Cử tri miền Trung nô nức đi bầu cử từ sáng sớm

Sáng nay (22/5), PV LĐTĐ đã có mặt tại nhiều đơn vị bầu cử các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, để ghi nhận công tác bầu cử.
cu tri mien trung no nuc hien quyen cong dan tu sang som [Trực tiếp] Hôm nay, toàn dân nô nức đi bầu cử
cu tri mien trung no nuc hien quyen cong dan tu sang som Bộ Y tế: sẵn sàng ứng cứu mọi tình huống trong ngày bầu cử
cu tri mien trung no nuc hien quyen cong dan tu sang som Đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ bầu cử
cu tri mien trung no nuc hien quyen cong dan tu sang som Chuyến tàu bầu cử sớm đã hoàn thành nhiệm vụ
cu tri mien trung no nuc hien quyen cong dan tu sang som Đảm bảo trật tự, vệ sinh môi trường chào mừng ngày bầu cử

Tại Hà Tĩnh: Cùng với hơn 69 triệu cử tri cả nước, gần 90 vạn cử tri Hà Tĩnh sẽ sáng suốt lựa chọn những người có đức, có tài để bầu vào Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

cu tri mien trung no nuc hien quyen cong dan tu sang som
Cử tri Hà Tĩnh tham gia bỏ phiếu từ sáng sớm.

Theo Ủy ban Bầu cử Hà Tĩnh, toàn tỉnh có khoảng 883.373 cử tri được tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh khóa XVII; 881.108 cử tri được tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu HĐND cấp huyện và 870.914 cử tri được tham gia bầu đại biểu HĐND cấp xã...

Thông qua lá phiếu, cử tri Hà Tĩnh sẽ thể hiện trách nhiệm của mình để lựa chọn 7 đại biểu Quốc hội trong tổng số 13 ứng cử viên được giới thiệu (trong đó Trung ương giới thiệu 03 người); bầu ra 55 đại biểu HĐND tỉnh trong tổng số 92 ứng cử viên được giới thiệu; bầu 446 đại biểu HĐND cấp huyện trong danh sách 735 ứng cử viên; bầu 6.677 đại biểu HĐND cấp xã trong tổng số 11.122 ứng cử viên.

cu tri mien trung no nuc hien quyen cong dan tu sang som
Bộ đội biên phòng đang hướng dẩn, tóm tắt sơ yếu lý lịch các đại biểu cho bà con thiểu số dân tộc Chứt tại Hương Khê - Hà Tĩnh.

Do đặc thù về điều kiện địa lý, công việc, Hà Tĩnh có 7 xã thuộc 2 huyện Lộc Hà và Thạch Hà được bỏ phiếu sớm từ 5h sáng ngày 22/5, tại các điểm bầu cử sớm các cử tri vẫn được thực hiện đúng luật quy định quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Tại Nghệ An: Cùng với cử tri cả nước, 2.155.750 cử tri tỉnh Nghệ An đi bầu cử tại 3.787 điểm bỏ phiếu. Tại các điểm bỏ phiếu, các cấp chính quyền địa phương đã huy động khoảng 63.000 người phục vụ công tác bầu cử.

cu tri mien trung no nuc hien quyen cong dan tu sang som
cu tri mien trung no nuc hien quyen cong dan tu sang som

Các cử tri sáng suốt lựa chọn nhũng đại biểu có năng lực tốt vào lá phiếu của mình.

Thời gian bỏ phiếu theo quy định kết thúc vào 19 giờ tối nay. Các lực lượng đã chủ động phối hợp với các địa phương sẵn sàng để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ tuyệt đối an toàn tại các khu vực bỏ phiếu.

Bên cạnh các điểm bầu cử được bố trí tại các khu dân cư, Nghệ An còn bố trí các điểm bỏ phiếu mang tính chất đặc thù như vùng hải đảo, các bệnh viện, trường Đại học, Trại tạm giam Nghi Kim, các thùng phiếu ở ga tàu... nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho tất cả các công dân.

cu tri mien trung no nuc hien quyen cong dan tu sang som
Cũng trong sáng nay, các chiến sỹ Bộ đội QK4 cũng như lực lượng vũ trang địa phương cũng nô nức thực hiện quyền công dân của mình từ rất sớm.

