc đón nhận 3 danh hiệu NSND.
Cặp đôi BigDaddy - Emily tái xuất đúng dịp Valentine

Cặp đôi BigDaddy - Emily tái xuất đúng dịp Valentine

(LĐTĐ) Cặp đôi BigDaddy - Emily chính thức tung ra MV "Yêu nắm" vào đúng dịp Valentine. Trở lại sau đúng 5 năm kể từ sản phẩm âm nhạc ra mắt vào dịp lễ tình nhân - "Mượn rượu tỏ tình", "Yêu nắm" đã nhận được sự chú ý của người hâm mộ.
Hát giữa trời Âu

Hát giữa trời Âu

(LĐTĐ) Sau mấy ngày không được nghe ai nói tiếng Việt, cảm xúc như vỡ bung khi chứng kiến những người Việt xa xứ đứng sát bên nhau, tay nắm tay hào hùng hát “Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi…”
"Đi chùa cầu duyên" của Đức Phúc hứa hẹn là "siêu phẩm" mùa Valentine 2024

"Đi chùa cầu duyên" của Đức Phúc hứa hẹn là "siêu phẩm" mùa Valentine 2024

(LĐTĐ) Những ngày cận Tết, Đức Phúc đã trình làng MV mang tên "Đi chùa cầu duyên", mở đầu cho loạt dự án năm 2024 của nam ca sĩ.
Ca sĩ Tân Nhàn kể câu chuyện hồi sinh giọng hát qua album "Người Hà Tĩnh có thương"

Ca sĩ Tân Nhàn kể câu chuyện hồi sinh giọng hát qua album "Người Hà Tĩnh có thương"

(LĐTĐ) NSƯT Tân Nhàn, Phó Trưởng Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vừa chính thức công bố phát hành album DVD online đầu tiên của mình với tên gọi "Người Hà Tĩnh có thương" với 9 ca khúc mang âm hưởng dân gian miền Trung, ngợi ca vẻ đẹp con người, quê hương miền Trung.
Đức Phúc tái xuất với MV "Đi chùa cầu duyên" dịp đầu năm

Đức Phúc tái xuất với MV "Đi chùa cầu duyên" dịp đầu năm

(LĐTĐ) Đức Phúc vừa tung poster hé lộ sản phẩm âm nhạc mùa Lễ tình nhân 2024 mang tên "Đi chùa cầu duyên" được thực hiện tại chùa Hà - ngôi chùa nổi tiếng ở Hà Nội.
Band 10 đoạt Quán quân Hanoi Harmony Star 2023

Band 10 đoạt Quán quân Hanoi Harmony Star 2023

(LĐTĐ) Với màn trình diễn xuất sắc tiết mục “Về ăn cơm”, Band 10 tới từ Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đã trở thành Quán quân Liên hoan các band, nhóm nhạc sinh viên Thủ đô lần thứ I - năm 2023 (Hanoi Harmony Star 2023).
“Bài ca môi trường”- Khúc quân hành dành cho những người yêu môi trường

“Bài ca môi trường”- Khúc quân hành dành cho những người yêu môi trường

(LĐTĐ) “Bài ca môi trường” do nhà thơ, nhạc sĩ, Tiến sĩ Ngọc Lê Ninh sáng tác được xem là khúc quân hành dành cho những người yêu môi trường và bảo vệ cuộc sống hiện đại.
Xem thêm
Phiên bản di động