TRỰC TIẾP: Tôn vinh, khích lệ tài năng, trí tuệ nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ Nữ công

TRỰC TIẾP: Tôn vinh, khích lệ tài năng, trí tuệ nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ Nữ công

(LĐTĐ) Sáng nay (18/10), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Hội nghị kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 và biểu dương 60 nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ Nữ công tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2022.
Vì sự tiến bộ của nữ công nhân viên chức lao động

Vì sự tiến bộ của nữ công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Nhân dịp Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức biểu dương 60 nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ Nữ công Thủ đô tiêu biểu giai đoạn 2017-2022, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho phóng viên báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về việc triển khai công tác Nữ công và vai trò của đội ngũ nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ Nữ công đối với hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) của Thủ đô.
Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong lao động, sản xuất, kinh doanh

Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong lao động, sản xuất, kinh doanh

(LĐTĐ) Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Sáng kiến và kinh nghiệm là vốn quý chung cho cả dân tộc”. Làm theo lời Bác, những năm qua, Công đoàn Thủ đô đã triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Sáng kiến trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô” nhờ đó đã tạo ra sức lan tỏa trong tất cả các lĩnh vực, ngành nghề góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị,doanh nghiệp…
Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội lần thứ 2: Nâng cao kỹ năng nghề, cải thiện năng suất lao động

Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội lần thứ 2: Nâng cao kỹ năng nghề, cải thiện năng suất lao động

(LĐTĐ) Với nội dung tranh tài đa dạng ở 11 nghề, cùng sự góp mặt của những công nhân có tay nghề cao, tiêu biểu, được lựa chọn qua các hội thi tay nghề ở cơ sở và cấp trên cơ sở, Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội lần thứ 2 - năm 2021 thực sự là nơi hội tụ, trình diễn tài năng nghề nghiệp của công nhân lao động (CNLĐ) Thủ đô, đồng thời cũng là cơ hội để CNLĐ được trau dồi, rèn luyện, nâng cao hơn nữa kỹ năng nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thủ đô và Quốc gia.
Đổi mới sáng tạo, chung sức tạo bứt phá mới

Đổi mới sáng tạo, chung sức tạo bứt phá mới

(LĐTĐ) Nhân dịp Lễ trao giải Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội lần thứ 2; tôn vinh 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động; biểu dương 10 Chủ tịch Công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước tiêu biểu; tuyên dương “100 sáng kiến trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô” năm 2022, đồng chí Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung tại buổi Lễ.
Sắp diễn ra Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội lần thứ 2 - năm 2021

Sắp diễn ra Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội lần thứ 2 - năm 2021

(LĐTĐ) Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội lần thứ 2 - năm 2021 sẽ diễn ra tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội từ ngày 7 đến 9/10/2022 với sự tham gia của 261 thí sinh.
Ưu tiên chi cho các hoạt động chăm lo, vì lợi ích đoàn viên

Ưu tiên chi cho các hoạt động chăm lo, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Cùng với tích cực thu kinh phí, đoàn phí để đảm bảo nguồn tài chính dồi dào cho hoạt động công đoàn, công tác chi tài chính tại các cấp Công đoàn Thủ đô cũng được thực hiện chặt chẽ, tiết kiệm, đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả; ưu tiên chi cho các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, vì lợi ích đoàn viên.
Phát huy vai trò của “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”

Phát huy vai trò của “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”

(LĐTĐ) Mô hình “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân” do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công an Thành phố triển khai đã và đang phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn dân cư, góp phần tạo môi trường sống lành mạnh cho công nhân lao động.
Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(LĐTĐ) Chiều ngày 16/9, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Hạn chế tối đa việc thất thu kinh phí Công đoàn

Hạn chế tối đa việc thất thu kinh phí Công đoàn

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đề nghị trong thời gian tới, các Công đoàn cấp trên cơ sở tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban ngành trên địa bàn, tăng cường thanh kiểm tra, truy thu kinh phí Công đoàn, hạn chế tối đa việc thất thu kinh phí Công đoàn - nguồn lực quan trọng để tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, vì người lao động.
Trên 3.800 Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ

Trên 3.800 Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án thí điểm “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2022”, từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn thành phố Hà Nội đã mở tổng số 77/109 lớp (đạt 70,64% kế hoạch), đào tạo, bồi dưỡng cho 3.890/5.226 học viên (đạt 74,43% kế hoạch).
Thực hiện nghiêm túc công tác tài chính Công đoàn

Thực hiện nghiêm túc công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Kết quả kiểm tra việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn cùng cấp cũng như cấp dưới mà Ủy ban kiểm tra các cấp Công đoàn thành phố Hà Nội thực hiện từ đầu năm 2022 đến nay cho thấy, các cấp Công đoàn Thành phố đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về công tác tài chính Công đoàn.
Rà soát tiến độ cập nhật cơ sở dữ liệu đoàn viên trong các cấp Công đoàn Thủ đô

Rà soát tiến độ cập nhật cơ sở dữ liệu đoàn viên trong các cấp Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 13/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị rà soát tiến độ cập nhật cơ sở dữ liệu đoàn viên, Công đoàn cơ sở, đưa ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ cập nhật trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố chủ trì hội nghị.
Cụm thi đua số 1 khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội: Đồng thuận, đoàn kết, phát triển

Cụm thi đua số 1 khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội: Đồng thuận, đoàn kết, phát triển

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu nhận xét: Điểm nổi bật của Cụm thi đua số 1 khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội là sự đoàn kết của các trường, tạo ra sự đồng thuận và thống nhất và tạo ra sức sống mới cho các hoạt động công đoàn.
Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn thăm, làm việc với Nhà nghỉ Công đoàn Hà Nội

Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn thăm, làm việc với Nhà nghỉ Công đoàn Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 3/9, Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) do đồng chí Bouala Phanh ThiLa Sack - Phó Chủ tịch LHCĐ thành phố Viêng Chăn làm Trưởng đoàn đến thăm, làm việc với Nhà nghỉ Công đoàn Hà Nội.
Đoàn công tác Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn thăm, làm việc với LĐLĐ huyện Ba Vì

Đoàn công tác Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn thăm, làm việc với LĐLĐ huyện Ba Vì

(LĐTĐ) Sáng 3/9, tại huyện Ba Vì, Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) do đồng chí Bouala Phanh ThiLa Sack - Phó Chủ tịch LHCĐ thành phố Viêng Chăn làm Trưởng đoàn đến thăm, làm việc với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Ba Vì.
Trên 3.700 cán bộ công đoàn được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác kiểm tra

Trên 3.700 cán bộ công đoàn được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác kiểm tra

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn thành phố Hà Nội đã tổ chức được 36 lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác kiểm tra công đoàn cho 3.746 lượt cán bộ công đoàn, qua đó giúp nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Tổ chức Công đoàn đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng hoạt động

Tổ chức Công đoàn đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng hoạt động

(LĐTĐ) Với tư cách là một tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức đại diện của công nhân và người lao động, Công đoàn Thủ đô đã và đang phát huy vai trò trong việc đồng hành cùng đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước. Đồng thời, Công đoàn cũng phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng để xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Đảm bảo an toàn giao thông cho đoàn viên, người lao động dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Đảm bảo an toàn giao thông cho đoàn viên, người lao động dịp nghỉ lễ Quốc khánh

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội vừa có công văn gửi LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc đề nghị quan tâm công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động