Cốt lõi vẫn là cái tâm
Nhà báo nữ - ngoài niềm đam mê là nỗ lực làm việc gấp đôi, gấp ba | |
Giao lưu báo chí về những vấn đề thu hút quan tâm của xã hội | |
Nhà báo Hồ Quang Lợi: "Báo chí không được theo đuôi mạng xã hội" |
Người làm báo phải tự thay đổi…
Tại tọa đàm “Làm báo trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0” do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc 2018 mới đây (ngày 17/3 ), tiến sỹ Trần Quang Diệu - giảng viên khoa Báo chí (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho rằng, cuộc cách mạng 4.0 đang tác động mạnh mẽ tới mọi mặt đời sống, đặc biệt là báo chí. Bởi vậy, buổi tọa đàm là dịp để báo chí hiểu thêm được những khó khăn, thách thức và đặc biệt là các công nghệ làm báo trong xu thế hiện nay.
Tọa đàm “Làm báo trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0” do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc 2018 là dịp để báo chí hiểu thêm được những khó khăn, thách thức và đặc biệt là các công nghệ làm báo trong xu thế hiện nay. Ảnh: Đinh Luyện |
Theo tiến sỹ Trần Quang Diệu, cùng với sự phát triển của phương tiện truyền thông mới, cách thức làm báo đã và đang thay đổi. Với thời công nghệ số, công chúng cũng thay đổi. Minh chứng rõ nhất cho điều này là ngày càng có nhiều người dùng smartphone để đọc, xử lý thông tin. Các các kênh thông tin cũng dần đa dạng hơn, tích hợp công nghệ đa nền tảng để phục vụ nhu cầu của công chúng.
Dưới sự tác động của cuộc cách mạng 4.0, hình ảnh quen thuộc của các nhà báo là cây bút, cuốn sổ và chiếc máy ảnh, nhưng nay đã khác rất nhiều. Thời điểm này, làm báo đôi khi phương tiện để tác nghiệp chỉ là... một chiếc điện thoại. Và nhờ công nghệ, người làm báo có thể sản xuất ra tất cả loại hình sản phẩm báo chí như truyền hình, text (chữ), âm thanh... chỉ sau vài giây.
Mở rộng quan điểm này, với hơn 10 năm nghiên cứu về xu hướng báo chí và xu hướng công nghệ trong báo chí, nhà báo Lê Quốc Minh - Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam đặt ra câu hỏi, liệu trước sự tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 phóng viên có dễ bị mất việc hay không khi mà máy móc có thể thay thế được cả con người?
Minh chứng cho điều này, tại tọa đàm nhiều ý kiến cho rằng, thời gian tới công nghệ viết tin tự động sẽ “cạnh tranh” việc làm với phóng viên, thậm chí khiến phóng viên mới vào nghề khó tìm việc hơn. Chẳng hạn, công nghệ cảm ứng, sự phát triển của hạ tầng viễn thông, công nghệ 3G, 4G phát triển, song song với nó là mạng xã hội thịnh hành, thân thiện với người dùng, làm tăng đột biến số công chúng tiếp cận với thông tin qua thiết bị thông minh.
Trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0, hình ảnh quen thuộc của các nhà báo là cây bút, cuốn sổ và chiếc máy ảnh đã dần bị thay thế. Ảnh: Đinh Luyện |
Đặc biệt, các sản phẩm báo chí mới cũng ra đời làm thay đổi tiêu chí về sáng tạo báo chí. Những bài viết dài dòng nay thiếu sức hút công chúng, thay vào đó là thông tin đồ họa và các loại hình sản phẩm báo chí đa phương tiện, như clip dạng livestream trên mạng xã hội, hay các bản rapnews...
Tuy nhiên, một vấn đề khác đặt ra hiện nay là, trong khi công nghệ luôn “tự làm mới” thì nhà báo – yếu tố con người vẫn chưa hoàn toàn bắt nhịp được. Cụ thể, theo nhà báo Lê Quốc Minh, trong thời đại Kỷ nguyên số, một nhà báo hiện đại phải có đủ kỹ năng cần thiết như vừa biết viết, biết chụp, biết quay, biết sử dụng đồ họa, thậm chí biết cả lập trình. Tuy nhiên, hiện tìm được một phóng viên hội tụ đầy đủ cả những kỹ năng đó rất hiếm.
Cần cái tâm của người làm báo
Dưới sự sự chi phối của cách mạng công nghiệp 4.0, các nhà báo sẽ nhanh chóng phát hiện những xu hướng nội dung được thích và chia sẻ nhanh nhất, nhiều nhất. Nhiều ý kiến tại buổi tọa đàm cho rằng, bên cạnh công tác đổi mới cách thức đào tạo và công nghệ phục vụ báo chí thì những nền tảng cốt lõi như cách thức tiếp cận thông tin, cái tâm trong sáng của người làm nghề… vẫn đóng vai trò quyết định.
Công nghệ góp phần quan trọng nhưng nền tảng cốt lõi như cách thức tiếp cận thông tin, cái tâm trong sáng của người làm nghề… vẫn đóng vai trò quyết định. Ảnh: Đinh Luyện |
Khẳng định điều này, Phó giáo sư, tiến sỹ Đỗ Thị Thu Hằng - Phó trưởng khoa Báo chí (Học viện Báo chí và tuyên truyền) nhấn mạnh: Công nghệ góp phần quan trọng nhưng không vì thế mà quên đi nền tảng. Vấn đề là cơ quan báo chí đưa ra nội dung gì, hình thức tiếp cận thế nào, vấn đề gì nên nói… để định hướng, giáo dục công chúng giúp họ tiếp cận thích hợp. Bởi lẽ, công nghệ phải phục vụ con người, và những người là báo cần cân nhắc để sử dụng chúng thế nào cho hiệu quả.
Đồng tình với quan điểm này, nhà báo Lê Quốc Minh khẳng định, công nghệ không thể thay thế cái tâm của người làm báo. Nói cách khác, dù là cách mạng công nghiệp 4.0 nhưng mỗi người làm báo đều có nhận định về một vấn đề theo cách riêng. Để làm tốt nhiệm vụ trong thời đại hiện nay, nhà báo phải luôn luôn giữ được những tiêu chuẩn quan trọng của người làm báo là sự thật, công bằng và cân bằng.
Box: Cách mạng công nghiệp 4.0 là xu hướng hiện đại của tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất, bao gồm các hệ thống mạng vật lý, mạng Internet kết nối vạn vật và điện toán đám mây. Bản chất của cách mạng công nghiệp 4.0 là dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất, nhấn mạnh những công nghệ đang và sẽ có tác động lớn nhất như công nghệ in 3D, công nghệ sinh học, côngnghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, người máy… Trong lĩnh vực báo chí truyền thông, cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động trực tiếp đến sự "sinh tồn và phát triển" của các phương tiện truyền thông truyền thống, ảnh hưởng mạnh mẽ đến kỹ năng tác nghiệp của nhà báo. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5
Tin khác
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh
Sự kiện 23/04/2024 13:30
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"
Sự kiện 20/04/2024 15:31
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình
Sự kiện 19/04/2024 06:22
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
Sự kiện 18/04/2024 18:04
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
Sự kiện 18/04/2024 17:00
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương
Sự kiện 18/04/2024 12:58
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023
Sự kiện 18/04/2024 12:57
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương
Sự kiện 18/04/2024 11:29
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
Sự kiện 18/04/2024 10:55
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng
Thời sự 17/04/2024 22:53