Cụ thể hóa khái niệm hàng Việt

Tại hội chợ “Tuần nhận diện hàng Việt Nam 2015 - Tự hào hàng Việt Nam”, bên cạnh những sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất là sự tham gia của rất nhiều các ngành hàng, mặt hàng của doanh nghiệp nước ngoài sản xuất tại Việt Nam.  Mặc dù những sản phẩm đã nhận được sự quan tâm và đón nhận của người tiêu dùng, tuy nhiên nhiều người vẫn cho rằng đó không phải là hàng Việt.
Khai mạc triển lãm Tuần nhận diện hàng Việt 2015
Tuần nhận diện hàng Việt
Tiếp tục cuộc vận động Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt

Thay đổi Nhận thức

Tại hội chợ, “Tuần nhận diện hàng Việt Nam 2015 - Tự hào hàng Việt Nam” diễn ra từ 27/9 – 2/10, ông Nguyễn Tiến Cường, cán bộ hưu trí (khu tập thể Ngọc Khánh – Ba Đình, Hà Nội), cho biết: “ Tận mắt tham quan và mua sắm hàng hóa tại hội chợ các sản phẩm Việt thời gian gần đây, tôi được biết đến nhiều sản phẩm của các thương hiệu nhỏ và vừa trong nước mà trước đây ít được biết. Tôi luôn ưu tiên mua hàng Việt Nam, đặc biệt là những sản phẩm có chất lượng tốt mà mẫu mã đa dạng và phong phú về chủng loại.

Cụ thể hóa khái niệm hàng Việt
Nhiều mặt hàng điện tử của nước ngoài lắp ráp tại Việt Nam được nhiều người tiêu dùng lầm tưởng đó không phải là hàng Việt

Còn chị Minh Hạnh (Giảng Võ – Hà Nội) cho hay: “Thời gian gần đây, nhiều người thường chuộng các sản phẩm tiêu dùng của Thái, Singapo, đặc biệt là hàng may mặc. Các sản phẩm may mặc tại hội chợ lần này, hầu hết đều xuất khẩu đi các nước nên chất vải dầy dặn, co dãn tốt, đường kim mũi chỉ cũng cẩn thận nên tôi rất hài lòng. Chị Hạnh cho biết thêm: “ Tôi đã từng mua hàng ở những cửa hàng “Made in Vietnam” và nhận thấy nhiều cửa hàng trà trộn, hàng kém chất lượng. Các gian hàng tại hội chợ đều là sản phẩm của các công ty có uy tín nên từ chất lượng đến tem mác đều rõ ràng.”

Như vậy, ngoài việc giới thiệu các thương hiệu mạnh, thương hiệu quốc gia và các thương hiệu được người tiêu dùng tín nhiệm, hội chợ còn kết nối với các thương hiệu địa phương để giới thiệu những sản phẩm có uy tín, đạt tiêu chí đề ra. Điều này sẽ tạo tiền đề để ngày càng nhiều thương hiệu Việt được người tiêu dùng biết đến. Đây cũng là một định hướng kết nối cung cầu được Bộ Công thương chú trọng trong thời gian qua. Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa cho biết, hoạt động này khởi đầu ở TP. Hồ Chí Minh, hiện đã được triển khai đến các khu vực, các địa phương trên cả nước với mục đích giới thiệu, tạo cơ hội gặp gỡ và hỗ trợ nhau giữa các doanh nghiệp và nhà phân phối lưu thông. "Trong quá trình triển khai hoạt động này, chúng tôi đã nhận được những câu hỏi từ các doanh nghiệp nước ngoài như: "Phải chăng đây là hoạt động tự đóng cửa với nhau?". Tuy nhiên, trên thực tế, mục đích của những hội chợ nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vì thế, hội chợ sẽ ưu tiên những doanh nghiệp Việt, những mặt hàng do doanh nghiệp Việt sản xuất...", Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa cho hay.

Thế nào là hàng Việt?

Ghi nhận tại hội chợ, bên cạnh những sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất là sự tham gia của rất nhiều các ngành hàng, mặt hàng của doanh nghiệp nước ngoài sản xuất tại Việt Nam hoặc của các DN có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất tại Việt Nam. Bác Quế Mai (Cát Linh – Hà Nội) cho biết: “Mặc dù những năm gần đây những sản phẩm điện tử của Nhật, Hàn Quốc ...đã có nhà máy lắp ráp ở Việt Nam nhưng tôi vẫn hơi bất ngờ khi bắt gặp những sản phẩm này tại hội chợ “thuần Việt”.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa cho biết, hàng hóa thương hiệu Việt là hàng hóa do các DN sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam sở hữu và đăng ký nhãn hiệu hàng hóa xuất xứ từ Việt Nam. Samsung hay bất luận DN FDI nào, HTX hay công ty TNHH được thành lập hợp pháp ở Việt Nam, sản xuất ở Việt Nam thì hàng hóa sản xuất ra là hàng Việt Nam. Người tiêu dùng không nên quá phân biệt hàng của DN trong nước sản xuất hay DN FDI vì những sản phẩm đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đều phải sử dụng cơ sở hạ tầng, điện, chi phí giao thông của Việt Nam; sản phẩm góp phần đưa GDP, xuất khẩu của Việt Nam tăng cao thì không có lý gì coi đó là hàng ngoại. Điều này sẽ tạo tiền đề để ngày càng nhiều thương hiệu Việt được người tiêu dùng biết đến.

