Cùng hướng về bà con bị thiệt hại do mưa lũ

Những ngày qua, mưa lớn đi kèm với lũ ống, lũ quét gây sạt lở đất, ngập úng tại một số địa phương, đặc biệt tập trung ở một số xã, thị trấn của huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) khiến 4 người chết, 10 người bị mất tích và 9 người bị thương, 55 nhà ở bị thiệt hại…
cung huong ve se chia voi ba con bi thiet hai do mua lu Hỗ trợ 1,65 tỉ đồng giúp người dân vùng lũ khắc phục hậu quả
cung huong ve se chia voi ba con bi thiet hai do mua lu Công điện của Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ
cung huong ve se chia voi ba con bi thiet hai do mua lu Tìm thấy người mất tích do mưa lũ nghiêm trọng tại Mù Cang Chải

Tang thương sau lũ dữ

Theo báo cáo nhanh của Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái Nguyễn Thanh Xuân, từ ngày 2/8 đến 4/8, do ảnh hưởng của các đợt rãnh thấp bị nén kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên các khu vực trong tỉnh có mưa rào, có nơi mưa to đến rất to và dông đã gây ra lũ, lũ ống, sạt lở đất, ngập úng tại một số địa phương của tỉnh, đặc biệt tập trung ở một số xã, thị trấn của huyện Mù Cang Chải.

cung huong ve se chia voi ba con bi thiet hai do mua lu
Mưa lũ khiến nhiều người dân địa phương mất nhà ở

Đến nay, mưa lũ đã khiến 4 người chết, 10 người bị mất tích và 9 người bị thương; 55 nhà ở bị thiệt hại, trong đó nhà bị cuốn trôi hoàn toàn là 29 nhà, nhà bị sạt lở đất, hư hỏng nặng 26 nhà; 150 công trình thuỷ lợi bị thiệt hại; các tuyến đường liên xã đều bị thiệt hại nặng nề; 5 công trình trụ sở cơ quan, trường học và công trình công cộng bị thiệt hại nặng nề.

Tại huyện Mù Cang Chải, ngay sau khi cơn lũ đi qua, lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) huyện đã cử các đoàn cán bộ trực tiếp cùng với lực lượng dân quân đi đến địa bàn từng xã để giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ ổn định cuộc sống.

Ông Vũ Đình Lợi- Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Mù Cang Chải cho biết: Việc cứu trợ sau lũ quét rất khó khăn. Nhiều địa bàn cán bộ phải đi bộ vì đường đã bị đất đá vùi lấp, sạt lở, xe không thể qua được. Tuy nhiên, với tinh thần khẩn trương, tích cực UBND huyện đã huy động tất cả các lực lượng cùng hơn 1 vạn nhân dân trong thị trấn Mù Cang Chải tham gia khắc phục thiệt hại.

cung huong ve se chia voi ba con bi thiet hai do mua lu
Nhiều trường học tan hoang sau lũ dữ, trong khi năm học mới cận kề

Trước mắt huyện đã hỗ trợ 25 triệu đồng đối với gia đình có nhà bị sập đổ. Với những nhà bị mất trắng hoa màu, huyện sẽ tiến hành cấp phát gạo để cứu đói bà con liên tục trong vòng 6 tháng.

“Lực lượng dân quân, quân đội và người nhà những người bị mất tích vẫn đang tiếp tục ngày đêm tìm kiếm những người mất tích. Hiện tại, 55 hộ dân có nhà bị lũ cuốn trôi đã được bố trí về trụ sở UBND xã và nhà họ hàng để lưu trú an toàn” ông Lợi thông tin.

Cùng chia sẻ khó khăn với đồng bào

Cũng theo đại diện lãnh đạo huyện Mù Cang Chải, những ngày qua đã có rất nhiều tổ chức, cá nhân đến hỗ trợ người dân địa phương. Đối với tiền ủng hộ của các cá nhân, tổ chức, huyện sẽ tập trung vào một đầu mối để phân bổ trực tiếp tới những hộ gia đình có nhà bị cuốn trôi xây dựng lại nhà, sớm ổn định cuộc sống.

cung huong ve se chia voi ba con bi thiet hai do mua lu
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh (trái ảnh) trao 300 triệu đồng hỗ trợ người dân tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả mưa lũ

Nhằm hỗ trợ bà con vùng bị mưa lũ khắc phục hậu quả, ngày 5/8, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã đến thăm và trao tiền hỗ trợ cho bà con xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Trao số tiền hỗ trợ của đến tận tay người dân xã Lao Chải, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chia sẻ với những mất mát mà người dân đã trải qua, động viên bà con sớm vượt qua khó khăn, mất mát.

cung huong ve se chia voi ba con bi thiet hai do mua lu
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh thăm, trao hỗ trợ tới người dân xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho rằng, việc cứu trợ, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra không chỉ không chỉ trong ngày một ngày hai mà còn phải tiếp tục kéo dài để giúp bà con ổn định cuộc sống, sản xuất. Để khắc phục hậu quả lũ lụt, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quyết định hỗ trợ tỉnh Yên Bái 300 triệu đồng từ Quỹ Cứu trợ Trung ương để hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Những gia đình có người bị chết, mất tích được hỗ trợ 5 triệu đồng; gia đình có người bị thương nặng và các gia đình có nhà bị sập, nhà đổ được hỗ trợ 3 triệu đồng.

cung huong ve se chia voi ba con bi thiet hai do mua lu
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh thăm, trao hỗ trợ tới người dân xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn, lãnh đạo huyện Mù Cang Chải và tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai những phương án để đối phó với thiên tai, mưa lũ, có giải pháp tốt nhất để kịp thời hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại. Đặc biệt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cần theo dõi, nắm thông tin về tình hình thiệt hại cập nhật về Trung ương. Nếu ảnh hưởng do mưa lũ quá lớn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ kêu gọi nhân dân cả nước ủng hộ, tiếp tục phân bổ hỗ trợ để người dân vùng lũ khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

Ngay sau khi lũ quét gây thiệt hại tại huyện Mù Cang Chải, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái đã ra lời kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm, các tổ chức trong và ngoài tỉnh; mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương chia sẻ với những người bị nạn và gia đình bị thiệt hại tại huyện Mù Cang Chải. Tính đến ngày 5/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã vận động được 1 tỷ đồng để chung tay chia sẻ với khó khăn của bà con vùng lũ.
Hương Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Xem thêm
Phiên bản di động