Bàn giao kinh phí sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên

Bàn giao kinh phí sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên

(LĐTĐ) Hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống của tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2021). Mới đây, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị bàn giao kinh phí hỗ trợ sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” năm 2021 từ nguồn Quỹ xã hội Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho gia đình đoàn viên Đoàn Thị Phi - giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Công Trứ.
Đề nghị bổ sung chính sách hỗ trợ đối với người lao động cách ly tại doanh nghiệp

Đề nghị bổ sung chính sách hỗ trợ đối với người lao động cách ly tại doanh nghiệp

(LĐTĐ) Theo Quyết định 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công nhân lao động phải nghỉ làm, cách ly tại doanh nghiệp do dịch bệnh Covid-19 không nằm trong đối tượng được hưởng hỗ trợ. Từ thực tế tại cơ sở, ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội kiến nghị Tổng Liên đoàn xem xét, bổ sung hỗ trợ cho đối tượng này.
Khi sức khỏe người lao động được đặt lên hàng đầu

Khi sức khỏe người lao động được đặt lên hàng đầu

(LĐTĐ) Với vai trò của mình, thời gian qua Công đoàn Khách sạn Metropole Hà Nội (Sofitel Legend Metropole Hanoi) đã luôn đồng hành cùng doanh nghiệp tìm kiếm các giải pháp đảm bảo đời sống, việc làm, sức khỏe cho cán bộ, nhân viên, người lao động để cùng nhau vượt qua khó khăn nhanh chóng phục hồi và phát triển.
Tâm sự của tài xế xe buýt được vinh danh "Công dân ưu tú Thủ đô"

Tâm sự của tài xế xe buýt được vinh danh "Công dân ưu tú Thủ đô"

(LĐTĐ) Gần 20 năm lái xe buýt, với hàng nghìn chuyến xe bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách, anh Dương Tuấn Anh tâm sự: "Chúng tôi thường ví von lái xe buýt khó hơn cả lái xe tăng, là nghề làm dâu trăm họ, phải tập trung tối đa để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bởi, đối với người lái xe buýt, phía trước vô-lăng là sự sống, ở sau vô-lăng là nỗ lực để hành khách hài lòng. Mỗi ca làm việc khoảng 9 đến 10 giờ, chỉ cần một tích tắc lơ đễnh là hậu quả sẽ khôn lường".
Trao hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" và thăm hỏi, tặng quà đoàn viên bị tai nạn lao động tại huyện Chương Mỹ

Trao hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" và thăm hỏi, tặng quà đoàn viên bị tai nạn lao động tại huyện Chương Mỹ

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức trao hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và thăm hỏi, động viên đoàn viên, gia đình đoàn viên bị tai nạn lao động thuộc Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Chính Hữu trực tiếp trao.
Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm thành lập 21 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm thành lập 21 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm đã chú trọng công tác này và đã đạt kết quả đáng khích lệ.
Liên đoàn Lao động  huyện Gia Lâm: Quan tâm chăm lo đời sống, nâng cao phúc lợi đoàn viên

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm: Quan tâm chăm lo đời sống, nâng cao phúc lợi đoàn viên

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm cho biết, từ đầu năm đến nay, các hoạt động chăm lo đời sống, nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức lao động được các cấp Công đoàn huyện chú trọng thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, da dạng, đạt hiệu quả.
Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm: Thiết thực chăm lo cho người lao động

Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm: Thiết thực chăm lo cho người lao động

(LĐTĐ) Với phương châm hướng về cơ sở, lấy đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức lao động là trung tâm, thời gian qua, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đã có nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, qua đó tạo niềm tin vững chắc trong công nhân lao động vào tổ chức Công đoàn.
Niềm vui đong đầy từ những "Mái ấm Công đoàn"

Niềm vui đong đầy từ những "Mái ấm Công đoàn"

(LĐTĐ) Chương trình "Mái ấm Công đoàn" do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đang triển khai đã góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư lạc nghiệp, thắp sáng niềm tin cho nhiều gia đình đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội ra mắt thêm hai Công đoàn cơ sở

Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội ra mắt thêm hai Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn, năm 2021 Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội tiếp tục đưa nội dung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.
Phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động

Phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động

(LĐTĐ) Với phương châm hướng về người lao động, trong thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Chương Mỹ đã đổi mới hình thức, có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động.
Hiện thực hóa những ước mơ an cư của người lao động khó khăn

Hiện thực hóa những ước mơ an cư của người lao động khó khăn

(LĐTĐ) Từ căn nhà cũ, đã xuống cấp nhiều dẫn đến ẩm mốc, tường bị bong tróc vôi, được sự hỗ trợ kinh phí từ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, ngôi nhà của các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn đã được nâng cấp, sửa chữa khang trang.
Không để người lao động nào mất việc làm trong dịch Covid-19

Không để người lao động nào mất việc làm trong dịch Covid-19

(LĐTĐ) Là đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, một trong những ngành nghề bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, trong thời gian qua, Công đoàn Khách sạn Hòa Bình (Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội) đã luôn đồng hành cùng doanh nghiệp khắc phục và tìm kiếm các giải pháp kinh doanh vượt qua giai đoạn khó khăn với phương châm, không để người lao động mất việc trong dịch Covid-19.
Triển khai nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động

Triển khai nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đã triển khai nhiều hoạt động, tích cực chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động; qua đó vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động hăng hái thi đua lao động, sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Thiết thực các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động

Thiết thực các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm, phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn của Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong đó, nổi bật là các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động.
Hiệu quả từ Quỹ Trợ vốn

Hiệu quả từ Quỹ Trợ vốn

(LĐTĐ) Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng tới đời sống việc làm của người lao động, Quỹ Trợ vốn công nhân, viên chức, lao động Thủ đô nghèo phát triển kinh tế gia đình đã đẩy mạnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tích cực triển khai các sản phẩm vay vốn đến đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn Thành phố cùng các hoạt động xã hội khác, kịp thời hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn.
Đồng bộ các giải pháp để triển khai kịp thời hỗ trợ người lao động

Đồng bộ các giải pháp để triển khai kịp thời hỗ trợ người lao động

(LĐTĐ) Diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người lao động. Cùng với các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, tổ chức Công đoàn đã tích cực vào cuộc tham mưu, đề xuất và triển khai hỗ trợ tới người lao động và người sử dụng lao động. Để hiểu thêm về các chính sách đã và đang hỗ trợ tới người lao động, phóng viên báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân: Nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân: Nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Hiểu rõ vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động trong thời kỳ mới, đặc biệt trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã chủ động triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục đến công nhân, viên chức, lao động. Song song đó, đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.
Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(LĐTĐ) Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, sáng 13/7, đồng chí Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Liên đoàn Lao động Thành phố đã chủ trì họp giao ban Ban Chỉ đạo để nắm bắt tình hình và tiếp tục chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động