Công nhân lao động Thủ đô tin tưởng thành công Đại hội XIII của Đảng sẽ tạo ra những bước đột phá

(LĐTĐ) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã diễn ra thành công tốt đẹp, đông đảo đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động của Thủ đô đã bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước thành công của Đại hội. Đồng thời, kỳ vọng vào những mục tiêu, đường lối được đề ra tại Đại hội sẽ tạo khâu đột phá cho sự phát triển của đất nước cũng như Thủ đô trong nhiệm kỳ tới.
Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Khát vọng – Tỏa sáng” chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng Kỳ vọng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sớm đi vào cuộc sống Diễn văn bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội XIII của Đảng

Ra sức lao động để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội

Ông Đặng Huy Bảo – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã Vân Phúc (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) chia sẻ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Trước thành công của sự kiện chính trị hết sức quan trọng này, bản thân tôi cảm thấy rất phấn khởi khi Đại hội đã bầu ra được đội ngũ lãnh đạo có đức, có tài, đủ năng lực lãnh đạo đất nước. Tôi tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ mới, Đảng ta tiếp tục đề ra được những chủ trương và quyết sách đúng đắn để đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bước lên một tầm cao mới.

Công nhân lao động Thủ đô tin tưởng thành công Đại hội XIII của Đảng sẽ tạo ra những bước đột phá
Ông Đặng Huy Bảo – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã Vân Phúc

Ý thức rõ vai trò và trách nhiệm của bản thân, tôi sẽ tích cực tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để từ đó tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể đoàn viên, cán bộ, công nhân viên chức lao động trong cơ quan. Đồng thời, tích cực vận động đoàn viên, cán bộ, công nhân viên chức lao động trong cơ quan tham gia các phong trào thi đua yêu nước, qua đó sẽ khơi dậy khát vọng, tinh thần, tư duy đổi mới để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.

Công nhân lao động Thủ đô tin tưởng thành công Đại hội XIII của Đảng sẽ tạo ra những bước đột phá
Anh Vũ Văn Huân, công nhân lao động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất nhựa Việt Nhật

Trong niềm vui, niềm phấn khởi trước thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, anh Vũ Văn Huân, công nhân lao động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất nhựa Việt Nhật cũng chia sẻ, để thiết thực chào mừng thành công Đại hội, công ty tôi đã phát động phong trào thi đua lao động sản xuất đạt và vượt chỉ tiêu. Ngay sau khi phong trào thi đua được phát động, đông đảo công nhân lao động của công ty đã tham gia hưởng ứng, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong toàn công ty. Bản thân tôi cũng đã đặt ra những mục tiêu riêng trong công việc để có động lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của đơn vị, Thủ đô và đất nước.

Công nhân lao động Thủ đô tin tưởng thành công Đại hội XIII của Đảng sẽ tạo ra những bước đột phá
Chị Nguyễn Thị Hường, công nhân lao động của Công ty Cổ phần xăng dầu Tự Lực I

Chị Nguyễn Thị Hường, công nhân lao động của Công ty Cổ phần xăng dầu Tự Lực I bày tỏ, cùng với việc tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra, bản thân tôi cũng sẽ vận động gia đình và đồng nghiệp thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và tích cực lan tỏa những điều tốt đẹp đến người thân và đồng nghiệp để cùng chung tay xây dựng một xã hội văn minh, phát triển.

Kỳ vọng một nhiệm kỳ nhiều đổi mới

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam Phan Thanh Hải chia sẻ, qua theo dõi Đại hội, tôi thấy trong số các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được Đại hội bầu ra có rất nhiều đồng chí tái đắc cử, điều này cho thấy Đại hội Đảng đã có một sự kế thừa rất tốt. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều Đại biểu lần đầu trúng cử, qua đó thể hiện sự phát triển về đường lối, suy nghĩ và cách làm. Bản thân tôi hết sức kỳ vọng vào một nhiệm kỳ với nhiều đổi mới, mong muốn thời gian tới sẽ có thêm nhiều chính sách phúc lợi tốt hơn nữa cho đoàn viên, người lao động. Chúng tôi cũng mong muốn có thêm nhiều những thiết chế về nhà ở xã hội, nhà giá rẻ, trường mầm non, trường học và bệnh viện… để người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

Công nhân lao động Thủ đô tin tưởng thành công Đại hội XIII của Đảng sẽ tạo ra những bước đột phá
Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam Phan Thanh Hải

Tôi cũng kỳ vọng Đảng ta sẽ có những đột phá, đổi mới về đường lối chính sách phát triển nguồn nhân lực. Đây là cơ sở để thế hệ trẻ được tạo điều kiện, khuyến khích và cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển đất nước. Bên cạnh đó, bản thân mỗi người lao động cũng cần chủ động học tập, làm việc hiệu quả để có những đóng góp thiết thực cho Thủ đô và đất nước phát triển. Tùy vào điều kiện của mỗi người mà có những đóng góp cống hiến riêng cho sự phát triển đơn vị mình công tác, làm việc, góp phần phát triển đất nước.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Xem thêm
Phiên bản di động