Công an huyện Thanh Trì

Đảm bảo an ninh trật tự trong các bệnh viện

(LĐTĐ) Xác định việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, do vậy Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã xây dựng các chương trình, kế hoạch phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy trên địa bàn huyện nói chung và xung quanh khu vực các bệnh viện nói riêng.
dam bao an ninh trat tu trong cac benh vien Hơn 100 vụ phạm pháp hình sự trong lĩnh vực y tế được phát hiện, xử lý
dam bao an ninh trat tu trong cac benh vien Chủ động các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại bệnh viện
dam bao an ninh trat tu trong cac benh vien Góp phần tạo bình yên cho xã hội

Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa Công an thành phố với Sở Y tế và các bệnh viện trên địa bàn, do Công an thành phố tổ chức vừa qua, đại diện Công an quận Thanh Trì cho biết, trên địa bàn huyện hiện có tổng 7 bệnh viện. Trong đó, 3 bệnh viện tuyến Trung ương, 1 bệnh viện thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 2 bệnh viện thuộc Sở Y tế và 1 bệnh viện tư nhân.

Thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực Y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công an huyện đã quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sỹ các đơn có liên quan về ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố, nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho các cơ sở y tế trên địa bàn.

dam bao an ninh trat tu trong cac benh vien
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội; Sở Y tế Hà Nội và các Bệnh viện trên địa bàn thành phố đã ký Quy chế mới về đảm bảo an ninh trật tự.

Trong đó, tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Phòng PK20 – Công an thành phố đã lập tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự tại bệnh viện; bên cạnh đó, Công an huyện đã chỉ đạo các đơn vị quản lý địa bàn thống nhất với lãnh đạo các bệnh viện trên địa bàn phụ trách thiết lập đường dây nóng với 7 bệnh viện.

Thông qua đường dây nóng Công an huyện đã tiếp nhận tin báo, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra tại các bệnh viện, ngăn chặn, không để xảy ra các vụ việc gây mất an ninh trật tự tại các bệnh viện.

Công an huyện đã chủ động và tích cực trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy xung quanh khu vực các bệnh viện. Qua công tác nắm tình hình tại các bệnh viện trên địa bàn huyện, Công an huyện thấy nổi lên có Bệnh viện 09 thuộc Sở Y tế Hà Nội tiềm ẩn các vi phạm và tội phạm về ma túy. Do đó, Công an huyện đã chỉ đạo đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy thuộc Công an huyện tiến hành mở hồ sơ điều tra - Địa bàn phức tạp về ma túy tại cổng Bệnh viện 09 để điều tra, rà soát phát hiện xử lý các đối tượng có hoạt động phạm tội về ma túy tại khu vực cổng bệnh viện.

Bên cạnh đó, Công an huyện cũng đã chỉ đạo các đơn vị quản lý địa bàn thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình, bám sát địa bàn, phối hợp với đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức nhiều đợt truy quét, đấu tranh bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma túy trong và ngoài Bệnh viện 09.

Kết quả, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an huyện đã phát hiện, đấu tranh và xử lý 14 vụ/14 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, 51 vụ/52 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khu vực cổng Bệnh viện 09, trước năm 2018 xảy ra nhiều vụ việc vi phạm pháp luật hình sự: Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và được xác định là “tụ điểm” buôn ma túy; qua công tác phòng ngừa và đấu tranh triệt phá hiện nay được xác định chỉ còn là “điểm” mua bán trái phép chất ma túy.

Từ tháng 7/2019, cơ sở điều trị Methadone tại Bệnh viện 09 đã được di rời đi nơi khác. Hiện nay không còn đối tượng nào uống Methadone tại Bệnh viện 09 nữa. Do vậy, tình hình liên quan đến tội phạm ma túy tại khu vực cổng Bệnh viện 09 thời gian qua không còn diễn biến phức tạp nữa.

Song song với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, công tác đảm bảo giao thông, trật tự đô thị trước cổng các bệnh viện trên địa bàn huyện cũng được quan tâm, chú trọng.

Thời gian qua, Công an huyện thường xuyên chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng các bệnh viện trên địa bàn huyện. Bố trí lực lượng chốt phân luồng hướng dẫn giao thông, không để xảy ra ùn tắc, tụ tập đông người, bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè.

Đồng thời bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát giải quyết trật tự an toàn giao thông.. tại khu vực cổng các bệnh viện; bố trí lực lượng thường xuyên ứng trực 24/24h tại đơn vị sẵn sàng tiếp nhận và xử lý các tin liên quan đến an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Xem thêm
Phiên bản di động