Ngành GD&ĐT quận Nam Từ Liêm:

Dẫn đầu toàn thành phố về tỷ lệ trường Chất lượng cao

(LĐTĐ) Trong năm qua, công tác giáo dục - đào tạo của quận Nam Từ Liêm luôn được quan tâm, số kinh phí đầu từ chiếm khoảng 30% tổng chi ngân sách quận, nhờ đó số lượng và chất lượng dạy học ngày càng được nâng lên. Đặc biệt, Nam Từ Liêm là quận đứng đầu Thành phố về xây dựng trường dịch vụ Chất lượng cao; đứng thứ 2 Thành phố về xây dựng trường chuẩn Quốc gia.
dan dau toan thanh pho ve ty le truong chat luong cao Tổ chức gặp mặt các nhà giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
dan dau toan thanh pho ve ty le truong chat luong cao Những nhà giáo tạo động lực cho học sinh và cộng đồng
dan dau toan thanh pho ve ty le truong chat luong cao Tri ân các nhà giáo nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sự lao động tận tuỵ, trách nhiệm, tình yêu nghề cùng những đóng góp thường ngày của mỗi nhà giáo, mỗi cán bộ quản lý cho từng giờ học tốt, cho mỗi bước trưởng thành của học sinh trong việc xây dựng nhà nhà trường, trong các hoạt động xã hội đã làm nên những thành tích của ngành GD&ĐT quận Nam Từ Liêm trong năm qua. Đó chính là lời khẳng định của bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm tại Lễ kỉ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu quận Nam Từ Liêm năm 2018 diễn ra ngày 16/11 tại trụ sở UBND, HĐND quận.

dan dau toan thanh pho ve ty le truong chat luong cao
Chương trình văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Các cuộc vận động lớn của ngành ngày càng đi vào chiều sâu, phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” đã trở thành mục tiêu phấn đấu của tất cả các nhà trường, cảnh quan và điều kiện cơ sở vật chất được cải thiện nhanh chóng. Quy mô giáo dục tiếp tục được giữ vững; các loại hình trường lớp phát triển đa dạng đáp ứng yêu cầu của các bậc phụ huynh.Trong năm qua, ngành GD&ĐT quận Nam Từ Liêm tích cực hưởng ứng Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/02/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện “Năm kỉ cương hành chính”, triển khai có hiệu quả Đề án 94/ĐA-UBND ngày 06/4/2015 của quận Nam Từ Liêm về “Đổi mới giáo dục quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2015- 2020”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".

dan dau toan thanh pho ve ty le truong chat luong cao
Toạ đàm của Nhà giáo tiêu biểu.

Quy mô mạng lưới trường, lớp tiếp tục phát triển đa dạng, phong phú, được trải đều khắp quận. Quận Nam Từ Liêm có 101 trường, trong đó cấp mầm non có 56 trường; cấp tiểu học có 24 trường; cấp THCS có 21 trường; Có 12 trường THPT, 01 Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và 10 Trung tâm học tập cộng đồng; 32 trường đạt chuẩn quốc gia (trong đó có 29/33 trường chất lượng đạt 87,87%, trong đó có 07 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2). có 4 trường được công nhận trường đạt tiêu chí trường Chất lượng cao - là quận dẫn đầu toàn thành phố về tỷ lệ trường Chất lượng cao. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành là: 6.592 người và tổng số học sinh toàn quận là: 65.953 em.

Cùng với chăm lo nâng cao chất lượng dạy và học, việc giáo dục đạo đức cho học sinh được các nhà trường quan tâm. Kết quả rèn luyện Đạo đức: Giáo dục Tiểu học: Xếp loại Đạt về phẩm chất và năng lực chiếm tỷ lệ: 100%; Giáo dục THCS: Đạo đức Tốt-Khá: 99,64%.

Kết quả các cuộc thi học sinh giỏi đều tăng so với năm học trước: Tổng số em đạt giải các cấp có: 638 giải trong đó: 119 giải Quốc tế; 108 giải Quốc gia; 158 giải thành phố; 217 giải cấp quận; 36 học sinh tiêu biểu.

Công tác đổi mới trong giảng dạy được coi trọng, các chuyên đề triển khai giảng dạy thiết thực, hiệu quả hơn. Việc đổi mới về nội dung, phương pháp và cách đánh giá học sinh đã được vận dụng sáng tạo trong các tiết dạy; 100% các trường đã chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch chuyên đề và ngày chuyên môn. Phong trào viết Sáng kiến kinh nghiệm, tự làm đồ dùng dạy học, đổi mới phương pháp dạy học trong toàn ngành được đẩy mạnh, trong năm học vừa qua, cấp Quận: có 554 sáng kiến kinh nghiệm (loại A: 297 sáng kiến; loại B: 190; loại C: 70; gửi lên Thành phố 297 sáng kiến).

