Phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

(LĐTĐ) Sáng nay (15/4), Công đoàn Viên chức Thành phố đã phối hợp với Sở Tư pháp thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản liên quan cho cán bộ chủ chốt Công đoàn cơ sở.
Nhiều mô hình hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Nhiều mô hình hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

(LĐTĐ) Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, đã ghi nhận 1.817 mô hình, cách làm hiệu quả của tập thể, cá nhân ở các cấp công đoàn. Nhiều mô hình có sức lan tỏa mạnh mẽ và đi vào chiều sâu, trở thành hoạt động thực chất của Công đoàn vì đoàn viên, người lao động.
Quán triệt Nghị quyết của Đảng vào hoạt động Công đoàn

Quán triệt Nghị quyết của Đảng vào hoạt động Công đoàn

(LĐTĐ) Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội với 10 chương trình hành động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên Công đoàn, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong hệ thống Công đoàn Thủ đô quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng.
Chú trọng nhiều hoạt động hướng về người lao động

Chú trọng nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Trong quý II/2021, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai sẽ triển khai 19 nhiệm vụ trọng tâm. Đáng chú ý là chuỗi hoạt động trong "Tháng công nhân", đặc biệt là việc phối hợp với báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến về những điểm mới trong Bộ Luật Lao động năm 2019.
Chuyện về người công nhân luôn ở những nơi “điểm nóng”

Chuyện về người công nhân luôn ở những nơi “điểm nóng”

(LĐTĐ) "Sống rất có trách nhiệm" là nhận xét của nhiều người về Nguyễn Duy Thái. Bởi trong mọi hoàn cảnh, Thái luôn kịp thời có mặt ở những nơi "điểm nóng", để hỗ trợ bạn bè, đồng nghiệp và là chỗ dựa tin cậy của mọi người.
Đoàn viên, người lao động được nâng cao kiến thức về pháp luật bầu cử và lao động

Đoàn viên, người lao động được nâng cao kiến thức về pháp luật bầu cử và lao động

(LĐTĐ) Ngày 14/4, báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề: "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026". Đây là chuỗi hoạt động của báo Lao động Thủ đô trong tháng cao điểm tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ của đoàn viên, người lao động với tư cách là cử tri.
Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021

Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021

(LĐTĐ) Trong quý I năm 2021, các cấp Công đoàn huyện Thường Tín, Hà Nội đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai tốt các nhiệm vụ gắn với chủ đề công tác năm. Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra trong quý II, các cấp Công đoàn huyện tiếp tục tập trung chăm lo giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
Tây Hồ triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân 2021

Tây Hồ triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân 2021

(LĐTĐ) Với mong muốn tăng cường đoàn kết giai cấp, phát huy vai trò tiên phong, năng lực sáng tạo của công nhân, viên chức, lao động trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ đã ban hành kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2021 với nhiều hoạt động thiết thực, hướng tới chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
Công tác quản lý thu, phân phối và sử dụng kinh phí công đoàn triệt để và hiệu quả

Công tác quản lý thu, phân phối và sử dụng kinh phí công đoàn triệt để và hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 14/4, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính công đoàn năm 2020; phương hướng nhiệm vụ công tác tài chính công đoàn năm 2021.
Hơn 60 học viên tham gia Hội thi tay nghề năm 2021 huyện Đan Phượng

Hơn 60 học viên tham gia Hội thi tay nghề năm 2021 huyện Đan Phượng

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội thi tay nghề năm 2021 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đan Phượng.
Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân viên chức lao động

Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân viên chức lao động. Qua đó phát huy được vai trò của người lao động trong các cơ quan, đơn vị, đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Giao lưu trực tuyến: Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, Luật Bầu cử

Giao lưu trực tuyến: Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, Luật Bầu cử

(LĐTĐ) Sáng nay (14/4), tại Hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn CEO (Nam Từ Liêm, Hà Nội), báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề: "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026".
Trực tuyến hình ảnh: GLTT "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026"

Trực tuyến hình ảnh: GLTT "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026"

(LĐTĐ) Sáng nay (14/4), gần 300 đoàn viên công đoàn và người lao động thuộc Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã tham gia giao lưu trực tuyến "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026".
Công đoàn Công Thương Hà Nội phát động đợt thi đua cao điểm hưởng ứng Tháng công nhân năm 2021

Công đoàn Công Thương Hà Nội phát động đợt thi đua cao điểm hưởng ứng Tháng công nhân năm 2021

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã phát động đợt thi đua cao điểm trong công nhân, viên chức, lao động, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5; kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương; chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hưởng ứng Tháng Công nhân; Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2021.
Chú trọng các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động

Chú trọng các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Những năm qua phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp Công đoàn quận Bắc Từ Liêm triển khai sâu rộng, góp phần thu hút và khơi dậy niềm đam mê sáng tạo của người lao động.
Tăng cường liên kết các Hội với Công đoàn trong đại diện, bảo vệ quyền lợi hội viên

Tăng cường liên kết các Hội với Công đoàn trong đại diện, bảo vệ quyền lợi hội viên

(LĐTĐ) Ngày 13/4, Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) phối hợp Quỹ Châu Á tổ chức hội thảo "Tăng cường liên kết Hội nghề nghiệp, Hội Khoa học kỹ thuật và Công đoàn Việt Nam, đại diện bảo vệ quyền lợi hội viên theo quy định pháp luật".
Cán bộ chủ chốt Công đoàn Thủ đô học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng

Cán bộ chủ chốt Công đoàn Thủ đô học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng

(LĐTĐ) Sáng nay, 13/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và triển khai 10 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.
Tư vấn pháp luật cho người lao động góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa với doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật cho người lao động góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa với doanh nghiệp

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô phối hợp cùng Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Những điểm mới về chế độ chính sách cho người lao động”. Buổi giao lưu trực tuyến nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho đoàn viên, người lao động và chủ sử dụng lao động, qua đó góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.
Mời bạn đọc tham gia giao lưu trực tuyến "Giải đáp pháp luật Lao động và Bảo hiểm xã hội"

Mời bạn đọc tham gia giao lưu trực tuyến "Giải đáp pháp luật Lao động và Bảo hiểm xã hội"

(LĐTĐ) Để góp phần nâng cao kiến thức về pháp luật lao động cũng như kịp thời giải đáp những thắc mắc của người lao động liên quan đến chính sách về bảo hiểm xã hội, ngày 16/4, báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Giải đáp pháp luật Lao động và Bảo hiểm xã hội”- trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động