Thăm, tặng quà công nhân môi trường trong thời kỳ "đặc biệt"

Thăm, tặng quà công nhân môi trường trong thời kỳ "đặc biệt"

(LĐTĐ) Nhằm kịp thời động viên, chia sẻ với người lao động, đặc biệt là những người công nhân môi trường đang “hối hả” thêm ca, thêm giờ nhằm giải tỏa rác thải ùn ứ, ngày 21/6, đoàn công tác của Sở Xây dựng Hà Nội và Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã đi thăm, trao quà động viên đoàn viên, người lao động Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị đang trực tiếp làm việc ngoài hiện trường.
LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm biểu dương Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu 2022

LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm biểu dương Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu 2022

(LĐTĐ) Ngày 21/6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị biểu dương Gia đình công nhân, viên chức (CNVCLĐ) tiêu biểu năm 2022 và con của CNVCLĐ đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố, Quốc gia, Quốc tế năm học 2021-2022.
Cùng Công đoàn, người lao động vì mục tiêu chung

Cùng Công đoàn, người lao động vì mục tiêu chung

(LĐTĐ) Đối với hoạt động của tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động, báo chí nói chung và báo Lao động Thủ đô nói riêng đã kịp thời thông tin, lan tỏa các kết quả hoạt động Công đoàn cũng như đưa tiếng nói của công nhân, viên chức, lao động cả nước, hình ảnh của tổ chức Công đoàn tới toàn xã hội. Từ đó, góp phần củng cố niềm tin của đoàn viên, người lao động đối với Đảng, Nhà nước và khẳng định Công đoàn là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Lao động và Pháp luật: Vì quyền lợi hợp pháp của người lao động

Lao động và Pháp luật: Vì quyền lợi hợp pháp của người lao động

(LĐTĐ) Khi chuyên trang Lao động và Pháp luật ra đời, cán bộ và phóng viên báo Lao động Thủ đô mong muốn sẽ góp phần tốt hơn nữa bảo vệ lợi, quyền hợp pháp, chính đáng của người lao động.
27 tiết mục tham gia “Liên hoan văn nghệ Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam năm 2022”

27 tiết mục tham gia “Liên hoan văn nghệ Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam năm 2022”

(LĐTĐ) Ngày 19/6 tại điểm sinh hoạt Văn hóa - Thể thao Khu tập thể địa chất (xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh), Công đoàn Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam đã tổ chức chương trình "Liên hoan văn nghệ Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam năm 2022". Tham gia liên hoan văn nghệ, các đội thi đến từ các bộ phận của công ty đã cống hiến 27 tiết mục văn nghệ đặc sắc dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.
Đề nghị sớm triển khai tăng lương tối thiểu đối với người lao động

Đề nghị sớm triển khai tăng lương tối thiểu đối với người lao động

(LĐTĐ) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hôm nay đã có văn bản chỉ đạo các địa phương và các ngành nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Công đoàn Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tuyên dương công nhân giỏi năm 2022

Công đoàn Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tuyên dương công nhân giỏi năm 2022

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn (mở rộng) tháng 6 nhiệm kỳ 2017-2022; tuyên dương “Công nhân giỏi” năm 2022 và kết nạp đoàn viên công đoàn tháng 6.
Chăm lo, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động

Chăm lo, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Trong “Tháng Công nhân” năm 2022, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút đông đảo công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tham gia. Qua đó, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động.
LĐLĐ quận Long Biên tuyên dương con công nhân, viên chức, lao động vượt khó, học giỏi

LĐLĐ quận Long Biên tuyên dương con công nhân, viên chức, lao động vượt khó, học giỏi

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, ngày 15/6, tại Trung tâm chiếu phim Lotte - Trung tâm thương mại Savico Megamall, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức tuyên dương con công nhân, viên chức, lao động vượt khó, học giỏi năm học 2021-2022.
Hà Đông: Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước

Hà Đông: Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước

(LĐTĐ) Sáng nay (16/6), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông đã phối hợp với Trường Trung cấp Nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn quận, giai đoạn 2021-2022.
Trao quà cho con công nhân lao động khó khăn nhân Tháng hành động vì trẻ em

Trao quà cho con công nhân lao động khó khăn nhân Tháng hành động vì trẻ em

(LĐTĐ) Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội và Quận ủy Hoàng Mai, sáng nay (16/6), LĐLĐ quận Hoàng Mai phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tổ chức chương trình tặng quà cho con công nhân, viên chức, lao động nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em.
Giữ chân người lao động sau đại dịch Covid-19

Giữ chân người lao động sau đại dịch Covid-19

(LĐTĐ) Theo các chuyên gia, để thu hút nguồn nhân lực và giữ chân người lao động sau dịch Covid - 19, các doanh nghiệp cần nắm bắt và đáp ứng nhu cầu của người lao động, ưu tiên tăng lương, thưởng, nâng cao phúc lợi, quan tâm đào tạo, phát triển kỹ năng…để người lao động yên tâm làm việc.
Nâng cao hiệu quả đối thoại và thương lượng tập thể

Nâng cao hiệu quả đối thoại và thương lượng tập thể

(LĐTĐ) Các chủ tịch Công đoàn cơ sở cần xác định nhiệm vụ, sứ mệnh cốt lõi của tổ chức Công đoàn là chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Và để làm tốt điều này, cán bộ Công đoàn cơ sở cần phải có kỹ năng, tập trung tổ chức tốt các hoạt động đối thoại, nâng cao hiệu quả, chất lượng thương lượng tập thể...
Cần giúp công nhân Việt Nam được thụ hưởng nhiều hơn các giá trị văn hóa

Cần giúp công nhân Việt Nam được thụ hưởng nhiều hơn các giá trị văn hóa

(LĐTĐ) Ngày 15/6, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học “Khơi dậy và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam để thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
LĐLĐ quận Đống Đa trao kinh phí sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

LĐLĐ quận Đống Đa trao kinh phí sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Sáng 14/6, đồng chí Vũ Mạnh Tiêm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và đồng chí Lê Thị Kim Huệ, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa đã tới thăm, động viên và trao kinh phí sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Nguyễn Thị Vân Anh, công tác tại Trường Trung cấp kỹ thuật Tin học Hà Nội, trực thuộc LĐLĐ quận Đống Đa.
Đảm bảo vai trò của Công đoàn trong thực hiện quyền dân chủ của người lao động

Đảm bảo vai trò của Công đoàn trong thực hiện quyền dân chủ của người lao động

(LĐTĐ) Việc thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp cần được quan tâm đúng mức hơn nữa, cần thiết phải nghiên cứu, rà soát, xây dựng các quy định để khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập trong thực tiễn và các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp.
Triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

Triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

(LĐTĐ) Công đoàn Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động biểu dương, khen thưởng, kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em”.
Huyện Ứng Hòa: Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Huyện Ứng Hòa: Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài Nhà nước

(LĐTĐ) Ngày 12/6, tại hội trường Công ty TNHH 2/9 Hà Nội, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Ứng Hòa đã tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài Nhà nước.
[Infographics] Bốn hành vi bị cấm khi xử lý kỷ luật lao động

[Infographics] Bốn hành vi bị cấm khi xử lý kỷ luật lao động

(LĐTĐ) Khi người lao động vi phạm kỷ luật lao động, người sử dụng lao động có quyền áp dụng các biện pháp xử lý kỷ luật theo quy định. Tuy nhiên, có 4 hành vi mà người sử dụng lao động bị cấm thực hiện khi xử lý kỷ luật lao động, cụ thể như sau:
    Trước         Sau    
Phiên bản di động