Dàn nhạc giao hưởng London thay nhạc trưởng trước ngày biểu diễn

Theo dự kiến, nhạc trưởng Elim Chan sẽ chỉ huy dàn nhạc giao hưởng London biểu diễn đêm nhạc tại vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) trong khu vực phố đi bộ. Tuy nhiên, ngay trước ngày diễn ra đêm nhạc, Ban tổ chức (BTC) đã bất ngờ thông báo thay đổi nhạc trưởng.
dan nhac giao huong london thay nhac truong truoc ngay bieu dien Dàn nhạc giao hưởng London trình diễn tại phố đi bộ ở Hà Nội
dan nhac giao huong london thay nhac truong truoc ngay bieu dien Hơn 10.000 cành hoa anh đào sẽ khoe sắc tại phố đi bộ Hồ Gươm
dan nhac giao huong london thay nhac truong truoc ngay bieu dien Hà Nội dự kiến tiếp tục thí điểm phố đi bộ đến tháng 6/2017

Chia sẻ trong buổi gặp mặt báo chí về chương trình hòa nhạc ngoài trời Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2017 vào chiều 3/3 tại Hà Nội, BTC cho biết nhạc trưởng Elim Chan, 28 tuổi, vì vấn đề sức khoẻ không tham dự được như dự kiến. Người thay thế là nhạc trưởng 26 tuổi người Đức Niklas Benjamin Hoffmann – người vừa giành chiến thắng cuộc thi Donatella Flick dành cho nhạc trưởng của dàn nhạc London Symphony Orchestra.

dan nhac giao huong london thay nhac truong truoc ngay bieu dien
Người thay thế là nhạc trưởng 26 tuổi người Đức Niklas Benjamin Hoffmann (ở giữa).

Đây là điều khá bất ngờ với người hâm mộ khi Dàn nhạc Giao hưởng London buộc phải thay nhạc trưởng ngay trước ngày trình diễn. Nhạc sĩ Quốc Trung, đại diện công ty Thanh Việt - đơn vị phối hợp thực hiện đêm nhạc cho biết thêm: “Vào đêm ngày 1/3, chúng tôi nhận được thông tin nhạc trưởng Elim Chan sẽ không tham dự được vì lý do sức khỏe. Dàn nhạc giao hưởng đã quyết định lựa chọn Niklas Benjamin Hoffmann thay thế. Tuy nhiên, các bạn không phải lo lắng về vấn đề chất lượng. Với một dàn nhạc có danh tiếng như dàn nhạc Giao hưởng London, họ sẽ không bao giờ mạo hiểm cả".

Sự thay đổi đột ngột như vậy cũng khiến nhạc trưởng Niklas Benjamin Hoffmann đôi chút lo lắng. Tuy nhiên, anh lạc quan nói: “Được chọn thay thế chỉ trước 2 ngày buổi biểu diễn diễn ra thì sự lo lắng chắc chắn là có. Nhưng tôi nghĩ lo lắng là tốt vì nó sẽ kích thích sự thành công. Tôi rất vui và hạnh phúc và khi được tham gia chương trình biểu diễn ngày mai ở Việt Nam cùng với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới”.

dan nhac giao huong london thay nhac truong truoc ngay bieu dien
Đại diện Ban tổ chức chụp ảnh cùng đại diện dàn nhạc.

Đặc biệt, chương trình biểu diễn có nhạc mục riêng, mở đầu bằng bản Quốc ca Việt Nam. Nhạc sĩ Quốc Trung cho biết bản phối Quốc ca do nhạc sĩ trẻ Lưu Quang Minh hoà âm lại cho phù hợp với mức độ âm thanh lớn của hoà nhạc, đảm bảo Quốc ca vang lên đẹp đẽ và hào hùng nhất. Nói về bản Quốc ca Việt Nam sẽ mở màn cho chương trình hoà nhạc tối 4-3, nhạc trưởng Niklas cho biết dàn nhạc giao hưởng London tập luyện hàng ngày, mỗi lần lưu diễn sẽ thêm những sắc thái mới và Quốc ca Việt Nam là bản nhạc đầu tiên dàn nhạc sẽ trình bày. Để tiếp cận với một bản nhạc mới, cả dàn nhạc nghỉ 1 tiếng làm việc 1 tiếng để tập luyện và rất háo hức vì lần đầu tiên biểu diễn Quốc ca Việt Nam.

Dàn nhạc giao hưởng London cũng đã đem theo các kỹ sư âm thanh đến trực tiếp chuẩn bị cho buổi hoà nhạc ở Hà Nội để đảm bảo chất lượng âm thanh trong buổi biểu diễn ở Việt Nam tương đồng với các chương trình diễn ra ở London cũng như tour khác. Từ sân khấu biểu diễn chính tại Quảng trường Tượng đài Lý Thái Tổ, BTC lắp đặt 3 màn hình LED 400 inch trên quảng trường Đinh Tiên Hoàng và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục để đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hoá của người dân Thủ đô và du khách. BTC cũng phát nước uống miễn phí cho khách thưởng thức âm nhạc, với nỗ lực tạo không gian thưởng thức âm nhạc nghệ thuật thoải mái và thân thiện.

Chia sẻ với báo chí, bà Kathryn McDowell – Giám đốc điều hành của dàn nhạc Giao hưởng London cho biết, bà đã kiểm tra sân khấu, hệ thông âm thanh và rất hài lòng. "Mọi thứ đã được chuẩn bị rất tốt và chúng tôi rất háo hức được gặp gỡ khán giả trong buổi biểu diễn ngày mai" – bà Kathryn nói.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.

Tin khác

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Xem thêm
Phiên bản di động