Covid-19 thoái lui khỏi châu Á, nhiều nước nới lỏng lệnh phong toả

Đại dịch Covid-19 dường như tiếp tục lui dần ở phần lớn châu Á, trong bối cảnh một loạt quốc gia đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế vốn được đưa ra nhằm ngăn chặn virus corona lây lan.
covid 19 thoai lui khoi chau a nhieu nuoc noi long lenh phong toa Việt Nam chuẩn bị áp dụng thêm phương pháp điều trị Covid-19 mới
covid 19 thoai lui khoi chau a nhieu nuoc noi long lenh phong toa Thêm 5 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh
covid 19 thoai lui khoi chau a nhieu nuoc noi long lenh phong toa WHO cảnh báo bệnh gây chết chóc khủng khiếp hơn Covid-19
covid 19 thoai lui khoi chau a nhieu nuoc noi long lenh phong toa
Ảnh: Reuters

Theo hãng tin AP, ở Trung Quốc, nơi khởi phát dịch Covid-19 vào cuối năm ngoái, nhà chức trách hôm nay (25/4) cho biết, không có ca tử vong nào trong ngày thứ 10 liên tiếp.

Trung Quốc chỉ ghi nhận 12 ca nhiễm mới, với 11 ca là từ bên ngoài vào và duy nhất một ca lây nhiễm địa phương ở tỉnh Hắc Long Giang, sát biên giới Nga, Uỷ ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho hay.

Trung Quốc hiện còn 813 người nhiễm Covid-19 đang được chữa trị trong bệnh viện, khoảng 1.000 người được cách ly và theo dõi vì nghi ngờ hoặc đã nhiễm virus corona chủng mới nhưng không bộc lộ triệu chứng. Trung Quốc thông báo số ca tử vong vì Covid-19 ở nước này là 4.623.

Hàn Quốc thông báo phát hiện được 10 ca nhiễm mới. Đây là ngày thứ 8 liên tiếp, số ca nhiễm Covid-19 ở nước này dưới con số 20. Ngoài ra, hôm nay cũng là ngày thứ hai liên tiếp, ở Hàn Quốc không ghi nhận ca tử vong nào vì virus corona chủng mới.

Ấn Độ tuyên bố nới lỏng phong toả với 1,3 tỷ người khi cho phép một số cửa hàng ở các khu vực dân cư được mở cửa từ hôm nay. Chính phủ Ấn Độ cho biết, có hơn 24.500 ca nhiễm và 775 trường hợp tử vong vì Covid-19 ở nước này.

Tuần trước, Ấn Độ cho phép nối lại các hoạt động sản xuất, làm ruộng tại khu vực nông thôn, nơi hàng triệu người không có việc làm.

Tại Pakistan, chính phủ đã gia hạn phong toả toàn quốc tới 9/5. Tuy nhiên, nước này chuyển sang cái gọi là “phong toả thông minh” từ ngày 25/4, nghĩa là theo dấu các ca nhiễm bệnh trong khi vẫn cho phép một số hoạt động thương mại và công nghiệp được diễn ra dưới sự chỉ dẫn an toàn, Reuters đưa tin.

Ở Pháp, chính phủ cho các gia đình tự quyết liệu nên giữ trẻ em ở nhà hay cho tới trường khi lệnh phong toả toàn quốc được dỡ bỏ vào 11/5.

Như nhiều quốc gia khác, ngành du lịch của Pháp bị tổn hại nặng nề vì dịch Covid-19. Một giám đốc khách sạn ở Pháp dự báo, việc kinh doanh ở khách sạn của ông sẽ vẫn tồi tệ cho tới hết năm nay. “Không có khách lưu trú trong tháng 4, và có lẽ cả tháng 5, tháng 6 cũng vậy”, Serge Cachan - Chủ tịch chuỗi khách sạn Astotel nói với AP. Ông Cachan cho biết đang đợi chính phủ trợ giúp để chuỗi khách sạn của mình tiếp tục tồn tại khi mà thiệt hại ước tính hiện là 60-70%.

Tại Bỉ, chính phủ nước này thông báo, sau ngày 3/5, các cửa hiệu dệt may sẽ được phép tái mở cửa khi nước này bắt đầu nới lỏng một số biện pháp bảo vệ.