Nhân dịp này, ngành GD&ĐT Quận cũng đã tuyên dương nhiều điển hình cá nhân và tập thể có nhiều thành tích trong công tác, đơn cử như: Mầm non Trung Văn, Mỹ Đình 1, Tây Mỗ B, Phương Canh, Lê Quý Đôn, Hoa Anh Đào, Mặt Trời Mới, Vinschool... Cùng các cá nhân như: cô Hà Thị Hồng Nhung, giáo viên trường Mầm non Tây Mỗ A; cô Nguyễn Thị Cam - nhân viên nuôi dưỡng trường Mầm non Mỹ Đình 1… Ở cấp Tiểu học, biểu dương thành tích xuất sắc của trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Đoàn Thị Điểm, Nam Từ Liêm, Mỹ Đình 2, TH Đại Mỗ, Trung Văn, Việt Úc Hà Nội cùng 3 cá nhân được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tằng bằng khen: Cô Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch HĐQT TH Đoàn Thị Điểm, cô Nguyễn Thị Lan Hương - nguyên HT TH Trung Văn, cô Lê Thị Tuyết Lan, hiệu trưởng TH Xuân Phương… Ở cấp THCS, tuyên dương trường THCS Đoàn Thị Điểm, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 cùng các cá nhân như: cô giáo Đoàn Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng THCS Đại Mỗ; cô giáo Bùi Thị Hương, giáo viên trường THCS Mễ Trì; cô giáo Nguyễn Thị Thúy - GV văn trường THCS Mỹ Đình …

Trong thời gian tới, ngành GD&ĐT quận tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án số 94/ĐA-UBND ngày 6/4/2015 về “Đổi mới giáo dục quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2015-2020”; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý về phẩm chất đạo đức, năng lực trong quản lý, vững vàng trong chuyên môn; Đẩy mạnh cải cách hành chính; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, bảo đảm gọn nhẹ, đẩy mạnh triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện nghiêm túc các họat động thanh tra, kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm công khai, minh bạch với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể gắn với hiệu quả công việc được giao; Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; Duy trì và phát triển phong trào viết SKKN và tự làm đồ dùng dạy học. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và hoạt động dạy học. Quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên... góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của quận, góp phần xây dựng quận Nam Từ Liêm trở thành đô thị giàu đẹp, văn minh

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

(LĐTĐ) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), vừa công bố thông tin tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (KHTN) cho năm học 2024.
Làm thế nào để tránh nợ xấu khi vay tiêu dùng?

Làm thế nào để tránh nợ xấu khi vay tiêu dùng?

(LĐTĐ) Vay tiêu dùng là hình thức được nhiều người lựa chọn khi cần vốn nhưng vay tiêu dùng thế nào để tránh nợ xấu là vấn đề không phải ai cũng biết.
Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

(LĐTĐ) Với mong muốn giữ nghề truyền thống của quê hương, tạo thêm việc làm cho lao động tại địa phương và đưa thương hiệu tương Việt Hùng (Đông Anh) trở thành sản phẩm uy tín, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Việt Hùng đã chủ động thành lập mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình thông qua việc thành lập Tổ liên kết sản xuất tương.
Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

(LĐTĐ) Hôm nay (29/3), giá vàng SJC nhích nhẹ, đưa giá vàng vượt mức 81 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tăng phi mã, vượt đỉnh lịch sử hơn 2.200 USD/ounce.
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Tại dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, cho rằng điều kiện kinh tế - xã hội, thị trường lao động có nhiều thay đổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đề xuất bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm.

Tin khác

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hà Nội và Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Thành phố Thượng Hải. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 - 2029.
Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm thị xã Sơn Tây năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra trên địa bàn Thị xã ngày 30/3. Đáng chú ý, tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm lần này các đơn vị, doanh nghiệp mang đến hàng nghìn cơ hội tuyển dụng.
Hiệu quả từ sự đoàn kết, nỗ lực trong đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp

Hiệu quả từ sự đoàn kết, nỗ lực trong đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp

(LĐTĐ) Việc chỉ đạo thực hiện đăng ký việc mới, việc khó là một trong những minh chứng rõ nét về việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đối với nhiệm vụ chính trị của quận bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
Xem thêm
Phiên bản di động