Hiệu quả chương trình phối hợp công tác giữa UBND Thành phố và Liên đoàn Lao động Thành phố

Hiệu quả chương trình phối hợp công tác giữa UBND Thành phố và Liên đoàn Lao động Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 28/7, tại Hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân Thành phố và Liên đoàn Lao động Thành phố, giai đoạn 2016-2020 ; ký kết chương trình phối hợp công tác, giai đoạn 2020-2025.
Đẩy mạnh gắn kết doanh nghiệp và nhà trường

Đẩy mạnh gắn kết doanh nghiệp và nhà trường

(LĐTĐ) Trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều ngành nghề sẽ biến mất, nhiều công việc sẽ bị thay thế, nhưng sẽ có những công việc mới ra đời… Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với giáo dục nghề nghiệp là phải đào tạo, đào tạo lại người lao động để có tay nghề, kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới.
Ứng xử thế nào với mạng xã hội

Ứng xử thế nào với mạng xã hội

(LĐTĐ) Mạng xã hội ngày càng được đông đảo công nhân lao động sử dụng như một hình thức cập nhật thông tin, kết nối bạn bè và giải trí. Tuy nhiên, trên mạng xã hội có nhiều luồng thông tin tốt, xấu đan xen, vì vậy đòi hỏi người sử dụng luôn cảnh giác trước những tin xấu, độc và chủ động lựa chọn, tiếp nhận những thông tin chính thống để biến mạng xã hội trở thành công cụ hữu ích đối với bản thân.
Truyền thông về Công đoàn qua mạng xã hội: Xu thế tất yếu để nâng cao hiệu quả hoạt động

Truyền thông về Công đoàn qua mạng xã hội: Xu thế tất yếu để nâng cao hiệu quả hoạt động

(LĐTĐ) Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng, đòi hỏi công tác truyền thông về tổ chức Công đoàn phải có sự đột phá về nội dung, phương thức theo hướng chủ động, nhạy bén, toàn diện và hiệu quả hơn. Theo đó, xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng ưu thế của mạng xã hội để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, qua đó quảng bá hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam được các cấp công đoàn sử dụng hiệu quả.
Nhiều kết quả thiết thực

Nhiều kết quả thiết thực

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất” đồng thời quán triệt quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn cách mạng mới, những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động Thủ đô luôn được triển khai sâu rộng, gắn với mục tiêu tăng năng suất lao động, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho công nhân viên chức lao động.
Đào tạo cán bộ công đoàn đáp ứng thời kỳ mới

Đào tạo cán bộ công đoàn đáp ứng thời kỳ mới

(LĐTĐ) Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 là yêu cầu bức thiết đặt ra trong bối cảnh hiện tại. Với yêu cầu của xã hội trong thời kỳ đổi mới, ngoài những phẩm chất hàng đầu, bản thân người cán bộ công đoàn cũng cần không ngừng trau dồi, học tập, bắt nhịp với kiến thức, kỹ năng mới.
Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng đất nước

Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng đất nước

(LĐTĐ) Trải qua 91 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, luôn giữ vững vai trò trung tâm đoàn kết của công nhân lao động Việt Nam, luôn sát cánh, đồng hành, góp phần vào sự phát triển của đất nước.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt cán bộ chủ chốt Công đoàn Thủ đô

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt cán bộ chủ chốt Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Sáng nay (28/7), tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã có buổi gặp mặt, nói chuyện với các đồng chí cán bộ chủ chốt Công đoàn Thủ đô nhân dịp Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn (28/7/2029-28/7/2020).
Đoàn cán bộ công đoàn tiêu biểu dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Văn Linh

Đoàn cán bộ công đoàn tiêu biểu dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Văn Linh

(LĐTĐ) Sáng nay (28/7), nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2020), đoàn cán bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng 10 đồng chí cán bộ công đoàn tiêu biểu, xuất sắc được trao tặng giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ hai, năm 2020 đã về xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên làm lễ dâng hương, báo công trước anh linh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nguyên Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam.
Tổ chức Công đoàn đã và sẽ khẳng định vai trò không thể thiếu

Tổ chức Công đoàn đã và sẽ khẳng định vai trò không thể thiếu

(LĐTĐ) Theo Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2019, Quốc hội đã chính thức thông qua điều khoản cho phép người lao động (NLĐ) thành lập các tổ chức đại diện cho mình tại doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Tuy nhiên, bằng thực tiễn sinh động của 91 năm hình thành và phát triển, tin tưởng rằng tổ chức Công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của mình như là tổ chức duy nhất của người lao động bất luận hoàn cảnh nào.
Người lao động phải phấn đấu để ông chủ cần mình