Đan Mạch cũng tái mở cửa trường học, trong khi ở Tây Ban Nha, các bậc cha mẹ có thể tự quyết định có cho phép con ra ngoài hít thở không khí trong lành hay không, khi chính phủ bắt đầu nới lỏng lệnh cấm từ ngày 26/4.

Anh hiện vẫn chưa có thay đổi nào trong vấn đề phong toả khi số ca tử vong liên quan tới virus corona có thể chạm mốc 20.000 vào cuối ngày hôm nay. Anh là nước có số ca tử vong vì Covid-19 cao thứ tư tại châu Âu, sau Italia, Tây Ban Nha và Pháp.

Các bang Georgia, Oklahoma và Alaska của Mỹ đã bắt đầu nới lỏng phong toả dù con số tử vong vì virus corona ở Mỹ đã vượt quá 50.000. Quyết định giảm bớt các hạn chế được chính quyền các bang đưa ra bất chấp cảnh báo của các chuyên gia y tế rằng nó diễn ra quá sớm.

Theo AP, thống đốc bang Georgia và Okalahoma cho phép các khu spa và hiệu cắt tóc tái mở cửa, còn Alaska mở đường cho các cửa hàng ăn được phục vụ khách tại nhà hàng, các cửa hiệu bán lẻ tái mở cửa với một số giới hạn.

Theo Hoài Linh/vietnamnet.vn

https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/covid-19-chieu-ngay-25-4-covid-19-thoai-lui-khoi-chau-a-nhieu-nuoc-noi-long-lenh-phong-toa-636521.html

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

(LĐTĐ) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), vừa công bố thông tin tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (KHTN) cho năm học 2024.
Làm thế nào để tránh nợ xấu khi vay tiêu dùng?

Làm thế nào để tránh nợ xấu khi vay tiêu dùng?

(LĐTĐ) Vay tiêu dùng là hình thức được nhiều người lựa chọn khi cần vốn nhưng vay tiêu dùng thế nào để tránh nợ xấu là vấn đề không phải ai cũng biết.
Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

(LĐTĐ) Với mong muốn giữ nghề truyền thống của quê hương, tạo thêm việc làm cho lao động tại địa phương và đưa thương hiệu tương Việt Hùng (Đông Anh) trở thành sản phẩm uy tín, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Việt Hùng đã chủ động thành lập mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình thông qua việc thành lập Tổ liên kết sản xuất tương.
Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

(LĐTĐ) Hôm nay (29/3), giá vàng SJC nhích nhẹ, đưa giá vàng vượt mức 81 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tăng phi mã, vượt đỉnh lịch sử hơn 2.200 USD/ounce.
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Tại dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, cho rằng điều kiện kinh tế - xã hội, thị trường lao động có nhiều thay đổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đề xuất bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm.

Tin khác

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đưa tin, đã có ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi những kẻ tấn công có vũ trang tấn công vào một khu phức hợp địa điểm hòa nhạc nổi tiếng gần Mátxcơva.
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

(LĐTĐ) Vào lúc 21h00 giờ Moskva ngày 17/3 (1h sáng giờ Hà Nội ngày 18/3), các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga thuộc tỉnh cực Tây Kaliningrad đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8 tại Liên bang Nga kéo dài trong 3 ngày từ 15 - 17/3.
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc ngày 9/9 cho biết trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này trước đó một ngày đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Bộ Nội vụ Maroc cho biết ít nhất 296 người đã thiệt mạng và 153 người khác bị thương trong trận động đất mạnh xảy ra tối 8/9 ở nước này.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

(LĐTĐ) Ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Indonesia.
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

(LĐTĐ) Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

(LĐTĐ) Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

(LĐTĐ) Với truyền thống hữu nghị tốt đẹp, sự tin tưởng lẫn nhau và cùng chung khát vọng về độc lập, tự chủ, phát triển bền vững, Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi còn nhiều dư địa và tiềm năng để tạo thêm động lực mới, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

(LĐTĐ) Ngày 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci.
Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp 200.000 USD cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để khắc phục hậu quả động đất

Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp 200.000 USD cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để khắc phục hậu quả động đất

(LĐTĐ) Ngày 14/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư thăm hỏi gửi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, thông báo Việt Nam sẽ hỗ trợ khẩn cấp mỗi nước 100.000 USD để góp phần khắc phục hậu quả của trận động đất ngày 6/2.
Xem thêm
Phiên bản di động