Đảm bảo an toàn giao thông trong mùa dịch

(LĐTĐ) Những ngày này, Hà Nội đang bước vào giai đoạn cao điểm phòng chống dịch Covid-19. Quán triệt Chỉ thị số 31-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô”; Chỉ thị số 05/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội về cách ly xã hội… trên các trục giao thông cả nội và ngoại thành đều thưa vắng người tham gia giao thông. Tuy nhiên, một điểm đáng lo ngại là do đường vắng, lại cho rằng lực lượng chức năng tập trung chống dịch, giảm tuần tra, xử phạt nên một bộ phận người điều khiển phương tiện giao thông bắt đầu có tâm lý chủ quan.
dam bao an toan giao thong trong mua dich Đảm bảo trật tự giao thông trong thời gian cách ly xã hội
dam bao an toan giao thong trong mua dich Hà Nội xử lý nghiêm các vi phạm trật tự, an toàn giao thông
dam bao an toan giao thong trong mua dich Xây dựng văn hóa an toàn giao thông
dam bao an toan giao thong trong mua dich
Các trục giao thông trên địa bàn Hà Nội trở nên thoáng đãng. Ảnh: Đ.Luyện

Nhiều nguy cơ tai nạn vì đường... thông thoáng

Theo ghi nhận của Lao động Thủ đô, những ngày này nhiều khu vực được xem là “điểm nóng” ùn ứ đã trở nên thông thoáng, thuận tiện lưu thông. Tại khu vực cầu Chương Dương (quận Long Biên) vào ngày thường, các đơn vị chức năng phải bố trí nhiều tổ tuần tra cơ động nhằm hỗ trợ lực lượng chốt trực trên cầu hướng từ quận Long Biên sang quận Hoàn Kiếm, vì lượng xe cộ tập trung đông vào giờ cao điểm từ 6h30 – 9h30 hàng ngày. Tuy nhiên, 5 hôm trở lại đây đường và vỉa hè phố Nguyễn Văn Cừ lối lên cầu đều thông thoáng, lưu lượng xe ít hẳn.

Tương tự, trên các tuyến đường hướng tâm như Tôn Ðức Thắng, Lê Văn Lương, La Thành, Tây Sơn, Khâm Thiên, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Trãi, Cầu Giấy, Phạm Hùng, Trường Chinh, Kim Mã, Giải Phóng... trước đây, tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ xảy ra vào giờ cao điểm thì nay đã không còn. Các lực lượng liên ngành đã tổ chức tăng cường kiểm tra, giám sát, nhắc nhở người dân nghiêm túc chấp hành các quy định.

Đặc biệt, tổ chức tuyên truyền cho người dân hiểu và thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 31-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô”; Chỉ thị số 05/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội về cách ly xã hội…

Đường phố phong quang, thoáng đãng bên cạnh những mặt tích cực còn tiềm ẩn nhiều ẩn họa. Theo Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia do mật độ phương tiện lưu thông thấp, các tuyến đường thông thoáng, đặc biệt tâm lý cho rằng lực lượng chức năng tập trung chống dịch bệnh, giảm tuần tra, xử phạt khiến một số người điều khiển phương tiện giao thông có tâm lý chủ quan, lơ là.

Một bộ phận này vi phạm quy định về tốc độ, phần đường, làn đường, lái xe vượt đèn đỏ… gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia đề nghị, lực lượng Công an, với nòng cốt là Cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 với tuần tra, kiểm soát và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, ưu tiên xử lý các lái xe có hành vi vi phạm quy định về tốc độ, phần đường, làn đường, tín hiệu giao thông; xử lý các vụ tụ tập, chạy xe thành đoàn, “lạng lách”, “đánh võng” gây rối trật tự công cộng, cương quyết trấn áp các đối tượng manh động, chống người thi hành công vụ…

Tăng cường xử lý nghiêm

Công việc thường ngày của các lực lượng chức năng như Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, Công an… vốn đã vất vả, vào những ngày cả nước gồng mình chống dịch thì nỗi vất vả này còn trở nên gian nan hơn nhiều. Thực tế, trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng đã đẩy mạnh phối hợp, tăng cường xử lý các vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Minh chứng dễ thấy, lực lượng Thanh tra giao thông Hà Nội đã tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm nhiều vi phạm liên quan.

Cụ thể, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, trong những ngày thực hiện cách ly xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng, tại 30 vị trí chốt trực giám sát giao thông, đơn vị huy động 300 cán bộ tham gia phối hợp với các lực lượng, chia làm 3 ca, bảo đảm khép kín 24/24h tại các vị trí.Từ ngày 1/4 đến 12h ngày 5/4, Thanh tra Sở đã lập biên bản xử phạt 24 trường hợp phương tiện vi phạm. Trong số này có 2 xe khách, 2 xe taxi vi phạm lệnh cấm trong thời gian cách ly xã hội. Tổng số tiền phạt lên tới hơn 47 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 1 trường hợp.

