Đang hướng tới 4.0 cơ mà!

(LĐTĐ) - Có một chuyện đang nóng rần rật không thể không nói, chú ạ. - Bác muốn nói đến cái dự Luật Phòng chông tác hại rượu, bia phải không.
dang huong toi 40 co ma Tiêu chí công nhận danh hiệu
dang huong toi 40 co ma Chả gì đền nổi!
dang huong toi 40 co ma Cứ xe to là phạt!

- Chú không nhắc thì tớ quên đấy. Anh Dự luật này cũng nóng thật. Cứ tưởng cái tác hại của rượu bia thì đã hai năm rõ mười rồi, vậy mà vẫn rất nhiều ý kiến trái chiều.

- Bao nhiêu vụ tai nạn giao thông, từ thường thường đến thảm khốc đều có nguyên nhân sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. Đã có nhiều hội thảo, nhiều cuộc vận động với chủ đề “đã uống bia rượu thì không lái xe, đã lái xe thì không uống rượu”. Thế mà khi đề cập đến phòng chống tác hại của rượu bia, vẫn nhiều ý kiến phản đối.

-Vấn đề nào chả có những ý kiến trái chiều hả bác. Quan trọng là phân tích rõ lợi hại ra sao thôi. Rõ ràng lợi nhuận từ anh rượu, bia là không thể phủ nhận, nên mấy anh kinh doanh, sản xuất rượu bia có phản ứng thì cũng là lẽ thường.

-Song xét về mặt sức khỏe, tác hại từ rượu bia lại càng không thể phủ nhận. Vậy để duy trì sức khỏe giống nòi, giảm những bệnh nan y có nguyên nhân từ sử dụng quá nhiều rượu bia…anh Y tế đưa ra các bằng chứng để bảo vệ việc phòng chống tác hại của rượu bia là rất cần thiết.

-Chẳng cứ vấn đề sức khỏe, hệ lụy từ rượu bia còn bao trùm toàn bộ hoạt động xã hội. Chả thế mà nhiều vụ án, nhiều tội ác, nhiều tệ nạn…đều có nguyên nhân từ bia rượu. Tác hại của nó thì nhiều lắm. Vì rượu bia mà con người mất tự chủ dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường.

-Theo những số liệu thống kê gần đây, nước ta thuộc vào Top các nước sử dụng rượu bia nhiều nhất thế giới, vậy mà Hiệp hội Rượu bia, Nước giải khát VN lại cho rằng ta chỉ ở mức trung bình, với lượng cồn nguyên chất tiêu thụ trung bình có 6,6 lít/người /năm, đứng thứ 94/194 nước trong tổ chức y tế thế giới WHO.

-Con số này đã bị anh Y tế phản biện, là rất đang lo ngại bởi ở nước ta, chủ yêu là đàn ông sử dụng rượu bia, chiếm tới 77%, như vậy con số tiêu thụ cồn nguyên chất phải là 27 lít/người/năm, đây là mức rất cao.

-Chả cần phân tích, ai cũng rõ tác hại của rượu bia là quá đáng báo động, nó tác động xấu đến mọi lĩnh vực. Bởi vậy em ủng hộ cần phải có Dự án Luật phòng chống tác hại rượu bia.

-Tớ cũng có quan điểm như vậy, trong đó cần có chính sách thuế tiêu thụ thật cao đối với rượu bia, thuế cao, giá sẽ cao… như vậy mới hy vọng lượng tiêu thụ rượu bia giảm, từ đó giảm tác động xấu từ rượu bia đối với xã hội.

-Đúng là vậy, em phân tích thêm…

-Thôi, thôi, có phân tích cả ngày cũng không hết. Tớ quay lại câu chuyện nóng rần rật lúc đầu muốn đem bàn với chú.

-Ơ hay, còn chuyện nóng gì nữa, em tưởng chỉ có anh rượu bia này.

-Chú đưa ra chuyện bia rượu thì tớ nói thêm thôi, chứ tớ muốn nói chuyện “cháy vé” trận đội tuyển bóng đá của ta gặp anh Malai …

-Chuyện này có gì đáng nói bác. Từ lâu cái tinh thần yêu bóng đá của ta đã nổi tiếng khắp 5 châu, nên có “cháy vé” cũng là chuyện bình thường.

-Vấn đề không phải ở chuyện yêu bóng đá hay không mà là cách tổ chức bán vé. Chú cứ thử xem cảnh hàng đoàn người chen lấn, chầu trực từ đêm hôm trước, tả tơi, rã rời, có người ngất xỉu… để mua vé thì chú sẽ thấy được cái “nóng” mà tớ muốn nói.

-Bác nói lạ, trước trận đấu sinh tử quyết định vào vòng trong mà không “nóng” mới lạ. Có chăng chỉ tiếc là dân mình yêu bóng đá như thế mà bóng đá của ta chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ thôi.

-Tớ muốn nói cái “nóng” ngoài bóng đá. Chả cần phải “cao siêu” gì, nhiều người dân nhìn cảnh này đều thấy thương cho ai yêu bóng đá, và cho rằng sao không bán vé tại nhiều cửa, như thế số người xếp hàng sẽ được giãn ra (như tại siêu thị có nhiều quầy thanh toán), làm thế này bức xúc cho cổ động viên quá, cần xem lại khâu tổ chức, hay tổ chức bán trên mạng, người hâm mộ sãn sàng trả thêm tiền cho dịch vụ đưa vé.

