Đẩy mạnh việc thực hiện các quy tắc ứng xử trong khu dân cư

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), tối 9/11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân tổ dân phố số 2 (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy).  
day manh viec thuc hien cac quy tac ung xu trong khu dan cu 100% trường học phải xây dựng bộ Quy tắc ứng xử
day manh viec thuc hien cac quy tac ung xu trong khu dan cu Huyện Chương Mỹ giành giải nhì hội thi Tuyên truyền quy tắc ứng xử
day manh viec thuc hien cac quy tac ung xu trong khu dan cu Ứng xử giao tiếp nơi công cộng ngày càng nâng cao

Theo ông Ngô Quý Ba - Trưởng Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 2 (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy), tổ dân phố số 2 có diện tích tự nhiên là 2,21 ha, gồm 265 hộ gia đình với hơn 800 nhân khẩu.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân tổ dân phố số 2 đã đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp và xóa đói giảm nghèo. Đồng thời xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thuần phong mỹ tục trong nhân dân; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp; nghiêm túc chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; đoàn kết phát huy dân chủ, tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

day manh viec thuc hien cac quy tac ung xu trong khu dan cu
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại Ngày hội. (Ảnh: P.T)

Cũng theo ông Ngô Quý Ba, đại đa số các hộ gia đình trong tổ dân phố số 2 đều là công chức, viên chức nghỉ hưu hoặc tại chức nên đời sống kinh tế nhìn chung ổn định, không có người làm giàu phi pháp, không có hộ nghèo và cận nghèo. Năm 2018, tổ dân phố số 2 có 227 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (chiếm 99,12%). Bên cạnh đó, kết thúc năm học 2017 - 2018, có 86 cháu đạt học sinh giỏi, trong đó có 1 cháu đạt học sinh giỏi cấp thành phố và 3 cháu đạt học sinh giỏi cấp quận.

Ngoài ra, trong năm 2018, kết quả các cuộc vận động ủng hộ của tổ dân phố số 2 đều nằm trong tốp cao của phường. Theo đó, tổ dân phố số 2 đã vận động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 14.000.000 đồng, Quỹ Chăm sóc được 14.000.000 đồng, Quỹ Vì Trường Sa thân yêu được gần 20.000.000 đồng và ủng hộ cho các hoạt động thiếu nhi và tết trung thu của tổ được 24 triệu đồng.

Đặc biệt, năm 2018, trên địa bàn tổ không xảy ra bạo lực gia đình, không có người nghiện ma túy hoặc mắc tệ nạn xã hội, không xảy ra cháy nổ, không có trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, không có vụ việc phức tạp nổi cộm…

day manh viec thuc hien cac quy tac ung xu trong khu dan cu
Các đại biểu tham dự làm lễ chào cờ. (Ảnh: P.T)

Phát biểu tại Ngày hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tổ dân phố số 2 (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) đạt được trong thời gian qua. Trong đó, điểm ấn tượng là tổ dân phố không có hộ nghèo và cận nghèo; không có hộ nào vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; 100% hộ xây dựng công trình đều có giấy phép; việc cưới, việc tang thực hiện theo nếp sống văn minh...

“Những việc làm thiết thực, cụ thể của mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư, mỗi địa phương đã góp phần vào thành tích chung của thành phố chúng ta trong nửa nhiệm kỳ qua và đặc biệt là trong 9 tháng đầu năm 2018” – Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng đề nghị, thời gian tới, nhân dân cũng như lãnh đạo địa phương cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm để xây dựng tổ dân phố số 2 thành khu dân cư tiêu biểu, là hạt nhân chính trị của quận Cầu Giấy nói riêng và của thành phố nói chung.

day manh viec thuc hien cac quy tac ung xu trong khu dan cu
Bà con tổ dân phố số 2 biểu diễn văn nghệ chào mừng. (Ảnh: P.T)

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, quá trình đô thị hóa ở Hà Nội đang diễn ra nhanh chóng, mở ra nhiều cơ hội, song cũng đặt ra không ít thách thức. Đó là những thách thức về gia tăng dân số, sức ép hạ tầng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống… Với vị thế là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, trung tâm giao dịch quốc tế của cả nước, toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân Hà Nội phải tiếp tục nỗ lực xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, năm 2018, thành phố Hà Nội đã tích cực chỉ đạo thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, để các quy tắc ứng xử thực sự đạt hiệu quả và đi vào cuộc sống rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn của mỗi người dân Thủ đô, trong đó có người dân quận Cầu Giấy. Vì vậy, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị cấp ủy, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận Tổ quốc đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các quy tắc trong ứng xử văn hóa, góp phần thiết thực xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; để những nét đẹp trong văn hóa ứng xử của Thăng Long - Hà Nội ngày càng đi sâu, thấm đẫm trong từng gia đình, từng cá nhân.

day manh viec thuc hien cac quy tac ung xu trong khu dan cu
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng quà cho các gia đình khó khăn. (Ảnh: P.T)

Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng, phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác và trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi tổ dân phố, mỗi địa phương, Thủ đô Hà Nội sẽ phát triển ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của Trung ương và nhân dân cả nước.

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Cầu Giấy đã trao tặng 10 suất quà tặng cho các hộ gia đình có hòa cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trung Hòa.

P.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Xem thêm
Phiên bản di động