Đề Toán cấu trúc lạ, khó đạt điểm tuyệt đối

Hàng trăm thí sinh rời phòng thi khi mới 2/3 thời gian và phần lớn không hoàn thành hết bài thi. Các em cho hay đề thi không khó nhưng để đạt điểm tuyệt đối lại không dễ.

Quá nửa thời gian làm bài, Nguyễn Văn Tuân (Bắc Giang) dự thi vào ĐH Giao thông Vận tải đã rời phòng. Cậu cho biết, cấu trúc đề Toán năm nay khác lạ ở chỗ có 9 câu, trừ câu 1 (2 điểm) còn lại đều 1 điểm. Đề không có phần chung, phần riêng, không có phần lựa chọn theo chương trình chuẩn và nâng cao. Tuy cấu trúc đơn giản hơn những năm trước nhưng độ khó không hề giảm.

"Em chỉ làm được khoảng 60% bài thi, còn nhiều ý không làm được nên quyết định ra sớm chuẩn bị cho các môn sau", Tuân nói.

thi1-2149-1404446916.jpg

Đề thi môn Toán được thí sinh đánh giá không quá khó, ngoại trừ câu phân loại. Ảnh: Quý Đoàn.

Điểm thi ĐH Sư phạm Hà Nội, chưa hết 120 phút đã có nhiều thí sinh nộp bài. Đa số cho rằng đề thi không làm khó thí sinh, nhưng muốn đạt điểm giỏi lại không dễ vì các câu phân loại rất khó để lấy điểm. Đào Thị Yến (quê Yên Dũng, Bắc Giang) - một trong những thí sinh ra khỏi phòng thi đầu tiên cho biết, phần đầu thì chắc chắn chính xác, nhưng câu 9 thì lại không làm được chút nào.

"Cấu trúc đề năm nay khác so với những đề mà em được làm quen trước đó, nhưng các dạng toán thì không lạ. Em ước chừng được 8-9 điểm", nữ sinh cho hay.

Trái ngược với Yến, Nguyễn Thị Thanh Hương (Cầu Giấy, Hà Nội) đã làm được một phần của câu 9. Với Hương, các câu 6 và 8 mới thực sự khó, do vậy cô chỉ làm được 70%. Ngoài Đại học Sư phạm, đợt 2 tới Hương sẽ dự thi khối H vào Viện đại học mở Hà Nội.

Học viện Bưu chính Viễn thông có 4-5 thí sinh ra sớm với gương mặt vui vẻ. Song song với nhận xét “đề thi dễ”, các thí sinh tỏ ra hết sức ngạc nhiên vì năm nay Bộ Giáo dục không ra theo dạng phân ban tự chọn. “Những năm trước, đề luôn có hai phần xác suất và số phức, mỗi câu một điểm cho thí sinh lựa chọn. Tuy nhiên, năm nay hai câu đó gộp làm một. Như thế, chúng em bị thiệt mất 0,5 điểm”, Phạm Quang Minh (THPT Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội) nói.

Theo Minh, đề thi có các dạng bài cơ bản như khảo sát, hàm số, tích phân, lượng giác, hình học không gian, hệ phương trình, max-min…không đánh đố thí sinh, các con số tính toán khá đẹp, không quá lẻ nên thí sinh tránh được sự nhầm lẫn.

"Để lấy 8 điểm, thí sinh chỉ cần mất 1,5-2 tiếng làm bài. Tuy nhiên, câu bất đẳng thức và hệ phương trình khá rắc rối chiếm nhiều thời gian", Minh cho hay.

quangminh-2796-1404447065.jpg

Phạm Quanh Minh (áo đỏ) khi ra khỏi phòng thi. Ảnh: Quỳnh Trang.

Điểm thi Vinh sau 2/3 thời gian, lác đác thí sinh rời phòng thi. Nguyễn Thế Thức (18 tuổi, Đô Lương, Nghệ An) thi vào Học viện tài chính cho biết, em làm khá tốt và tự chấm được khoảng 8,5 điểm. Duy nhất câu số 9 Thức không làm được. "Em từng luyện đề thi đại học các năm trước và thấy đề thi năm nay cũng bình thường so với năm ngoái", Thức nói.