-Bác và mọi người lại ngây thơ rồi. Nếu như thế thì làm gì có chuyện đầu cơ vé. Theo em được biết, trận này, giá vé “chợ đen” đã lên tới 7 triệu đồng 1 cặp vé VIP; 3 triệu đồng 1 cặp vé thường. Lợi nhuận như thế, nếu không gây “sốt” sao có được.

-Có thể là thế. Hẳn nào tớ thấy nhiều hiến kế nhằm “thoát cảnh” chen lấn này từ những người rất đỗi bình thường, chả nhẽ cán bộ VFF không nghĩ ra cho người hâm mộ đỡ khổ.

-Nói về việc chống “phe vé”, em thấy ý kiến này hay lắm…

-Ý kiến thế nào, chú nói xem mấy anh VFF có thể áp dụng được vào các trận sau không, chứ nhìn cảnh mua vé thế này ái ngại lắm.

-Đó là đề suất VFF nên áp dụng bán vé trực tuyến trước khi giải đấu diễn ra ít nhất 1 tháng. Và vé bán theo số lượng từng đợt. Không thể để hình ảnh mọi người xếp hàng dài, mất nhiều thời gian và tiền bạc, gây phản cảm như thế này được. Người hâm mộ nếu thực sự sẽ quan tâm và mua vé trực tuyến, khi tới xem chỉ cần in vé online có hình ảnh mặt cá nhân và số CMT.( Lúc kiểm tra khác số CMT trên vé sẽ không được vào sân). Làm thế này sẽ ngăn được tình trạng “phe vé”.

-Hay, cứ như mua vé máy bay online ấy nhỉ. Ta đang hướng tới 4.0 cơ mà!

Thiện Tâm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Luật hóa khu công nghiệp

Luật hóa khu công nghiệp

(LĐTĐ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, đề xuất 6 nhóm chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của các khu công nghiệp và khu kinh tế trên phạm vi cả nước. Đây là lộ trình nhằm xây dựng luật riêng để thúc đẩy phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế.
Hồi sinh những dòng sông

Hồi sinh những dòng sông

(LĐTĐ) Hà Nội vốn nổi tiếng với hệ thống ao, hồ dày đặc, và cũng “nên thơ” bởi những dòng sông. Ngoài sông Hồng (gọi hệ thống sông lớn), còn có các sông Nhuệ, Kim Ngưu, Tô Lịch... chảy uốn lượn quanh Thành phố.
Chuyện xây trường, mở lớp

Chuyện xây trường, mở lớp

(LĐTĐ) Hà Nội chuẩn bị bước sang những tháng hè, không khí bắt đầu nóng dần lên, song nếu so với không khí tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 hệ thống công lập vẫn chưa thấm vào đâu. “Nóng” tuyển sinh đầu cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đã kéo dài cả thập kỷ qua, xét cho cùng một phần cũng bởi quy mô dân số tăng quá nhanh, “tốc độ” xây mới trường chậm, thậm chí nhiều nơi không chuyển động.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

(LĐTĐ) Trước khi nghị định của Chính phủ về quy định không uống rượu, bia khi tham gia giao thông có hiệu lực, thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến lạm dụng bia, rượu. Song khi quy định này được thực thi nghiêm ngặt, đa số các vụ tai nạn giao thông lại do phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện trái với quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra.
Vì sao chưa thống nhất?

Vì sao chưa thống nhất?

(LĐTĐ) Theo cơ cấu hiện hành, đối với các ban (cơ quan Đảng), ủy ban (Quốc hội), bộ (cơ quan thuộc Chính phủ) được chia thành các vụ chuyên môn. Đồng thời, nhiều bộ còn có cấp tổng cục, ủy ban. Tuy vậy, hiện vẫn còn không ít cơ quan cấp tổng cục, ủy ban (thuộc bộ), nhưng vẫn duy trì cơ cấu tổ chức cấp vụ, cục. Người đứng đầu cấp vụ vẫn mang “hàm” vụ trưởng.
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Luật Đất đai (sửa đổi) mới được thông qua mục đích nhằm sửa đổi, bổ sung một số vấn đề bất cập liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, gỡ nút thắt “xung đột” liên quan đến đất đai, một trong những vấn đề nóng nhất thời gian vừa qua. Còn về phía người dân kỳ vọng, việc thông qua Luật này sẽ giúp họ không còn chạy ngược, chạy xuôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

(LĐTĐ) Chúng ta đã đón Tết cổ truyền trong không khí chan hòa của mùa xuân mới. Thời tiết đẹp, nhà nhà, người người ai cũng cảm nhận được Tết đoàn viên, dự cảm về một năm mới tốt lành.
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

(LĐTĐ) Năm 2023, Hà Nội - Việt Nam trở thành một trong những “tâm điểm”của truyền thông thế giới khi chứng kiến hàng loạt chuyến thăm cấp Nhà nước của nhiều nguyên thủ quốc gia; chính khách, tổ chức và lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Đồng thời, năm 2023 cũng là năm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước công du nước ngoài theo lời mời của lãnh đạo một số quốc gia, dự nhiều sự kiện quốc tế quan trọng.
Khơi nguồn lực đón vận hội mới

Khơi nguồn lực đón vận hội mới

(LĐTĐ) Xuân mới mang theo vận hội mới đến với đất nước Việt Nam và Thủ đô Hà Nội tươi đẹp. Điều mà chúng ta quan tâm là khơi nguồn lực ra sao để đón vận hội mới, hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường, xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại…
Xem thêm
Phiên bản di động