Tại một số trục giao thông quốc lộ, công tác tuần tra, xử lý vi phạm cũng được đẩy mạnh thực hiện. Trên các trục đường qua địa bàn huyện Thanh Oai, Đội Thanh tra giao thông vận tải huyện Thanh Oai đã xây dựng phương án thanh tra, kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển hàng hóa vi phạm trật tự an toàn giao thông – vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Thanh Oai đến hết ngày 30/4. Lực lượng đẩy mạnh triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm chú trọng trên một số tuyến đường chính như: đường 21B, đường tỉnh lộ 427, đường tỉnh lộ 429, đường Cienco 5, tuyến đê từ Mai Lĩnh đi Ba Thá qua địa bàn huyện…

Được biết, một số hành vi vi phạm sẽ được đơn vị tập trung kiểm tra, xử lý như: Chở hàng vượt quá trọng tải cho phép của xe; quá tải, quá khổ giới hạn cầu, đường; xe vi phạm về kích thước thành thùng; xe vi phạm đi vào đường cấm, khu vực cấm; dừng, đỗ xe trái quy định; chở vật liệu rời, phế thải không che chắn hoặc che chắn không đảm bảo để rơi vãi ra đường; lôi kéo đất, cát từ công trình ra đường giao thông; đổ vật liệu, phế thải ra đường bộ, phạm vi đất dành cho đường bộ gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường….

Những nỗ lực đảm bảo trật tự an toàn giao thông của các ngành, các cấp là rất đáng ghi nhận. Đặc biệt, trong khi cả hệ thống chính trị và toàn dân đang tập trung cao độ thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, bệnh, cách ly xã hội, hạn chế tối thiểu nhu cầu tham gia giao thông… thì những người có hành vi vi phạm quy định pháp luật về an toàn giao thông, uy hiếp an toàn giao thông, gây tai nạn giao thông cần phải bị lên án và phải xử lý nghiêm. Bản thân mỗi người dân khi tham gia giao thông cần tự nâng cao ý thức, tham gia giao thông an toàn trong mùa dịch, tuân thủ các quy định pháp luật… có như vậy tình trạng mất an toàn giao thông mới được giảm thiểu.

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông từ ngày 15/12/2019 đến 14/3/2020, toàn quốc xảy ra 3.467 vụ, làm chết 1.640 người, bị thương 2.568 người. Tình hình trật tự an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông tiếp tục giảm trên 3 tiêu chí, số người chết giảm sâu so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể, giảm 559 vụ (-13,88%), giảm 262 người chết (-13,77%), giảm 573 người bị thương (-18,24%), tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, các trạm thu phí được bảo đảm tốt.

Cục Cảnh sát giao thông cũng nhận định, bên cạnh sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã hạn chế việc đi lại của người dân, nguyên nhân dẫn đến số vụ tai nạn giảm sâu ngay trong Quý I có thể kể đến là hiệu quả tích cực của Luật phòng chống tác hại của rượu bia cùng Nghị định 100 về tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Bên cạnh việc phối hợp các lực lượng trong phòng, chống dịch Covid-19, thời gian từ nay đến cuối năm, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, nhằm hạn chế tối đa các vụ tai nạn giao thông, đặc biệt là các vụ tai nạn nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trong thời điểm toàn xã hội cách ly, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông lưu ý luôn đảm bảo giữ tốc độ và khoảng cách an toàn đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường. Đặc biệt cần chấp hành tín hiệu đèn giao thông, ở những giao cắt không có đèn tín hiệu cần đi chậm chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ.

Đ.Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

(LĐTĐ) Từ ngày 26/4, cao tốc Nha Trang - Cam Lâm sẽ thu phí với mức gần 82.000 - 311.000 đồng mỗi lượt, tùy loại xe.
Đồng Nai: Mở đợt cao điểm giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông

Đồng Nai: Mở đợt cao điểm giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông

(LĐTĐ) Nhằm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông trên địa bàn, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai cùng các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh này vừa có buổi làm việc với đại diện các ban, ngành, các công trình, dự án trên địa bàn.
Sẽ xây dựng trung tâm logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM

Sẽ xây dựng trung tâm logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM

(LĐTĐ) Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Kế hoạch 2076 về Phát triển ngành logistics trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) giai đoạn 2024-2025 vừa được Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành.
Hà Nội: Mưa đá kèm giông lớn, nhiều cây xanh gãy đổ ngang đường

Hà Nội: Mưa đá kèm giông lớn, nhiều cây xanh gãy đổ ngang đường

(LĐTĐ) Tối 20/4, mưa lớn kèm giông lốc, sét xuất hiện tại khu vực Hà Nội gây ngập úng cục bộ, nhiều nơi có hiện tượng mưa đá.
Ngọn lửa thiêu rụi xưởng in quảng cáo trong cơn mưa lớn

Ngọn lửa thiêu rụi xưởng in quảng cáo trong cơn mưa lớn

(LĐTĐ) Vụ cháy xảy ra tại căn nhà cấp 4, ngõ 139 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt phía trong kèm nhiều tiếng nổ lớn. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra cháy, Hà Nội đang có mưa lớn, kèm sấm sét...
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Xem thêm
Phiên bản di động