Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì hoàn thiện nhiều chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm

Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì hoàn thiện nhiều chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã chỉ đạo các cấp công đoàn huyện thực hiện các chỉ tiêu đã đặt ra trong kế hoạch năm 2022 và đạt được nhiều kết quả khả quan. Trong đó, nổi bật là các hoạt động chăm lo cho người lao động.
Sôi nổi “Ngày hội gia đình, ấm áp yêu thương” huyện Hoài Đức năm 2022

Sôi nổi “Ngày hội gia đình, ấm áp yêu thương” huyện Hoài Đức năm 2022

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng hành động phòng chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), ngày 25/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hoài Đức đã phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức chương trình Ngày hội Gia đình - Vòng tay yêu thương năm 2022.
Các cấp Công đoàn Thủ đô nỗ lực chăm lo tốt hơn cho gia đình công nhân, viên chức, lao động

Các cấp Công đoàn Thủ đô nỗ lực chăm lo tốt hơn cho gia đình công nhân, viên chức, lao động

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang triển khai hiệu quả phong trào thi đua xây dựng “Gia đình công nhân, viên chức, lao động Thủ đô tiêu biểu”. Qua đó, góp phần chăm lo tốt hơn cho các gia đình công nhân, viên chức, lao động; tạo động lực để đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động Thủ đô xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội biểu dương 120 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2022

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội biểu dương 120 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2022

(LĐTĐ) Chào mừng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, mới đây, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã biểu dương 120 gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu và biểu dương 47 cháu con CNVCLĐ đạt giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi Thành phố năm học 2021 - 2022 và 50 cháu con CNVCLĐ khó khăn trong ngành.
Quận Thanh Xuân: Biểu dương 80 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu năm 2022

Quận Thanh Xuân: Biểu dương 80 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu năm 2022

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6, đồng thời nhằm biểu dương các gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu trong các phong trào thi đua, chiều 23/6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân đã tổ chức Hội nghị biểu dương các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2022.
Kết nối, hỗ trợ đoàn viên Nghiệp đoàn Lái xe ô tô công nghệ Hà Nội

Kết nối, hỗ trợ đoàn viên Nghiệp đoàn Lái xe ô tô công nghệ Hà Nội

(LĐTĐ) Ít năm trở lại đây, xe ô tô công nghệ ở Hà Nội xuất hiện rộng rãi và dần phổ biến. Tuy nhiên, do đặc thù công việc nên lực lượng lao động ở lĩnh vực này chưa có tổ chức đại diện. Bởi vậy, Nghiệp đoàn Lái xe ô tô công nghệ Hà Nội ra đời đánh dấu bước ngoặt lớn khi có tổ chức đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng; được chia sẻ thông tin, được thăm hỏi động viên khi gặp khó khăn.
Tôn vinh nét đẹp phụ nữ ngành Y

Tôn vinh nét đẹp phụ nữ ngành Y

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao đời sống tinh thần và tạo sân chơi cho nữ đoàn viên công đoàn đang làm việc tại các bệnh viện, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ (Bộ Y tế) tổ chức Hội thi "Phụ nữ ngành Y duyên dáng, chuyên nghiệp, tận tâm". Hội thi đã thu hút được sự quan tâm, tham gia của hàng trăm thí sinh đến từ các đơn vị.
Lợi nhuận giảm do dịch bệnh, nhưng đời sống người lao động vẫn được đảm bảo

Lợi nhuận giảm do dịch bệnh, nhưng đời sống người lao động vẫn được đảm bảo

(LĐTĐ) Chi phí vật tư, nhiên liệu tăng cao cùng với ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã khiến tổng lợi nhuận của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) giảm nhiều so với kế hoạch đề ra nhưng đơn vị vẫn đảm bảo thu nhập của người lao động.
Công đoàn Công ty Mẹ - Tổng Công ty UDIC: Chú trọng đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Công đoàn Công ty Mẹ - Tổng Công ty UDIC: Chú trọng đảm bảo quyền lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Kết quả được ghi nhận, đánh giá cao tại Hội nghị người lao động người lao động Công ty Mẹ (Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC) năm 2022, đó là: Thời gian qua, việc giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động luôn được Công ty Mẹ quan tâm, đảm bảo kịp thời quyền lợi cho người lao động, qua đó giúp người lao động yên tâm công tác, góp phần tăng cường giữ vững ổn định chính trị nội bộ của Tổng Công ty.
LĐLĐ quận Đống Đa: Sát cánh cùng người lao động vượt qua khó khăn

