Đảm bảo công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường phục vụ bầu cử

(LĐTĐ) Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các lực lượng chức năng tại nhiều địa phương trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đã tổ chức ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.
Hà Đông vừa phòng, chống dịch vừa chuẩn bị chu đáo cho “Ngày hội non sông” Huyện Thanh Trì: Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được tiến hành chu đáo, khẩn trương Hà Nội: Chủ động, linh hoạt để tổ chức thành công cuộc bầu cử

Tại quận Cầu Giấy, ngày 8/5, các lực lượng chức năng phường Yên Hòa đã tổ chức ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn nhằm phục vụ công tác bầu cử. Theo ông Nguyễn Xuân Quang - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Yên Hòa, lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý, dỡ bỏ mái che, mái vẩy, mái hiên di động, biển quảng cáo, băng rôn, áp phích sai quy định, bục bệ, cầu dẫn lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; kiểm tra, giải tỏa, xử lý thu giữ đối với các hộ kinh doanh dịch vụ bày, treo hàng hóa, bàn ghế ra ngoài vi phạm trật tự đô thị…

Đảm bảo công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường phục vụ bầu cử
Lực lượng chức năng tuyên truyền và kiểm tra trật tự đô thị trên các tuyến phố (Ảnh: V.N)

Đồng thời, giải tỏa việc bán hàng rong, hàng nước, chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Tổ chức kinh doanh vật liệu xây dựng, rửa xe, trông giữ ô tô, xe máy trên vỉa hè không đúng quy định; xử lý nghiêm vi phạm về vệ sinh môi trường trên các tuyến đường phố thuộc địa bàn. Tổ chức bóc, xóa biển quảng cáo rao vặt sai quy định.

Ông Nguyễn Xuân Quang cũng cho biết, đợt ra quân này nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự đô thị của người dân. Trong dịp này, lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý hành chính đối với chủ phương tiện xe đạp, xe máy để trên vỉa hè, chủ hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Sau khi ra quân, lực lượng chức năng phường sẽ phối hợp với các tổ chức đoàn thể, hệ thống chính trị khu dân cư tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp cố tinh vi phạm.

Đảm bảo công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường phục vụ bầu cử
Tiến hành xử lý theo quy định đối với trường hợp vi phạm trật tự đô thị. (Ảnh: V.N)

Tại địa bàn quận Hai Bà Trưng, các phường cũng tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị. Điển hình, Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Du tổ chức “Chương trình ra quân cao điểm về trật tự văn minh đô thị, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch đẹp, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Du Phan Thị Thanh Hiền cho biết: Ngày 19/4, Ủy ban nhân dân - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã ban hành Kế hoạch liên tịch tổ chức đợt thi đua cao điểm tuyên truyền về trật tự văn minh đô thị, chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập quận Hai Bà Trưng (31/5/1961-31/5/2021).

Theo đó, mục đích là tuyên truyền sâu rộng, tạo thống nhất về nhận thức, tư tưởng, hành động trong Đảng; tạo đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử trên địa bàn phường đạt kết quả cao, thực sự là ngày hội toàn dân; góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo đoàn kết trong nhân dân, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đợt thi đua cũng nhằm vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, xây dựng đô thị văn minh; chú trọng giữ an ninh trật tự ở địa bàn dân cư, quan tâm xây dựng nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh gắn với thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng; thực hiện mô hình đăng ký thi đua của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường năm 2021 “Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch đẹp”, phong trào “Tuyến phố nở hoa” của Hội Phụ nữ phường, mô hình tự quản 3+ của Hội Cựu chiến binh phường…

Bà Phan Thị Thanh Hiền cho biết thêm, nội dung tuyên truyền tập trung vào nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập quận; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tiếp tục vận động nhân dân thực hiện hiệu quả công tác trật tự văn minh đô thị, các nội dung mô hình đăng ký thi đua “Đoàn kết xây dựng phường Nguyễn Du sáng - xanh - sạch đẹp” và biểu dương kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua khen thưởng. Công tác tuyên truyền tập trung vào đối tượng là nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ trong các lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị và tất cả thành viên hệ thống mặt trận.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng chức năng phường đã tiến hành tuyên truyền trực tiếp tại điểm phát động và tuyên truyền cổ động trực quan bằng ô tô, xe máy có gắn pano, khẩu hiệu, hồng kỳ di chuyển trên các tuyến phố thuộc địa bàn phường và tuyên truyền phát thanh trên hệ thống loa phường.

Đồng thời, huy động lực lượng xung kích của Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ ra quân sơn kẻ vạch, sơn gốc cây, bóc xóa quảng cáo rao vặt… trên các tuyến phố “Văn minh đô thị”, tuyến phố “Nở hoa”; cán bộ đô thị và công an phường ra quân giữ gìn trật tự đô thị trên địa bàn phường; huy động hệ thống cán bộ cơ sở và Ban Công tác mặt trận các tổ dân phố vận động, tuyên truyền sâu rộng đến từng địa bàn dân cư…

Đảm bảo công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường phục vụ bầu cử
Lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở các trường hợp vi phạm. (Ảnh: V.N)

Thời gian qua, phường Xuân Đỉnh đã chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường, văn minh đô thị trong nhân dân dưới nhiều hình thức nội dung, khác nhau, đặc biệt là tuyên truyền về Luật Quảng cáo…

Bên cạnh đó, các ban ngành đoàn thể, lực lượng chức năng trong phường cũng tổ chức nhiều đợt ra quân tuyên truyền, đôn đốc và xử lý nghiêm khắc các trường hợp cố tình vi phạm. Nhờ đó, bộ mặt đô thị trên địa bàn phường ngày càng tiến bộ rõ rệt.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Xuân Đỉnh Trần Trung Tuyển cho biết, việc xây dựng và gìn giữ cảnh quan môi trường gọn gàng, thông thoáng, sạch đẹp, bảo đảm văn minh đô thị là quyền và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong toàn phường. Yêu cầu các lực lượng chức năng và người dân cần nghiêm túc thực hiện việc tổng dọn vệ sinh môi trường toàn bộ các ngõ phố, nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, các điểm chân rác nếu có.

Đồng thời xử lý triệt để các trường hợp sử dụng trái phép vỉa hè, lòng lề đường (kể cả khoảng không) vào việc phục vụ lợi ích riêng của tổ chức cá nhân; xử lý các trường hợp đặt biển hiệu, biển quảng cáo sai quy định… Sau đợt ra quân, mỗi cá nhân cùng có trách nhiệm quản lý duy trì thường xuyên công tác vệ sinh môi trường, văn minh đô thị.

Ngay sau lễ phát động, 335 cán bộ, hội viên Hội phụ nữ, Cựu chiến binh, thanh niên, Công an, Bảo vệ dân phố, Thanh tra xây dựng… đã tham gia tổng vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo rao vặt, xử lý bảng, biển hiệu sai quy định thực hiện trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn phường.

Phúc Chương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động