Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

(LĐTĐ) Thời gian qua, Công đoàn Trường Trung học cơ sở Thăng Long (quận Ba Đình) đã phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà" tới nữ đoàn viên công đoàn với mục tiêu xây dựng nữ giáo viên có tinh thần yêu nước, có tri thức, sức khỏe, năng động, sáng tạo, có lòng nhân hậu, quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng.
Chú trọng xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh
Nỗ lực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
Trao quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn

Trường Trung học cơ sở Thăng Long hiện có 103 đoàn viên công đoàn, trong đó có 84 nữ công đoàn viên (chiếm 82%).

Hằng năm, Công đoàn nhà trường đã phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà" tới từng nữ đoàn viên công đoàn với mục tiêu xây dựng nữ giáo viên có tinh thần yêu nước, có tri thức, sức khỏe, năng động, sáng tạo, có lòng nhân hậu, quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng.

cong doan truong thcs thang long
Đại diện Trường Trung học cơ sở Thăng Long (thứ 9 từ trái sang) nhận Giấy khen cho các tập thể nữ công nhân viên chức lao động đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2010 - 2020.

Cụ thể, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà" đã được triển khai sâu rộng trong từng tổ chuyên môn, qua các giờ hội giảng và các tiết thi giáo viên dạy giỏi các cấp; qua đó thể hiện được tính sáng tạo không ngừng của nữ công đoàn viên nhà trường, chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy định của ngành. Từ năm 2010 đến nay, đã có 30 nữ công đoàn viên đạt giải cấp Quận và 8 nữ công đoàn viên đạt giải cấp Thành phố, có 48 sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố.

Nhận thức được tầm quan trọng của phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", đội ngũ nữ công đoàn viên Trường Trung học cơ sở Thăng Long luôn phấn đấu làm việc và học tập, tu dưỡng theo tiêu chí của người phụ nữ thời kỳ đổi mới. Trong giai đoạn 2010 - 2020, nữ công đoàn viên nhà trường đã không ngừng học tập và nâng cao trình độ chuyên môn. Kết quả, đã có 17 nữ công đoàn viên học xong lớp cao học, 4 nữ công đoàn viên đang theo học văn bằng 2, 2 nữ công đoàn viên học xong lớp Trung cấp chính trị và 3 nữ công đoàn viên đang theo học.

Hằng năm nhà trường tổ chức bồi dưỡng Tin học cho toàn thể giáo viên vào đầu năm học, tổ chức các lớp học tiếng Anh vào buổi tối nhằm nâng cao trình độ tiếng Anh qua giao tiếp đã thu hút 90% nữ công đoàn viên tham gia. 100% nữ công đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cấp trường... Ngoài ra, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hiến máu tình nguyện, công tác xã hội, nhân đạo từ thiện cũng được nữ công đoàn viên hưởng ứng, tham gia nhiệt tình.

Bên cạnh những bộn bề hoạt động công đoàn và chuyên môn; đội ngũ nữ cán bộ giáo viên, nhân viên Trường Trung học cơ sở Thăng Long luôn làm tròn thiên chức của người phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con ngoan và học giỏi. Hằng năm, 100% các cháu là con nữ công đoàn viên đều đạt học sinh giỏi cấp trường, đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giói các cấp Thành phố, quốc gia.

Thời gian tới, Ban Chấp hành công đoàn Trường Trung học cơ sở Thăng Long sẽ tập trung đẩy mạnh triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà" và các cuộc vận động "Nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch", "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo" trong cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.

Đồng thời tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và đẩy mạnh giáo dục truyền thông về bình đẳng giới cho cán bộ giáo viên, nhân viên; hàng năm tiến hành bình xét, biểu dương, khen thưởng để kịp thời động viên đoàn viên công đoàn và nhân rộng phong trào.

P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.

Tin khác

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động