Đường dân sinh khu vực tả Thanh Oai và Tam Hiệp (Thanh Trì):

Dân kêu khổ, doanh nghiệp hứa sửa

Đoạn đường dân sinh (thuộc KM3, Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì) chỉ dài khoảng 300 mét song ngày một xuống cấp nghiêm trọng.
dan keu kho doanh nghiep hua sua Thu thuế bảo vệ môi trường xăng dầu: Doanh nghiệp lo dân kêu khổ

Thời gian qua, người dân khu vực xã Tả Thanh Oai và xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì) liên tục phản ánh về việc, hàng ngày xe chở bê tông xả thẳng cặn bê tông trong thùng ra đường, khiến con đường hư hỏng nghiêm trọng. Người dân ở đây cho hay, con đường dường như chỉ dành riêng cho xe bồn chở bê tông sử dụng, các loại phương tiện khác như ô tô và xe máy khi đi vào rất dễ bị sập gầm, chệch tay lái.

Theo người dân, vào khoảng 17h chiều, các xe chở bê tông bắt đầu hoạt động, kéo theo là tiếng của máy xúc, máy trộn ầm ầm, bụi trắng cả khu vực. Dường như cả đoạn đường dài phải oằn mình, gánh trên lưng những chiếc xe hàng chục tấn.Thế nhưng, con đường dường như không được tu bổ, san gạt mà lại bị chính những chiếc xe chở bê tông tươi này đổ cặn thừa sau mỗi chuyến hàng ra đường.

dan keu kho doanh nghiep hua sua
Đường bị đổ cặn bê tông hư hại nặng.

Theo quan sát của PV, đoạn đường này là một nhánh của tuyến đường tỉnh 70A, nằm sát sông Hòa Bình thuộc 2 xã Tả Thanh Oai và xã Tam Hiệp. Hình ảnh đầu tiên là mặt đường gồ ghề, nhiều “ổ voi”, “ổ trâu” trải dài trên cả đoạn đường. Cùng đó, hai bên rìa đường là những đống bê tông vẫn còn chưa kịp cứng, lổn nhổn, vón cục đổ vung vãi. Anh Hoàng Ngọc Minh (Thôn 4, Tả Thanh Oai, Thanh Trì) cho biết: “Cứ tầm chiều về là xe bê tông chở đồ đi ra, chỉ cần nhìn bằng mắt là đã thấy cảnh bê tông vương vãi cả đoạn đường rồi. Đoạn đường này ngắn nên ít được chú ý, xe cứ đầm hỏng cả đường, nhiều xe khác không thể ra vào được. Chúng tôi là người dân ở đây nên bức xúc lắm, đường có ngắn, người ít đi, nhưng chúng tôi vẫn có nhu cầu đi lại an toàn và sạch sẽ. Bây giờ, ngày nắng thì đường bụi trắng, mưa thì lầy lội, đi không cận thận là ngã”.

Trao đổi với PV về sự xuống cấp của con đường mà theo phản ánh người dân thủ phạm chính là xe chở bê tông của Công ty CP bê tông Việt Ý, ông Nguyễn Nam Tuyến - Giám đốc Công ty này cho biết: “Trước đây đoạn đường đi vào Công ty là đường đất, chúng tôi cũng đã thực hiện sửa chữa, tôn tạo để đảm bảo trong quá trình hoạt động. Vấn đề bụi bặm và rơi vãi là điều rất khó tránh, phía Công ty Việt Ý nhận trách nhiệm trong vấn đề này, vì trong quá trình vận chuyển, do đường xấu hỏng nên bê tông bị rơi vãi. Với trường hợp đường có ổ gà, ổ voi gây ảnh hưởng, các xe cũng thực hiện đổ bê tông để san lấp đảm bảo quá trình di chuyển cho nên xảy ra tình trạng bê tông ướt chưa kịp khô trên mặt đường. Còn phía Công ty không thực hiện đổ thải ra đường, vì chúng tôi đã có hợp đồng xử lý rác thải cặn bã riêng với đơn vị khác. Sau hơn 1 tháng nữa, Công ty sẽ di rời khỏi địa bàn, phía Công ty cũng xin nhận trách nhiệm sửa chữa, san phẳng đường, hoàn trả đường đẹp đẽ để cho bà con đi lại, sinh hoạt”.

Trước phản ánh của người dân về tình trạng trên, ông Lưu Đình Hùng – Phó Chủ tịch xã Tả Thanh Oai cho biết: “Xã Tả Thanh Oai trực tiếp quản lý hành chính Công ty CP bê tông Việt Ý nhưng con đường dân sinh lối đi vào Công ty lại thuộc quản lý của xã Tam Hiệp, còn thuê đất và sử dụng đất của Công ty lại thuộc xã Hữu Hòa. Cho nên, những vấn đề liên quan đến đường dân sinh này, xã Tả Thanh Oai không được phép can thiệp và xử lý. Tuy nhiên, khi đơn vị này về hoạt động, bất kể vấn đề gì sai phạm mà thuộc thẩm quyền của xã thì xã sẽ giải quyết triệt để”.

Với trường hợp đường có ổ gà, ổ voi gây ảnh hưởng, các xe cũng thực hiện đổ bê tông để san lấp đảm bảo quá trình di chuyển cho nên xảy ra tình trạng bê tông ướt chưa kịp khô trên mặt đường. Còn phía Công ty không thực hiện đổ thải ra đường, vì chúng tôi đã có hợp đồng xử lý rác thải cặn bã riêng với đơn vị khác. Sau hơn 1 tháng nữa, Công ty sẽ di rời khỏi địa bàn, phía Công ty cũng xin nhận trách nhiệm sửa chữa, san phẳng đường, hoàn trả đường đẹp đẽ để cho bà con đi lại, sinh hoạt”.

Hồng Hải

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.

Tin khác

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Là quận trung tâm của Thủ đô, quận Hoàn Kiếm luôn là một trong những điểm đến thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân và khách quốc tế đến tham quan, du lịch, Công an quận Hoàn Kiếm triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông... tạo thuận lợi nhất cho người dân.
Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, hạn chế sử dụng tiền mặt, đồng thời minh bạch trong công tác thu giá dịch vụ trông giữ xe tại các vị trí do Sở Giao thông vận tải cấp phép, từ 16/4 Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm đã cho phép triển khai thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại 16 điểm đỗ trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động