Thí sinh Võ Thị Ngân (thị trấn Quán Hành) cho biết, đề thi bao hàm kiến thức rộng, em làm được hơn 70%, trong đó câu 8 và câu 9 khó nhất nên không làm kịp.

Hội đồng thi Đại học Kinh tế Huế, đa số thí sinh cũng nhận định đề thi môn Toán bám sát chương trình sách giáo khoa, tuy nhiên, câu phân loại rất ít thí sinh làm được, các em chỉ chắc chắn khoảng 5-6 điểm.

Tại Đà Nẵng, điểm thi THPT Phan Đình Phùng (quận Thanh Khê), rải rác thí sinh rời phòng thi khi vừa hết 2/3 thời gian. "Có vài câu khó quá, ngồi nghĩ mãi không ra nên em bỏ ra ngoài", thí sinh tên Hùng nói.

Lương Thị Hằng thì loay hoay với các câu giải hệ phương trình, tọa độ không gian. "Nhiều bạn trong phòng em nộp bài sớm, còn em cố hết sức cũng chỉ làm được 7 câu", cô cho hay.

TP HCM, vừa hết 2/3 thời gian, tại trường ĐH Công nghiệp nhiều thí sinh đã rời khỏi phòng thi. Đa số thí sinh cho biết đã bỏ qua câu cuối đề thi vì khó.

Là một trong những thí sinh ra sớm nhất, Đào Thị Bích Đào cho biết, đề thi Toán năm nay khá dài khi có tới 9 câu, chưa kể nhiều câu còn có 2-3 yêu cầu phải giải quyết. Những câu đầu về phần vẽ hàm thị, lượng giác, số phức hay sác xuất... theo Đào, đều ở mức vừa phải khá dễ ăn điểm, chỉ cần vững kiến thức sách giáo khoa là có thể giải. Những câu cuối mang tính chất nâng cao phân loại thí sinh.

Đặc biệt, phần tìm giá trị lớn nhất ở câu cuối đã làm khó hầu hết thí sinh, Đào cho rằng ngoài phương trình thí sinh còn phải giải trong điều kiện đã cho nên không nhiều người giải được.

Tuy vậy, đánh giá chung, Đào cho rằng đề không quá khó, vừa sức để phân loại thí sinh vào ĐH. Đào thi vào ngành Kế toán trường ĐH Công nghiệp và ước chừng mình được khoảng 6 điểm.

Còn Trần Đình Cường cho rằng đề thi năm nay khá khó. Cường làm chưa hết 2/3 thời gian thì đã nộp bài vì không thể làm được những câu còn lại, nhiều thí sinh trong phòng Cường cũng nộp bài từ rất sớm. Đồng quan điểm với các thí sinh khác, Cường nhận định câu 9 trong đề thi gần như không thí sinh nào ở phòng cậu giải được. "Có lẽ đây là câu dành cho những thí sinh xuất sắc, may mà câu này chỉ chiếm 1 điểm", Cường chia sẻ.

Ngược lại, rời phòng thi khá muộn nhưng một học sinh của trường Marie Curie cho rằng đề thi vừa sức, có nhiều câu gỡ điểm nhưng cũng có câu cho thí sinh giỏi. Nam sinh này cho biết đã tìm ra giá trị lớn nhất từ phương trình của câu 9 dù mất khá nhiều thời gian vào câu này. "Những câu đầu em chỉ mất khoảng một tiếng đồng hồ là giải xong, riêng 3 câu cuối, đặc biệt là câu 9 em phải dành hết khoảng thời gian còn lại, giải đi giải lại mới ra", nam sinh này nói và cho biết sẽ được ít nhất là 9 điểm ở môn thi đầu tiên.

Nhóm giáo viên Toán đang dạy tại các trường nổi tiếng của Hà Nội gồm: Nguyễn Đăng Dũng, Cai Việt Long, Trần Mạnh Cương, Hoàng Đình Tân, Đào Trọng Thuộc, Nguyễn Thị Vân Anh - K56A Toán ĐH Sư phạm Hà Nội nhận xét, cấu trúc đề thi năm nay khác lạ so với mọi năm. Đề không có phần phân ban tự chọn, các câu hỏi được sắp xếp theo thứ tự khó dần.

