Hà Nội:

Đề xuất xây hồ điều tiết ngầm để giảm thiểu ngập úng

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội (chiều 5/6), ông Võ Tiến Hùng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, công ty đang trình Thành phố phương án xây dựng hồ điều tiết ngầm để giảm thiểu ngập úng tại các điểm ngập úng cố hữu như khu vực ngã năm Đường Thành - Bát Đàn - Nhà Hỏa, Nguyễn Khuyến, Cao Bá Quát.
de xuat xay ho dieu tiet ngam de giam thieu ngap ung Đề xuất xây hồ điều hòa chống ngập ở Đường Thành
de xuat xay ho dieu tiet ngam de giam thieu ngap ung Trận mưa lớn đầu mùa làm ngập nhiều tuyến phố ở Thủ đô
de xuat xay ho dieu tiet ngam de giam thieu ngap ung Hà Nội còn 18 điểm ngập úng cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, năm 2018 sẽ có nhiều cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, ảnh hưởng đến Việt Nam và thủ đô Hà Nội. Dự kiến, lượng mưa năm 2018 sẽ vượt trung bình nhiều năm và lượng mưa trong các tháng cao điểm có xu hướng tăng dần từ 5-10%. Điều này đặt ra nhiều thách thức cho công tác thoát nước mùa mưa năm 2018 trên địa bàn Thủ đô.

Theo ông Hoàng Cao Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, hệ thống thoát nước khu vực nội thành Hà Nội được chia thành các khu vực thoát nước chính sau: Khu vực sông Tô Lịch có diện tích khoảng 77,5 km2; khu vực Tả Nhuệ có diện tích khoảng 58 km2; khu vực Hữu Nhuệ - quận Hà Đông có diện tích khoảng 52 km2; khu vực Hà Đông có diện tích khoảng 47 km2; khu vực Long Biên có diện tích khoảng 62 km2. Hệ thống thoát nước khu vực nội thành Hà Nội được giao cho Công ty Thoát nước Hà Nội thực hiện công tác vận hành, duy tu, duy trì.

de xuat xay ho dieu tiet ngam de giam thieu ngap ung
Ngập úng sau mỗi trận mưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc di chuyển của các phương tiện giao thông

Những năm trước đây, trên địa bàn 12 quận nội thành Hà Nội còn tồn tại 18 điểm ngập úng tại các tuyến phố chính, thời gian ngập úng kéo dài từ 1 - 2 giờ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc di chuyển của các phương tiện giao thông và cuộc sống sinh hoạt của người dân khu vực bị ngập lụt.

Ông Võ Tiến Hùng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, năm 2017, Công ty Thoát nước Hà Nội đã giải quyết triệt để được 3/18 điểm úng ngập tồn tại lâu năm trên địa bàn Hà Nội như: Ngã ba Phan Đình Giót - Quang Trung; đường Yên Nghĩa; đường Cổ Linh. Đến cuối tháng 7/2018, trong 15 điểm úng ngập cố hữu, Công ty sẽ tiếp tục giải quyết dứt điểm 3 điểm là Phan Văn Trường, Nguyễn Chính, Bến xe phía Nam. Sau đó, sẽ có 8 điểm được giải quyết sau khi các dự án xây dựng tại những điểm này hoàn thành, đó là: Đội Cấn, Thụy Khuê, Tôn Thất Tùng, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Hoa Bằng, đường Ngọc Lâm, Minh Khai.

Còn các điểm ngập úng cố hữu như khu vực ngã năm Đường Thành - Bát Đàn - Nhà Hỏa, Nguyễn Khuyến, Cao Bá Quát, công ty đang trình Thành phố phương án xây dựng hồ điều tiết ngầm để giảm thiểu ngập úng, kinh phí dự tính khoảng 25 tỉ đồng/công trình. Khi xảy ra mưa, nước mưa sẽ được thu vào hồ điều tiết để điều hòa mực nước trên hệ thống, giảm thiểu ngập úng và tận dụng được nước tưới cây, phục vụ cứu hỏa - ông Hùng cho biết.

Trước diễn biến thời tiết ngày càng tiêu cực do biến đổi khí hậu, mưa lớn tập trung với cường độ cao cộng với tốc độ đô thị hóa, diện tích bê tông hóa lớn… dẫn đến thời gian tập trung nước vào hệ thống nhanh… Để tăng hệ số thấm, giảm thiểu ngập úng khi mưa lớn, Thành phố cần tiếp tục chỉ đạo tăng diện tích trồng cây xanh, bổ sung hồ điều hòa nhân tạo, hồ chứa ngầm để đảm bảo thoát nước, mỹ quan đô thị… - ông Hùng kiến nghị.

M.Q

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Xem thêm
Phiên bản di động