Theo tài liệu tuyên truyền cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam biên soạn, phát hành vào tháng 11/2012: “Hàng Việt Nam là sản phẩm hàng hóa được sản xuất, lắp ráp và các dịch vụ được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam, tuân thủ pháp luật của nhà nước Việt Nam; Không phải hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài. Ngoài ra, trong các Luật Đầu tư, Luật DN cũng ghi rõ các tổ chức thành lập hợp pháp tại Việt Nam, sản xuất lắp ráp cung ứng dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam, bởi người Việt thì được gọi là hàng Việt Nam”.

Linh Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Khách hàng sẵn sàng đồng hành cùng EVNHANOI thực hiện các chương trình tiết kiệm điện

Khách hàng sẵn sàng đồng hành cùng EVNHANOI thực hiện các chương trình tiết kiệm điện

(LĐTĐ) Để góp phần ứng phó với tình hình tiêu thụ điện tăng cao mùa hè năm 2024, nhiều khách hàng sử dụng điện khẳng định đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để chia sẻ khó khăn, đồng hành với ngành điện.
MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online

MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online

(LĐTĐ) Sau chuỗi sự kiện “Trạm sạc sức bền 24h khổng lồ”, từ ngày 20/4/2024, Nestlé MILO sẽ lần lượt triển khai các hoạt động thú vị trên nền tảng số nhằm tạo sân chơi cho phụ huynh và trẻ em trên khắp cả nước dễ dàng tham gia để khám phá về sức bền và cách cải thiện sức bền, bao gồm “Thử thách bền bỉ hơn” trên Tiktok, “Thử thách 7 ngày bền bỉ hơn” trên Zalo cũng như ra mắt bài hát bền bỉ trên Youtube.
Vinamilk có thêm 1 nhà máy đạt chứng nhận trung hòa carbon, đẩy mạnh “xanh hóa” sản xuất

Vinamilk có thêm 1 nhà máy đạt chứng nhận trung hòa carbon, đẩy mạnh “xanh hóa” sản xuất

(LĐTĐ) Trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Vinamilk công bố Nhà máy Nước giải khát Việt Nam đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế PAS 2060:2014.
EVNHANOI: Sẵn sàng các phương án đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn Thủ đô dịp nghỉ lễ

EVNHANOI: Sẵn sàng các phương án đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn Thủ đô dịp nghỉ lễ

(LĐTĐ) Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã lập và chuẩn bị các phương án đảm bảo điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các hoạt động văn hoá thể thao và lễ hội trong dịp nghỉ lễ.
Mang Yang - Gia Lai hội đủ yếu tố để trở thành "thiên đường bò sữa" Việt Nam

Mang Yang - Gia Lai hội đủ yếu tố để trở thành "thiên đường bò sữa" Việt Nam

(LĐTĐ) Nằm ở độ cao gần 800m so với mực nước biển với các điều kiện tự nhiên như quỹ đất lớn, đất - nước - không khí sạch, thời tiết mát mẻ quanh năm, Mang Yang - Gia Lai được đánh giá hội đủ yếu tố để trở thành "thiên đường bò sữa".
EVNNPC khắc phục sự cố do mưa lớn và lốc xoáy tại một số tỉnh miền núi phía Bắc

EVNNPC khắc phục sự cố do mưa lớn và lốc xoáy tại một số tỉnh miền núi phía Bắc

(LĐTĐ) Những ngày qua, các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Giang... xuất hiện những cơn mưa dông, lốc, mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa và tài sản của nhân dân.
Ngày hội chăm sóc xe Hyundai lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam

Ngày hội chăm sóc xe Hyundai lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam

(LĐTĐ) Hyundai Thành Công (HTV) sẽ tổ chức chuỗi chương trình Hyundai Care Day 2024 với những hoạt động thú vị, độc đáo tại 6 tỉnh, thành phố trên cả nước. Chương trình đầu tiên sẽ được tổ chức tại thành phố Cần Thơ vào ngày 5/5/2024.
Resort Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh: Nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Resort Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh: Nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

(LĐTĐ) Tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn tại Wyndham Grand KN Paradise (Bãi Dài, Cam Ranh) - nơi mang đến cho bạn trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp, nhiều hoạt động thú vị bên bờ biển Bãi Dài thơ mộng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
BIDV QR - siêu trợ lý thu hộ trên ezCloud

BIDV QR - siêu trợ lý thu hộ trên ezCloud

(LĐTĐ) Dịch vụ Thu hộ qua QR định danh của BIDV đã chính thức có mặt trên nền tảng ezCloud - phần mềm Quản lý khách sạn số 1 tại Việt Nam. Nhân dịp này, BIDV và ezCloud dành tặng khách hàng sử dụng phần mềm ezCloudHotel, ezFolio, ezTicket và ezGolf chương trình khuyến mãi với các ưu đãi lớn nhất từ trước tới nay.
Xem thêm
Phiên bản di động