Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội: Phát huy vai trò của người đại biểu dân cử

(LĐTĐ) Nhằm báo cáo kết quả quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, cũng như nắm bắt tâm tư, kiến nghị của người dân…ngày 23/11 vừa qua, đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Biên Giang (quận Hà Đông).
dai bieu quoc hoi tp ha noi phat huy vai tro cua nguoi dai bieu dan cu Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Thạch Thất
dai bieu quoc hoi tp ha noi phat huy vai tro cua nguoi dai bieu dan cu Cử tri đề nghị giải pháp khắc phục ô nhiễm sông Nhuệ
dai bieu quoc hoi tp ha noi phat huy vai tro cua nguoi dai bieu dan cu Hoạt động chất vấn mang tính xây dựng cao
dai bieu quoc hoi tp ha noi phat huy vai tro cua nguoi dai bieu dan cu
Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội phát huy vai trò của người đại biểu dân cử (ảnh Hoàng Hà)

Tham gia buổi tiếp xúc cử tri có ông Nguyễn Thế Hưng, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và bà Đào Tú Hoa, Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Hà Đông báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV. Cùng dự còn có đại diện các sở, ngành của thành phố và lãnh đạo HĐND, UBND quận Hà Đông.

Báo cáo với cử tri, đại biểu Nguyễn Thế Hưng cho biết, sau 22 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV đã kết thúc tốt đẹp. Tại kỳ họp này Quốc hội đã bàn, quyết định nhiều nội dung quan trọng của đất nước, trong đó có việc bầu Chủ tịch nước và lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu đảm bảo khách quan, dân chủ. Hoạt động của Quốc hội ngày càng đổi mới, đặc biệt là phần tranh luận tại nghị trường.

Tiếp đó, đã có 4 cử tri quận Hà Đông phát biểu kiến nghị với đại biểu Quốc hội một số vấn đề như: Vấn đề xây dựng nhà trái phép tại khu vực làng Việt kiều châu Âu, lấn chiếm lòng hồ Trung Văn gây mất an ninh trật tự; vấn đề quản lý hoạt động tình hình đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi; hoạt động các công ty tài chính mua bán nợ, khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn; tình trạng hỗn loạn trong tuyển sinh, gian lận trong thi cử diễn ra nhiều nơi…

Bên cạnh đó, nhiều cử tri mong muốn TP Hà Nội sớm triển khai kế hoạch xử lý môi trường trên sông Đáy, cụ thể, cử tri Phạm Văn Hóa (phường Biên Giang) đề nghị Chính phủ, TP Hà Nội sớm triển khai cải tạo môi trường sông Đáy vì hiện nay ô nhiễm đã quá trầm trọng, một số cư dân các tổ dân phố Phượng Bãi, Hòa Bình, Giang Chính, Phú Mỹ của phường Biên Giang đã bị mắc các bệnh nguy hiểm như ung thư, nhiễm trùng máu vì sử dụng nguồn nước ô nhiễm từ dòng sông Đáy. Thành phố Hà Nội cũng phải có chế tài thật nghiêm để xử lý các doanh nghiệp trực tiếp xả thải chưa qua xử lý ra sông Đáy.

Bên cạnh đó, cử tri Lê Đình Vượng (phường Biên Giang) cũng kiến nghị Thành phố sớm quan tâm nâng cấp, cải tạo mở rộng Quốc lộ 6 đoạn từ ngã ba Ba La đến Xuân Mai và công khai quy hoạch mở rộng 2 bên Quốc lộ 6 để nhân dân yên tâm đầu tư phát triển kinh tế ổn định cuộc sống…

Trước những kiến nghị, đề nghị của các cử tri tại buổi tiếp xúc, đại biểu Đào Tú Hoa khẳng định, các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội sẽ phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri quận Hà Đông đến Quốc hội và các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, bà Hoa cũng mong muốn rằng, trong thời gian tới cử tri quận Hà Đông sẽ có thêm nhiều ý kiến đóng góp thiết thực hơn nữa, để đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy tốt vai trò của người đại biểu dân cử.

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.

Tin khác

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động