Đảm bảo văn minh đô thị dịp cuối năm

(LĐTĐ) Vào thời điểm cuối năm, những vi phạm về trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường có dấu hiệu gia tăng. Nhiều địa phương đang quyết liệt ra quân thiết lập lại trật tự đô thị. Phường Trung Liệt, quận Đống Đa là một trong những phường đang nỗ lực đảm bảo văn minh đô thị.
dam bao van minh do thi dip cuoi nam Duy trì đường thông, hè thoáng: Từ cách làm hay của một phường trung tâm
dam bao van minh do thi dip cuoi nam Quận Hai Bà Trưng: Tăng cường công tác đảm bảo văn minh đô thị
dam bao van minh do thi dip cuoi nam Hà Nội tạm dừng các dự án lát đá vỉa hè chuẩn bị đầu tư để rà soát
dam bao van minh do thi dip cuoi nam
Các lực lượng chức năng phường Trung Liệt ra quân xử lý vi phạm

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa về việc phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và văn bản của UBND quận Đống Đa về việc triển khai thực hiện Công điện số 1568/CĐ-TTg ngày 9/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý và lễ hội Xuân 2020, các lực lượng chức năng phường Trung Liệt đã ra quân kiểm tra, xử lý những vi phạm đang tồn đọng.

Qua kiểm tra thực tế, tại tuyến đường cống hóa Mương T5A1 (ngõ 298 Tây Sơn – ngõ 53 Yên Lãng) đang diễn ra tình trạng một số hàng quán bầy bán hàng hóa, để bếp than, bếp lò nấu ăn, chăng dây điện, bóng đèn, biển bảng quảng cáo trên cây xanh và các phương tiện giao thông lấn chiếm vỉa hè lòng đường; có một số hộ kinh doanh tập kết buôn bán vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định và nhiều hộ dân đặt các chậu cây cảnh trên vỉa hè gây cản trở giao thông, mất vệ sinh môi trường.

Để tiếp tục tạo chuyển biến tiến bộ về trật tự đô thị, lập lại trật tự an toàn giao thông, mỹ quan và văn minh đô thị trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, UBND phường đã xây dựng kế hoạch tăng cường công tác quản lý trật tự văn minh đô thị, xử lý các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại tuyến đường cống hóa Mương T5A1.

Lực lượng chức năng sẽ tổ chức giải tỏa, xử lý các hành vi vi phạm lấn chiếm vỉa hè lòng đường để buôn bán hàng hóa, để bếp than, bếp lò nấu ăn, tập kết vật liệu xây dựng, chăng dây điện, bóng đèn, biển bảng quảng cáo trên cây xanh và đặt chậu cây cảnh trên hè phố để đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

Bên cạnh đó, tập trung xử lý các hành vi: vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, các phương tiện dừng đỗ không đúng quy định. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, các lực lượng, các tổ chức chính trị xã hội tích cực tham gia công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các qui định về trật tự đô thị.

Công an phường Trung Liệt chịu trách nhiệm chính trong công tác kiểm tra xử lý các trường hợp kinh doanh cố tình vi phạm để bán hàng, họp chợ bán hàng rong, để bếp than, bếp lò nấu ăn, chăng dây điện, bóng đèn trang trí, biển bảng quảng cáo trên cây xanh và đặt chậu cây cảnh trên hè phố lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm ảnh hưởng đến giao thông, trật tự an toàn đô thị, gây mất vệ sinh môi trường.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là các điểm dừng đỗ xe không có giấy phép, sai phép. Tổ chức lực lượng để quản lý hướng dẫn người bán hàng rong trên địa bàn phường thực hiện theo quy định. Đồng thời kiểm tra rà soát các trường hợp vi phạm, lập phương án duy trì kết quả cụ thể ngăn chặn kịp thời chống tái vi phạm, thường xuyên báo cáo UBND và các ban ngành đoàn thể để thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt nhất.

UBND phường phối hợp với công an phường, tự quản phường tổ chức kiểm tra, xử lý toàn bộ bàn ghế, ô, dù, bạt che, biển bảng quảng cáo, dây điện, bóng đèn trang trí trên cây xanh, cầu dẫn xe của các hộ bán hàng, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh bầy bếp than, bếp lò nấu ăn lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để duy trì trật tự hè phố. Bộ phận quản lý trật tự đô thị thường xuyên kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện của các bộ phận và kịp thời báo cáo lãnh đạo phường quá trình thực hiện kế hoạch.

Lập dự trù kinh phí trong qúa trình các lực lượng triển khai kế hoạch. Bộ phận văn hóa thông tin tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, các quy định của Chính phủ về hoạt động quảng cáo, các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của UBND thành phố Hà Nội về giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, môi trường giao thông tạo ý thức tự giác chấp hành trật tự an toàn giao thông, môi trường giao thông của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường.