Với đề thi này, học sinh khá chỉ cần nắm chắc kiến thức và cẩn thận trong tính toán thì dễ dàng đạt được điểm 7. Để đạt được điểm 8, 9 thì học sinh phải vận dụng linh hoạt nhiều kiến thức tổng hợp.

Cụ thể, câu 7 đòi hỏi học sinh phải nhớ và vận dụng tốt các kiến thức hình học phẳng. Riêng câu 8 hệ phương trình phải kết hợp cả phần đánh giá của bất đẳng thức và nhiều phương pháp giải phương trình mới hy vọng đạt được điểm 9. Câu 9 dành cho học sinh giỏi để giành điểm tối đa.

"Đề năm nay có tính phân loại rất cao. Thí sinh đạt điểm 10 môn Toán sẽ không nhiều", nhóm giáo viên nhận định.

Theo Vnexpress.net)

 

Nên xem

Hà Nội thu hút 4,128 tỷ USD vốn đầu tư FDI

Hà Nội thu hút 4,128 tỷ USD vốn đầu tư FDI

Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, tình hình kinh tế - xã hội Thành phố tháng 11 và 11 tháng năm 2025 tiếp tục chuyển biến tích cực. Trong 11 tháng năm 2025, Thành phố thu hút 4.128 triệu USD vốn FDI, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm 2024.
Công đoàn Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn: Chăm lo thiết thực cho người lao động

Công đoàn Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn: Chăm lo thiết thực cho người lao động

Công đoàn Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn vừa tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2023 - 2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.
Nâng cao hiểu biết về sức khỏe sinh sản cho thanh, thiếu niên

Nâng cao hiểu biết về sức khỏe sinh sản cho thanh, thiếu niên

Thời gian qua, ngành Y tế Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các trường học đẩy mạnh truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính cho vị thành niên, thanh niên. Các hoạt động được triển khai bằng nhiều hình thức sinh động, gần gũi và phù hợp tâm lý lứa tuổi. Nhờ đó, các em hiểu đúng hơn về cơ thể mình, được trang bị kiến thức và hành vi lành mạnh, góp phần phòng ngừa các hệ lụy liên quan đến sức khỏe và giới tính.
Nỗ lực đưa tỷ số giới tính về tự nhiên: Vun đắp tương lai bền vững

Nỗ lực đưa tỷ số giới tính về tự nhiên: Vun đắp tương lai bền vững

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) vẫn là thách thức lớn với nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội. Tình trạng này kéo dài làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt nữ giới trong tương lai, ảnh hưởng đến cấu trúc dân số và ổn định xã hội. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược dân số, Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đưa tỷ số giới tính khi sinh trở về mức tự nhiên, hướng tới phát triển bền vững.
Nhiều phường đạt thu nhập bình quân đầu người hơn 9 triệu đồng/người/tháng

Nhiều phường đạt thu nhập bình quân đầu người hơn 9 triệu đồng/người/tháng

Tại phường Khương Đình, tính đến ngày 25/11/2025, thu ngân sách đạt 94,59% dự toán; toàn bộ hộ dân được sử dụng nước sạch; phường không còn hộ nghèo; thu nhập bình quân đạt 9,25 triệu đồng/người/tháng...
Cấp giấy chứng nhận kết hôn tại xã, phường: Thêm một bước cải cách “vì dân phục vụ”

Cấp giấy chứng nhận kết hôn tại xã, phường: Thêm một bước cải cách “vì dân phục vụ”

Mô hình trao Giấy chứng nhận kết hôn tại Điểm phục vụ hành chính công sau khi thực hiện chính quyền đô thị 2 cấp được các xã/phường tại Hà Nội triển khai hiệu quả đã và đang tạo ra sự thay đổi rõ nét về chất lượng phục vụ ở cơ sở. Thủ tục được rút gọn, người dân không phải di chuyển nhiều, còn không gian tiếp nhận - trao giấy trở nên gần gũi và ấm áp hơn. Đây được xem là bước chuyển quan trọng giúp chính quyền cơ sở thực hiện tốt hơn vai trò phục vụ, đồng hành cùng người dân ngay từ những dấu mốc đầu tiên của đời sống gia đình.
Khát vọng kiến tạo thành phố Khoa học và Đổi mới sáng tạo của Thủ đô