Trước đó ngày 20/5, tại Nghệ An đã tổ chức thành công trong công tác bầu cử sớm ở 145 điểm của 34 xã, thuộc 4 huyện miền núi  núi cao, biên giới: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông đã tạo sự phấn khởi, tin tưởng vào kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh, sẽ đạt 5 mục tiêu đề ra: an toàn, tiết kiệm, dân chủ, đúng luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tại Quảng Bình: Cùng chung không khí bầu cử trong cả nước, sáng nay, gần 650.000 cử tri tại tỉnh Quảng Bình sẽ thực hiện quyền, nghĩa vụ thiêng liêng: Bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

cu tri mien trung no nuc hien quyen cong dan tu sang som
Đông đảo cử tri tại Quảng Bình đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; đồng thời là dịp để cử tri tỉnh nhà phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương; đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

cu tri mien trung no nuc hien quyen cong dan tu sang som
Cán bộ phục vụ bầu cử đang hướng dẫn cho bà con dân tộc thiểu số Ma Coong và A Rem bỏ phiếu.

Vì địa hình miền núi phức tạp, điều kiện đi lại khó khăn, Quảng Bình có 3 xã là Tân Trạch, Thượng Trạch (Bố Trạch) và Trường Sơn (Quảng Ninh) được phép bầu cử sớm.

Ngày 20/5, hơn 2.500 cử tri ở 3 xã miền núi rẻo cao của Quảng Bình đã náo nức đi bầu cử sớm đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến 15 giờ chiều cùng ngày, 100% cử tri, hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số đã thực hiện xong quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Tại Thanh Hóa: Đúng 7 giờ sáng, mặc dù nhiều nơi có mưa, tại 5 đơn vị bầu cử với gần 5.000 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đông đảo cử tri đã đi bỏ phiếu. 

cu tri mien trung no nuc hien quyen cong dan tu sang som
Bí thư tỉnh Uỷ Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến (ngoài cùng bên trái) thực hiện quyền công dân

Từ sáng sớm, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư tỉnh ủy có mặt tại khu vực bỏ phiếu phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa để làm lễ chào cờ và gặp mặt, trao đổi, tâm sự với các cử tri. Sau giờ khai mạc, ông cũng đã bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu.

Theo ghi nhận của phóng viên tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, như phường Ba Đình, Hàm Rồng, Đông Cương, cùng với các đơn vị bỏ phiếu huyện, thị…, Các lãnh đạo tỉnh, thành phố, huyện, thị và cử tri đã đi bỏ phiếu rất đông tạo nên không khí ngày hội sôi nổi.

cu tri mien trung no nuc hien quyen cong dan tu sang som
Ông Trịnh Văn Chiến trò chuyện với các cử tri sáng ngày 22/5/2016.

Bà Mai Thị Khương (86 tuổi, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa) cho biết, dù đi lại rất vất vả, nhưng bà vẫn đi bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ của bình, bầu chọn những người xứng đáng trong bộ máy quyền lực cao nhất của Nhà nước.

Tại cuộc bầu cử lần này, tỉnh Thanh Hóa sẽ bầu 14 đại biểu Quốc hội khóa XIV, 95 đại biểu HĐND tỉnh, 999 đại biểu HĐND cấp huyện và 16.441 đại biểu HĐND cấp xã.

cu tri mien trung no nuc hien quyen cong dan tu sang som
cu tri mien trung no nuc hien quyen cong dan tu sang som
cu tri mien trung no nuc hien quyen cong dan tu sang som
Các cử tri Thanh Hóa tập trung đi bỏ phiếu  
Nguyễn Đạt - Phan Sáng - Trịnh Tuyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

(LĐTĐ) Tối 17/4, tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba.
Xem thêm
Phiên bản di động