Cuộc đời tài hoa của Larry Tesler - cha đẻ tính năng "copy - paste"

Larry Tesler - người tiên phong về điện toán cá nhân, người sáng tạo tính năng cắt, sao chép và dán (cut, copy và paste) cũng như các chức năng tìm kiếm và thay thế - đã qua đời ở tuổi 74.
cuoc doi tai hoa cua larry tesler cha de tinh nang copy paste Cách tắt tính năng tự phát video trên ứng dụng Photos của iOS 13
cuoc doi tai hoa cua larry tesler cha de tinh nang copy paste Ra mắt tính năng trích dẫn tin nhắn trên Facebook Messenger như Zalo
cuoc doi tai hoa cua larry tesler cha de tinh nang copy paste
Larry Tesler năm 1989. Ảnh: CNN.

Larry Tesler không thực sự nổi tiếng so với những người khổng lồ về điện toán như Bill Gates hay Steve Jobs. Tuy nhiên, theo CNN, ông đóng vai trò quan trọng và lâu dài trong việc khiến mọi người đều có thể truy cập máy tính.

Xerox (XRX), công ty mà tại đó Larry Tesler đã phát triển các chức năng nêu trên, đã ra thông cáo về sự ra đi của ông.

"Ngày làm việc của bạn dễ dàng hơn nhờ vào ý tưởng mang tính cách mạng của ông ấy" - công ty chia sẻ trên mạng xã hội Twitter.

Cắt, sao chép và dán, tìm kiếm và thay thế là những chức năng được sử dụng hàng triệu lần mỗi ngày nhưng không nhiều người dùng nghĩ tới ai là người đã phát minh và phát triển chúng, theo CNN.

cuoc doi tai hoa cua larry tesler cha de tinh nang copy paste
Cha đẻ tính năng “copy - paste” qua đời ở tuổi 74. Ảnh: CNN.

Hãng tin Mỹ cho biết, trước khi có phát minh của Tesler, người dùng máy tính phải sử dụng các chương trình phức tạp ở các "chế độ" (mode) khác nhau.

Việc loại bỏ các "chế độ" đã mở ra cánh cửa để người dùng máy tính tương tác, sử dụng máy tính cá nhân trong suốt 40 năm qua. Phần lớn công việc để tạo ra điều này được tạo ra tại một phòng thí nghiệm máy tính của Xerox.

CNN cho hay, hiện hầu hết mọi người chỉ biết Xerox là nhà sản xuất máy photocopy nhưng vào thời hoàng kim, công ty đã phát triển nhiều công nghệ dẫn đến máy tính cá nhân: Chuột, giao diện đồ họa người dùng cho phép xuất hiện nhiều hơn các dòng văn bản trên một màn hình... Công việc này được thực hiện tại trung tâm nghiên cứu Xerox Palo Alto có trụ sở tại thung lũng Silicon hoặc Xerox PARC.

Tesler là trung tâm của những nỗ lực đó và là người có công lao trong đóng góp vào "giao diện thân thiện với người dùng", "trình duyệt" trong suốt quãng thời gian ông làm việc tại Xerox.

Steve Jobs đến thăm Xerox PARC vào năm 1979 và đã gặp Tesler. Tesler sau đó nhớ lại Jobs nói với mình rằng: "Tại sao anh không làm gì với công nghệ này? Anh có thể thay đổi thế giới!".

Sau đó, Apple trở thành bên đầu tiên sử dụng rộng rãi giao diện đồ họa người dùng, cũng như chuột và các tính năng khác. Tesler rời Xerox sang Apple làm việc năm 1980 và sau đó thăng cấp lên vị trí phó chủ tịch và kỹ sư trưởng.Tại đây, ông đã góp phần tham gia thiết kế máy tính Macintosh, QuickTime và máy tính Lisa - một trong những máy tính cá nhân đầu tiên sử dụng giao diện đồ họa người dùng. Chính Lisa đã phổ biến các tính năng sao chép, dán và hoàn tác quen thuộc. Tesler ở lại Apple đến năm 1997. Năm 2001, ông gia nhập Amazon và chức phó chủ tịch thiết kế trải nghiệm người dùng.

