Đảm bảo các điều kiện an toàn cho người lao động

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều công đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố đã chủ động vào cuộc, tham gia với lãnh đạo chuyên môn có các giải pháp đảm bảo an toàn cho người lao động tại nơi làm việc, qua đó đảm bảo mục tiêu kép: vừa phòng, chống dịch, vừa đạt tăng trưởng kinh tế, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.
dam bao cac dieu kien an toan cho nguoi lao dong Chú trọng kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động nơi làm việc
dam bao cac dieu kien an toan cho nguoi lao dong Công đoàn tiếp tục “Chủ động - Tích cực - Sáng tạo - Trách nhiệm” vì đoàn viên, người lao động
dam bao cac dieu kien an toan cho nguoi lao dong

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tới thăm, nắm bắt điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống dịch tại Công ty CP Giầy Hồng Bảo (Đông Anh, Hà Nội)

Nhiều biện pháp đảm bảo an toàn nơi làm việc

Là doanh nghiệp có đông công nhân lao động (hơn 2.000 người) và thường xuyên có giao dịch với khách hàng, nên ngay từ khi dịch bệnh bùng phát, Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông rất chú trọng công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và sức khỏe cho người lao động tại nơi làm việc.

Bà Vũ Thị Hồng Nhung - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông cho biết: Nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động và khách hàng, tất cả mọi người khi đến công ty đều thực hiện kê khai thông tin y tế, đo kiểm tra thân nhiệt, được nhắc nhở về việc đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn.

Tại tất cả các phòng ban, nhà xưởng đều bố trí cồn, nước sát khuẩn để vệ sinh nơi làm việc và đảm bảo vệ sinh cá nhân. Việc phun khử trùng nơi làm việc tại các phòng, ban, nhà xưởng cũng được tiến hành đều đặn hằng ngày. Đặc biệt, công ty rất quan tâm đến việc chăm lo bữa ăn cho người lao động, đảm bảo dinh dưỡng, an toàn sức khỏe, và giãn cách theo đúng chỉ đạo về phòng chống dịch Covid-19.

100% cán bộ, công nhân viên, người lao động trong công ty luôn được nhắc nhở đeo khẩu trang, đo thân nhiệt 2 lần/ngày (đầu giờ sáng và đầu giờ chiều), kê khai thông tin y tế. Bên cạnh đó, Công đoàn đã tham mưu với lãnh đạo Công ty, cấp phát nước súc họng, vitaminC tới 100% cán bộ, công nhân viên để tăng cường sức đề kháng.

“Trường hợp phát hiện người có biểu hiên nghi ngờ, các phòng, ban, đơn vị phải lập tức báo cáo với tổ phản ứng nhanh của Công ty và đưa lên bộ phận y tế Công ty để khám, theo dõi. Đội ngũ y tế Công ty đã được tập huấn cũng như chuẩn bị đầy đủ cho công tác phòng chống dịch. Công ty đã bố trí phòng nghỉ cách ly đối với những người lao động có biểu hiện ho, sốt của dịch bệnh”, bà Vũ Thị Hồng Nhung cho biết.

dam bao cac dieu kien an toan cho nguoi lao dong
Đoàn viên Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông nghiên cứu, chế tạo thành công Phòng phun khử khuẩn giúp bảo vệ sức khỏe người lao động và khách hàng đến giao dịch.

Ủng hộ những chủ trương, giải pháp đúng từ Công đoàn và lãnh đạo công ty, đoàn viên, người lao động tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông còn nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công Phòng phun khử khuẩn. Hiện phòng phun khử khuẩn này được đặt tại cổng công ty. tất cả cán bộ, công nhân viên và các khách hàng khi vào công ty đều được phun khử trùng để đảm bảo an toàn phòng dịch. Do làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và chú trọng quan tâm đến sức khỏe người lao động, khách hàng với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, đến nay hơn 2.000 cán bộ, công nhân viên công ty chưa có trường hợp nào ốm bệnh, hoạt động sản xuất vẫn diễn ra bình thường. Kết thúc 2 tháng đầu năm 2020, doanh thu Công ty Rạng Đông đạt 593 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2019. Thu nhập bình quân người lao động giữ ổn định ở mức cao.

Với Tổng Công ty May 10-CTCP - doanh nghiệp có đông người lao động, làm việc tại nhiều Chi nhánh khác nhau trên cả nước, thì các biện pháp đảm bảo về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động luôn được đặt lên hàng đầu. Bà Trần Quý Dân – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty May 10 cho biết: Tại các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty, nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động, hằng ngày, người lao động đều được đo thân nhiệt, phát vitamin C để tăng cường sức đề kháng. Đồng thời, Công đoàn đã chủ động tham mưu với lãnh đạo giãn thời gian ăn ca của người lao động ra thành nhiều ca, tránh tụ tập đông người cùng thời điểm.

