Doanh nghiệp còn nợ bảo hiểm, người lao động chốt sổ thế nào?

Doanh nghiệp còn nợ bảo hiểm, người lao động chốt sổ thế nào?

(LĐTĐ) Anh Đỗ Duy Tùng hỏi: Tôi nghỉ việc ở Công ty ngày 31/12/2019, Công ty chốt bảo hiểm thất nghiệp cho tôi đến hết tháng 12/2019 nhưng nợ bảo hiểm xã hội 2 tháng (11-12/2019). Hiện nay, công ty không còn khả năng đóng bảo hiểm nữa vì còn đang nợ lương và nợ bảo hiểm của rất nhiều người từ năm 2019. Vậy tôi muốn hỏi: Tôi muốn rút bảo hiểm một lần thì cần làm những thủ tục gì? chốt sổ như thế nào?
Công ty Kinh Đô đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Công ty Kinh Đô đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(LĐTĐ) Sáng 12/1, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Kinh Đô đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 28 năm ngày thành lập công ty, đón Huân chương Lao động hạng Nhất và tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020. Tham dự lễ kỷ niệm có Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường.
Công đoàn Bảo hiểm xã hội Hà Nội: Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua

Công đoàn Bảo hiểm xã hội Hà Nội: Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Với việc tổ chức và triển khai hiệu quả các mặt hoạt động như: Phát động phong trào thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức, người lao động, năm 2020, Công đoàn Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc.
Khởi động chương trình “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương”

Khởi động chương trình “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương”

(LĐTĐ) Từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 là thời điểm mà các doanh nghiệp chi trả tiền lương, thưởng Tết và các khoản phúc lợi cho người lao động nên rất dễ phát sinh những mâu thuẫn, dẫn đến tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể. Do đó, các cấp công đoàn sẽ tập trung để nắm chắc tình hình tư tưởng, tình cảm, kiến nghị, đề xuất của công nhân lao động; đồng thời chủ động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động.
Trao cơ hội thoát nghèo

Trao cơ hội thoát nghèo

(LĐTĐ) Tận dụng nguồn vốn vay từ Quỹ Trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình (gọi tắt là Quỹ trợ vốn), nhiều đoàn viên, công nhân viên chức lao động nghèo ở Hà Nội đã tạo được việc làm mới hoặc xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống.
Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn

Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 11/1, Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định công nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023; Tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2021. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng.
URENCO Hà Nội tổ chức khám sức khỏe cho người lao động tại các địa bàn mới tiếp nhận

URENCO Hà Nội tổ chức khám sức khỏe cho người lao động tại các địa bàn mới tiếp nhận

(LĐTĐ) Ngày 11/01, Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội (URENCO Hà Nội) đã phối hợp với bệnh viện đa khoa Hà Thành thực hiện khám sức khỏe định kỳ đầu năm cho toàn thể công nhân, người lao động mới được tiếp nhận trên địa bàn huyện Mỹ Đức và huyện Thanh Oai.
Tỏa sáng vẻ đẹp, tài năng của nữ nhà giáo huyện Đông Anh

Tỏa sáng vẻ đẹp, tài năng của nữ nhà giáo huyện Đông Anh

(LĐTĐ) Ngày 10/1, Liên đoàn Lao động và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Anh đã phối hợp tổ chức thành công Chung khảo hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” lần thứ VI, năm học 2020-2021.
Xác định nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn cơ sở trong tình hình mới

Xác định nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn cơ sở trong tình hình mới

(LĐTĐ) Ngày 8/1, tại Hà Nội, Viện Công nhân và Công đoàn tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo báo cáo khoa học “Nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở”. Ông Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự và trao đổi tại Hội thảo.
Khai mạc giải bóng đá Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức

Khai mạc giải bóng đá Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức, Hà Nội đã khai mạc giải bóng đá Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân huyện mở rộng năm 2021.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm: Hoạt động công đoàn đã đi vào chiều sâu

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm: Hoạt động công đoàn đã đi vào chiều sâu

(LĐTĐ) Với phương châm hướng về cơ sở, vì người lao động, các hoạt động công đoàn huyện Gia Lâm năm qua đã đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả, nhất là trong công tác đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Hà Nội: Lương khối doanh nghiệp tăng nhẹ, thưởng Tết giảm so với năm trước

Hà Nội: Lương khối doanh nghiệp tăng nhẹ, thưởng Tết giảm so với năm trước

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động Thành phố vừa có báo cáo tổng hợp tình hình lương, thưởng Tết năm 2021 của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khẳng định vai trò là chỗ dựa vững chắc của đoàn viên, người lao động

Khẳng định vai trò là chỗ dựa vững chắc của đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Ngày 8/1, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2020; triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2021; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện Phúc Thọ lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.
Khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới

Khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới

(LĐTĐ) Trong năm 2020, mặc dù tình hình Covid-19 diễn biễn phức tạp và ảnh hưởng của thiên tai bão lũ nhưng Công đoàn Y tế Việt Nam đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, viên chức, lao động.
Không để người lao động tăng ca, làm thêm giờ, không được nghỉ dịp Tết

Không để người lao động tăng ca, làm thêm giờ, không được nghỉ dịp Tết

(LĐTĐ) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Công đoàn các cấp tham gia kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, không để người sử dụng lao động lợi dụng buộc người lao động tăng ca, làm thêm giờ, không được nghỉ Tết hoặc nghỉ Tết ít hơn thời gian luật định.
Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội: Hoàn thành tốt các nội dung, chương trình công tác

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội: Hoàn thành tốt các nội dung, chương trình công tác

(LĐTĐ) Năm 2020, đại dịch Covid- 19 gây khó khăn tới nhiều mặt hoạt động Công đoàn Thủ đô nói chung và Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội nói riêng. Tuy nhiên, bằng nỗ lực vượt bậc, tập trung thực hiện nhiều giải pháp, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội đã hoàn thành tốt những nội dung và chương trình công tác đề ra…
Làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ, chăm lo cho người lao động

Làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ, chăm lo cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng nay (7/1), Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động năm 2020; triển khai nhiệm vụ, phát động phong trào thi đua năm 2021.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường thăm và làm việc với báo Lao động Thủ đô

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường thăm và làm việc với báo Lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 7/1, đồng chí Nguyễn Phi Thường - Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đã có buổi thăm và làm việc với báo Lao động Thủ đô nhằm nắm bắt kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của báo Lao động Thủ đô năm 2020, định hướng công tác năm 2021. Cùng đi có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến và các đồng chí Chánh Văn phòng, Trưởng các ban Tổ chức, Tài chính, Tuyên giáo Liên đoàn Lao động Thành phố.
Công đoàn Viên chức Thành phố:  Hoàn thành tốt các nội dung, chương trình công tác

Công đoàn Viên chức Thành phố: Hoàn thành tốt các nội dung, chương trình công tác

(LĐTĐ) Năm qua, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo,chỉ đạo, duy trì, đẩy mạnh phong trào cán bộ công chức, viên chức, người lao động và hoạt động Công đoàn, hoàn thành tốt những nội dung và chương trình công tác đề ra.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động