Cho tới khi qua đời, Larry Tesler đảm nhận vai trò như nhà tư vấn cho nhiều công ty như Western Union, ứng dụng Evernote về cải thiện trải nghiệm người dùng trên các bản máy tính và điện thoại.

Theo Thanh Hà/laodong.vn

https://laodong.vn/the-gioi/cuoc-doi-tai-hoa-cua-larry-tesler-cha-de-tinh-nang-copy-paste-785839.ldo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dự án “Thả lưới ước mơ”: Góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên các vùng biển đảo

Dự án “Thả lưới ước mơ”: Góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên các vùng biển đảo

(LĐTĐ) Ngày 16/4, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận Dự án “Thả lưới ước mơ” giữa Quỹ BTTEVN và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam. Đây là hoạt động ý nghĩa và thiết thực nhằm giúp đỡ trẻ em có thêm điều kiện học tập, đồng thời động viên, khích lệ, ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, ổn định cuộc sống; góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên các vùng biển đảo.
Ra mắt Chuỗi toạ đàm và phát động Cuộc thi viết “Sức khoẻ học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước”

Ra mắt Chuỗi toạ đàm và phát động Cuộc thi viết “Sức khoẻ học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước”

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học tổ chức Lễ ra mắt Chuỗi toạ đàm và phát động Cuộc thi viết “Sức khoẻ học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước”.
Sử dụng nước súc miệng vẫn lên nồng độ cồn nhưng không bị phạt

Sử dụng nước súc miệng vẫn lên nồng độ cồn nhưng không bị phạt

(LĐTĐ) Qua kiểm tra, Cảnh sát giao thông phát hiện người đàn ông có phản ứng với máy đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, sau khi nghe lái xe trình bày do sử dụng nước súc miệng, tổ công tác yêu cầu người này kiểm tra bằng máy đo định lượng, kết quả tài xế không vi phạm nồng độ cồn.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Nhằm giúp cán bộ, đoàn viên Công đoàn và người lao động hiểu rõ hơn về chế độ tiền lương và các chính sách liên quan, sáng nay (16/4), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 với chuyên đề: “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”.
TRỰC TUYẾN Chuyên đề “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”

TRỰC TUYẾN Chuyên đề “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”

(LĐTĐ) Sáng nay (16/4), tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hoàn Kiếm, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề: “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.

Tin khác

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

(LĐTĐ) Sau vài giờ phát động cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình vào Israel đêm qua, giới chức Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả.
Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đưa tin, đã có ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi những kẻ tấn công có vũ trang tấn công vào một khu phức hợp địa điểm hòa nhạc nổi tiếng gần Mátxcơva.
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

(LĐTĐ) Vào lúc 21h00 giờ Moskva ngày 17/3 (1h sáng giờ Hà Nội ngày 18/3), các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga thuộc tỉnh cực Tây Kaliningrad đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8 tại Liên bang Nga kéo dài trong 3 ngày từ 15 - 17/3.
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc ngày 9/9 cho biết trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này trước đó một ngày đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Bộ Nội vụ Maroc cho biết ít nhất 296 người đã thiệt mạng và 153 người khác bị thương trong trận động đất mạnh xảy ra tối 8/9 ở nước này.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

(LĐTĐ) Ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Indonesia.
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

(LĐTĐ) Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

(LĐTĐ) Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

(LĐTĐ) Với truyền thống hữu nghị tốt đẹp, sự tin tưởng lẫn nhau và cùng chung khát vọng về độc lập, tự chủ, phát triển bền vững, Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi còn nhiều dư địa và tiềm năng để tạo thêm động lực mới, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

(LĐTĐ) Ngày 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci.
Xem thêm
Phiên bản di động