Chia sẻ thêm về công tác tuyên truyền tới người lao động, bà Dân cho biết: Tổng Công ty đã chủ động tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, trang web của Tổng Công ty… về tình hình dịch bệnh cũng như các biện pháp tăng cường phòng chống dịch cho bản thân người lao động và gia đình. Bên cạnh đó, thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, từ đầu mùa dịch đến nay, Tổng Công ty đã phát miễn phí hơn 50.000 khẩu trang tới người dân, góp sức để người dân chủ động tham gia phòng chống dịch.

Cũng nhờ sự vào cuộc chủ động, tích cực từ các công đoàn cơ sở và các doanh nghiệp nên người lao động khá yên tâm khi đến nơi làm việc. Chị Trịnh Thị Trình - công nhân Công ty Nitori Việt Nam (Khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội) cho biết: Trước khi vào Công ty, chúng tôi đều được đo nhiệt độ tại khu vực cổng bảo vệ. Chúng tôi luôn thực hiện đúng quy tắc của Công ty đề ra như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay... để giữ sức khỏe cho bản thân, cũng như cho mọi người đang làm việc tại Công ty. "Bản thân tôi làm việc tại khu vực bếp ăn của công ty, trước khi làm việc, tôi luôn rửa tay, đồng thời đảm bảo các dụng cụ nấu ăn luôn sạch sẽ. Toàn bộ khu vực bếp ăn công nhân cũng phải được đảm bảo vệ sinh, làm xong tới đâu lau dọn luôn tới đó. Khi kết thúc ca làm việc, tôi thay, giặt quần áo sạch sẽ cho ca làm việc hôm sau rồi rửa tay sạch sẽ mới trở về khu trọ. Tại khu trọ, chúng tôi vệ sinh phòng hàng ngày, đảm bảo phòng luôn được sạch sẽ, thông thoáng tránh lây nhiễm dịch bệnh', chị Trình cho biết.

Công đoàn sẽ tiếp tục đồng hành với người lao động

Nhấn mạnh các cấp công đoàn thành phố cần tiếp tục nêu cao tinh thần tích cực, chủ động và vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh và đưa ra các giải pháp hỗ trợ người lao động, đồng hành với doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Lê Đình Hùng cho biết: Ngay từ khi dịch bệnh bùng phát, Liên đoàn Lao động thành phố đã chủ động vào cuộc, yêu cầu các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, môi trường làm việc an toàn cho người lao động.

dam bao cac dieu kien an toan cho nguoi lao dong
Lãnh đao Liên đoàn Lao động quận Long Biên tới thăm, tặng quà động viên đoàn viên, y bác sĩ Bệnh viên Tâm thần Hà Nội trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch

Trong đó, chú trọng tuyên truyền để người lao động nắm rõ các biện pháp phòng chống dịch, trước hết là đảm bảo sức khỏe cho bản thân, giữ an toàn tuyệt đối tại nơi làm việc, sau đó là đảm bảo an toàn cho người thân trong gia đình, cho cộng đồng, xã hội.

“Mỗi đoàn viên, người lao động phải là một tuyên truyền viên trong phòng chống dịch, hiểu đúng, hành động đúng và lan tỏa thông điệp về phòng chống dịch bệnh đúng tới cộng đồng, xã hội. Đó là mong muốn của chúng tôi”, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cho biết.

Liên đoàn Lao động thành phố cũng đề nghị các cấp công đoàn chủ động tham gia tích cực việc phòng chống dịch, giảm bớt khó khăn cho người lao động thông qua nhiều giải pháp hỗ trợ như: Tặng khẩu trang, nước sát khuẩn cho đoàn viên, người lao động; vận động các đơn vị bán hàng ưu đãi, giảm giá cho người lao động, hỗ trợ giảm giá nhà trọ… cho người lao động. “Liên đoàn Lao động thành phố mong muốn các cấp công đoàn, đặc biệt là công đoàn cơ sở cần chủ động vào cuộc, chia sẻ với doanh nghiệp và chủ động tháo gỡ khó khăn cùng doanh nghiệp trong giải quyết việc làm, thu nhập cho người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa. Cùng với đó, công đoàn cơ sở cần đẩy mạnh tuyên truyền để đoàn viên, người lao động chủ động chia sẻ, hợp tác, đồng hành với doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, qua đó chung tay cùng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị của thành phố sớm đẩy lùi đại dịch”, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Lê Đình Hùng chia sẻ.

Với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2020 sẽ diễn ra từ 1-31/5/2020, tại tất cả các cấp công đoàn trên toàn quốc.

Năm nay, các hoạt động hưởng ứng Tháng ATVSLĐ năm 2020 sẽ tập trung vào việc nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động về công tác ATVSLĐ, nhất là lao động, sản xuất trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe của người lao động, không để dịch bệnh lây lan trong công nhân lao động.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn cần thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia về chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban Chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ Trung ương, Tổng Liên đoàn và chính quyền địa phương về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Xem thêm
Phiên bản di động