Trong các cuộc họp tổ dân phố, khu dân cư, sinh hoạt câu lạc bộ tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ, tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, duy trì tổng vệ sinh vào chiều thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần, không bầy bán hàng hóa, để phương tiện giao thông dưới lòng đường vỉa hè gây ùn tắc giao thông để từng bước nâng cao nhận thức cho người dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường giao thông, văn minh đô thị…

Theo bà Hoàng Hoài Loan – Phó Chủ tịch UBND phường Trung Liệt: “Để tạo chuyển biến tiến bộ về công tác trật tự đô thị, an toàn giao thông lập lại trật tự an toàn giao thông, kỷ cương, mỹ quan và văn minh đô thị trên tuyến đường cống hóa Mương T5A1 là việc làm kiên trì, kiên quyết và tạo được sự thống nhất ở khu dân cư và các tổ dân phố. Đồng thời, để đạt kết quả tốt nhất đề nghị các bộ phận chuyên môn, các cơ quan, ban ngành đoàn thể, tổ dân phố nghiêm túc thực hiện các nội dung của kế hoạch.

Các bộ phận căn cứ nhiệm vụ cụ thể được giao tổ chức thực hiện và tuyên truyền nội dung kế hoạch. Trong quá trình thực hiện kế hoạch, phát sinh những vướng mắc các bộ phận, lực lượng đã phản ánh kịp thời về UBND phường, Công an phường để giải quyết. Thời gian tới, thành phố sẽ gắn biển tên đường TA51 thành phố Nguyễn Văn Tuyết ”.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.

Tin khác

Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

(LĐTĐ) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Thành phố sẽ có văn bản chỉ đạo giao Công an Thành phố xác minh làm rõ liên quan tới sự việc báo chí phản ánh 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc thời gian vừa qua.
Đồng Nai: 3 người tử vong nghi do ngạt khí ga của trang trại heo

Đồng Nai: 3 người tử vong nghi do ngạt khí ga của trang trại heo

(LĐTĐ) Mặc dù đã được các lực lượng nhanh chóng đưa từ hầm ga lên, tuy nhiên, cả ba nạn nhân đều đã tử vong.
Tạm hoãn cưỡng chế thu hồi đất dự án tu bổ Gò Đống Thây

Tạm hoãn cưỡng chế thu hồi đất dự án tu bổ Gò Đống Thây

(LĐTĐ) UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành văn bản về việc thay đổi thời gian tổ chức thực hiện kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây (phường Thanh Xuân Trung).
Sở Giao thông vận tải TP.HCM "điểm tên" 169 nhà thầu chây ỳ nộp phạt

Sở Giao thông vận tải TP.HCM "điểm tên" 169 nhà thầu chây ỳ nộp phạt

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị chính quyền các quận huyện, thành phố Thủ Đức và các đơn vị liên quan không tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thi công đối với các đơn vị chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở GTVT Thành phố.
Duyệt danh mục dự án trong kế hoạch sử dụng đất của quận Ba Đình

Duyệt danh mục dự án trong kế hoạch sử dụng đất của quận Ba Đình

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Ba Đình có 49 dự án với tổng diện tích 24,06 ha được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt.
TP.HCM: Đề xuất nhiều vấn đề cấp bách trong công tác phòng chống ma tuý

TP.HCM: Đề xuất nhiều vấn đề cấp bách trong công tác phòng chống ma tuý

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (UBND TP.HCM), tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp, phương thức thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi.
Loay hoay cải tạo chợ truyền thống

Loay hoay cải tạo chợ truyền thống

(LĐTĐ) Chợ truyền thống là mô hình kinh doanh không thể thiếu trong đời sống hằng ngày của người dân Thủ đô. Tuy nhiên, hiện nhiều chợ đã xuống cấp, không bảo đảm quy chuẩn xây dựng, quy chuẩn phòng cháy chữa cháy, không đáp ứng tiêu chí đô thị… Bài toán cải tạo, xây dựng chợ không phải là mới nhưng vẫn là khó giải khi chưa thể hài hòa hết lợi ích của các bên.
Chung cư cũ tăng giá để chờ đón "sóng" cải tạo

Chung cư cũ tăng giá để chờ đón "sóng" cải tạo

(LĐTĐ) Chung cư cũ vốn là sản phẩm khá kén khách bởi thời gian xây dựng đã lâu, diện tích nhỏ, thiếu tiện tích sinh hoạt và xuống cấp. Tuy vậy, cùng với cơn sốt của thị trường chung cư nói chung, loại hình nhà ở này bỗng nhiên lại được nhiều người quan tâm, kéo theo giá bán tăng lên từng ngày.
Quận Tây Hồ: Xử lý gần 3.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đô thị

Quận Tây Hồ: Xử lý gần 3.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đô thị

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, các lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên địa bàn.
Đảm bảo an ninh trật tự Lễ kỷ niệm 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Đảm bảo an ninh trật tự Lễ kỷ niệm 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

(LĐTĐ) Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông..., phục vụ Lễ hội truyền thống kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Công an quận Hai Bà Trưng đã bố trí lực lượng phân luồng chống ùn tắc giao thông, nhất là địa điểm tổ chức, tuyến đường liên quan các hoạt động của lễ hội...
Xem thêm
Phiên bản di động