Khát vọng kiến tạo thành phố Khoa học và Đổi mới sáng tạo của Thủ đô

Hà Nội đang hiện thực hóa khát vọng xây dựng một “thành phố Khoa học và Đổi mới sáng tạo”, nơi hội tụ chất xám, công nghệ lõi và các mô hình kinh tế tri thức tiên tiến. Trong tầm nhìn đó, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được xác định là “trái tim đổi mới sáng tạo” của Thủ đô, đóng vai trò kết nối hệ sinh thái từ nghiên cứu - phát triển, sản xuất đến khởi nghiệp và thương mại hóa công nghệ, tạo nền tảng cho một không gian tri thức năng động và bứt phá.

Tin khác

Nâng cao hiểu biết về sức khỏe sinh sản cho thanh, thiếu niên

Nâng cao hiểu biết về sức khỏe sinh sản cho thanh, thiếu niên

Thời gian qua, ngành Y tế Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các trường học đẩy mạnh truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính cho vị thành niên, thanh niên. Các hoạt động được triển khai bằng nhiều hình thức sinh động, gần gũi và phù hợp tâm lý lứa tuổi. Nhờ đó, các em hiểu đúng hơn về cơ thể mình, được trang bị kiến thức và hành vi lành mạnh, góp phần phòng ngừa các hệ lụy liên quan đến sức khỏe và giới tính.
Nỗ lực đưa tỷ số giới tính về tự nhiên: Vun đắp tương lai bền vững

Nỗ lực đưa tỷ số giới tính về tự nhiên: Vun đắp tương lai bền vững

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) vẫn là thách thức lớn với nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội. Tình trạng này kéo dài làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt nữ giới trong tương lai, ảnh hưởng đến cấu trúc dân số và ổn định xã hội. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược dân số, Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đưa tỷ số giới tính khi sinh trở về mức tự nhiên, hướng tới phát triển bền vững.
Dự án âm nhạc định kỳ cuối tuần phục vụ người dân và du khách tại Vườn hoa Lý Thái Tổ

Dự án âm nhạc định kỳ cuối tuần phục vụ người dân và du khách tại Vườn hoa Lý Thái Tổ

Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tiếp tục phối hợp với NSƯT Quyền Văn Minh và các nghệ sỹ yêu Hà Nội tổ chức chương trình âm nhạc cuối tuần từ 15h30 đến 17h00 ngày 7/12/2025 tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ và các ngày Chủ nhật hằng tuần.
Bộ Y tế lên tiếng về nghi vấn “lỗ hổng” quản lý mỹ phẩm sau vụ Mailisa

Bộ Y tế lên tiếng về nghi vấn “lỗ hổng” quản lý mỹ phẩm sau vụ Mailisa

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ, liên quan vụ việc tại Thẩm mỹ viện Mailisa, phóng viên đề nghị Bộ Y tế làm rõ việc đình chỉ và thu hồi toàn bộ các sản phẩm từng được Bộ công bố. Những sản phẩm này đã lưu hành trên thị trường trong thời gian dài, nhưng chỉ bị thu hồi sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án. Vấn đề đặt ra là liệu có tồn tại lỗ hổng trong quản lý, giám sát và hậu kiểm, khiến các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn vẫn lưu hành kéo dài mà không được phát hiện?
Liên hoan thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu 2025: Gắn kết cộng đồng, giữ gìn bản sắc Hà Nội

Liên hoan thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu 2025: Gắn kết cộng đồng, giữ gìn bản sắc Hà Nội

Ngày 6/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Chung khảo "Liên hoan thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" thành phố Hà Nội năm 2025" với sự tham gia của 20 thôn, tổ dân phố đã xuất sắc vượt qua vòng Sơ khảo để có mặt tại Chung khảo Liên hoan năm nay.
Khai mạc Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025

Khai mạc Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025

Ngày 6/12 tại Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc “Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025”.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Ngày 3/12 tại Không gian mở, Tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc (GOUNH), 304 Kim Mã, Hà Nội, nhân Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đại sứ quán Australia và Đại sứ quán Ireland công bố báo cáo “Hướng tới Xã hội Hòa nhập: An sinh xã hội kiến tạo cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật”.
Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Xem thêm
Phiên bản di động