Người lao động phải phấn đấu để ông chủ cần mình

(LĐTĐ) Bên cạnh những tác động tích cực, đem lại cơ hội tốt, Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng có nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến việc làm, đời sống của người lao động. Để hiểu rõ hơn về những thách thức, cũng như yêu cầu đặt ra với người lao động, với tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Vũ Minh Tiến - Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn Việt Nam (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam). 
Đón nhận thách thức để tạo dựng thành công

Đón nhận thách thức để tạo dựng thành công

(LĐTĐ) Thế giới đang chứng kiến một kỷ nguyên mới với những thành tựu đột phá của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất… Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội thì cuộc cách mạng này mang đến không ít thách thức cho người lao động và tổ chức công đoàn, đặc biệt là cấp công đoàn cơ sở. Vậy, tổ chức Công đoàn và các công đoàn cơ sở đã làm gì và có những giải pháp như thế nào để giúp người lao động chuẩn bị tâm lý, ổn định việc làm, nâng cao chất lượng tay nghề? Hãy cùng lắng nghe tâm tư của các Chủ tịch công đoàn và người lao động để hiểu thêm những gì họ đang suy nghĩ.
Công nhân tự đặt cho mình những tiêu chuẩn mới trong dòng chảy công nghệ

Công nhân tự đặt cho mình những tiêu chuẩn mới trong dòng chảy công nghệ

(LĐTĐ) Nhận thức rõ những tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, công nhân lao động không ngừng chủ động học hỏi rèn luyện nâng cao tay nghề, tiếp thu và ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào lao động- sản xuất để có thể gắn bó lâu dài với công việc. Từ những sự chủ động đó, nhiều công nhân đã đưa ra những sáng kiến, sáng tạo, khắc phục các điểm tồn tại trong công việc nhằm tăng năng suất lao động, đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. 
Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động để khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn Thủ đô

Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động để khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Những ngày tháng 7 này, cùng với các cấp Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động cả nước, các cấp Công đoàn và công nhân, viên chức, lao động Thủ đô đang ra sức thi đua, lập nhiều thành tích thiết thực hướng về kỷ niệm 91 năm ngày thành lập tổ chức của mình. Trong không khí sôi nổi, đầy xúc động, tự hào ấy, đồng chí Bùi Huyền Mai - Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã dành cho phóng viên Lao động Thủ đô cuộc trò chuyện về những thành tựu tổ chức Công đoàn Thủ đô đạt được trong chặng đường đã qua, hướng phát triển cho chặng đường phía trước.
10 cán bộ công đoàn tiêu biểu xuất sắc được trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ hai

10 cán bộ công đoàn tiêu biểu xuất sắc được trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ hai

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2020), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ hai, năm 2020 cho 10 cán bộ công đoàn tiêu biểu xuất sắc.
Biểu dương "Điển hình tiên tiến" giai đoạn 2015-2020 trong công nhân, viên chức, lao động quận Hai Bà Trưng

Biểu dương "Điển hình tiên tiến" giai đoạn 2015-2020 trong công nhân, viên chức, lao động quận Hai Bà Trưng

(LĐTĐ) Sáng 27/7, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị biểu dương "Điển hình tiên tiến" giai đoạn 2015-2020 trong công nhân, viên chức, lao động chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2020).
Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 27/7, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 91 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2020), trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”, biểu dương “Gia đình  công nhân viên chức lao động tiêu biểu”, “Sáng kiến sáng tạo”, “Công nhân giỏi” năm 2020.
Ứng Hòa: Thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH TM&DV vận tải Trung Thành

Ứng Hòa: Thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH TM&DV vận tải Trung Thành

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Đại hội XXIV Đảng bộ huyện Ứng Hòa và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7-20202), vừa qua, Công ty TNHH TM&DV vận tải Trung Thành đã tổ chức Đại hội thành lập công đoàn cơ sở, dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện.
Tiếp sức con công nhân viên chức lao động nghèo vượt khó

Tiếp sức con công nhân viên chức lao động nghèo vượt khó

(LĐTĐ) Nhằm mục đích hỗ trợ cho con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn có xe đạp đi học trong năm học mới 2020-2021, Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn đã phối hợp với Công ty TNHH Trung Thành Hà Nội tổ chức trao tặng 45 xe đạp cho 45 cháu, trị giá 45 triệu đồng.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động