LĐLĐ quận Đống Đa: Sát cánh cùng người lao động vượt qua khó khăn

(LĐTĐ) Luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), khẳng định tổ chức Công đoàn thực sự là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, CNVCLĐ là phương châm các cấp Công đoàn quận Đống Đa đã và đang triển khai hiệu quả.
Phát huy tiềm năng của nữ công nhân, viên chức, lao động qua phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

Phát huy tiềm năng của nữ công nhân, viên chức, lao động qua phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Nhằm phát huy vai trò, tiềm năng, trí tuệ của nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn đã tích cực triển khai các phong trào thi đua. Qua phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, nữ CNVCLĐ của huyện cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy: Đồng hành, sẻ chia với đoàn viên, người lao động

Các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy: Đồng hành, sẻ chia với đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Với tinh thần hướng về cơ sở, hướng về đoàn viên và người lao động, trong “Tháng Công nhân” năm 2022, các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.
Hoạt động thiết thực hiệu quả vì người lao động

Hoạt động thiết thực hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động (NLĐ) là điều dễ dàng nhận thấy ở mỗi cán bộ Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất (KCN&CX) Hà Nội. Thực tế thời gian qua, các cấp Công đoàn các KCN&CX Hà Nội đã triển khai rất nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm làm việc, lao động sản xuất và tin tưởng vào tổ chức Công đoàn.
Thăm, tặng quà công nhân môi trường trong thời kỳ "đặc biệt"

Thăm, tặng quà công nhân môi trường trong thời kỳ "đặc biệt"

(LĐTĐ) Nhằm kịp thời động viên, chia sẻ với người lao động, đặc biệt là những người công nhân môi trường đang “hối hả” thêm ca, thêm giờ nhằm giải tỏa rác thải ùn ứ, ngày 21/6, đoàn công tác của Sở Xây dựng Hà Nội và Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã đi thăm, trao quà động viên đoàn viên, người lao động Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị đang trực tiếp làm việc ngoài hiện trường.
LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm biểu dương Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu 2022

LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm biểu dương Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu 2022

(LĐTĐ) Ngày 21/6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị biểu dương Gia đình công nhân, viên chức (CNVCLĐ) tiêu biểu năm 2022 và con của CNVCLĐ đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố, Quốc gia, Quốc tế năm học 2021-2022.
Cùng Công đoàn, người lao động vì mục tiêu chung

Cùng Công đoàn, người lao động vì mục tiêu chung

(LĐTĐ) Đối với hoạt động của tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động, báo chí nói chung và báo Lao động Thủ đô nói riêng đã kịp thời thông tin, lan tỏa các kết quả hoạt động Công đoàn cũng như đưa tiếng nói của công nhân, viên chức, lao động cả nước, hình ảnh của tổ chức Công đoàn tới toàn xã hội. Từ đó, góp phần củng cố niềm tin của đoàn viên, người lao động đối với Đảng, Nhà nước và khẳng định Công đoàn là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Lao động và Pháp luật: Vì quyền lợi hợp pháp của người lao động

Lao động và Pháp luật: Vì quyền lợi hợp pháp của người lao động

(LĐTĐ) Khi chuyên trang Lao động và Pháp luật ra đời, cán bộ và phóng viên báo Lao động Thủ đô mong muốn sẽ góp phần tốt hơn nữa bảo vệ lợi, quyền hợp pháp, chính đáng của người lao động.
27 tiết mục tham gia “Liên hoan văn nghệ Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam năm 2022”

27 tiết mục tham gia “Liên hoan văn nghệ Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam năm 2022”

(LĐTĐ) Ngày 19/6 tại điểm sinh hoạt Văn hóa - Thể thao Khu tập thể địa chất (xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh), Công đoàn Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam đã tổ chức chương trình "Liên hoan văn nghệ Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam năm 2022". Tham gia liên hoan văn nghệ, các đội thi đến từ các bộ phận của công ty đã cống hiến 27 tiết mục văn nghệ đặc sắc dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.
Đề nghị sớm triển khai tăng lương tối thiểu đối với người lao động

Đề nghị sớm triển khai tăng lương tối thiểu đối với người lao động

(LĐTĐ) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hôm nay đã có văn bản chỉ đạo các địa phương và các ngành nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động