Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP. Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP. Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ

(LĐTĐ) Tiếp tục các hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều 27/7, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho một số con đoàn viên Công đoàn có bố (mẹ) là liệt sĩ tại hai huyện Ứng Hòa và Quốc Oai.
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội: Gần 1 tỷ đồng tri ân người có công

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội: Gần 1 tỷ đồng tri ân người có công

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội quyết định tặng quà cho 914 gia đình đoàn viên Công đoàn, người lao động có thân nhân là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng.
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thiết thực tri ân các thương binh, liệt sĩ

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thiết thực tri ân các thương binh, liệt sĩ

(LĐTĐ) Những lời thăm hỏi ân cần và những món quà có giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần mà lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội trao tặng cho các cháu là con đoàn viên có bố, mẹ là thương binh, liệt sĩ đã là nguồn động viên, sẻ chia thiết thực với những mất mát, hy sinh của gia đình đồng thời thể hiện trách nhiệm và tình cảm tri ân của tổ chức Công đoàn Thủ đô với những thân nhân của thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng.
Đồng lòng xây dựng Chi bộ Quỹ Trợ vốn trong sạch, vững mạnh

Đồng lòng xây dựng Chi bộ Quỹ Trợ vốn trong sạch, vững mạnh

(LĐTĐ) Được sự chỉ đạo của Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, sáng nay, 21/7/2022, Chi bộ Quỹ Trợ vốn công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây là Đại hội điểm của Đảng bộ cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2022- 2025.
[Infographics] Công đoàn Thủ đô đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS

[Infographics] Công đoàn Thủ đô đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS

(LĐTĐ) LĐLĐ thành phố Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn Thủ đô không ngừng nỗ lực đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) bằng nhiều giải pháp thiết thực.
Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội: hoạt động từ ngành tới cơ sở đều nền nếp, hiệu quả

Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội: hoạt động từ ngành tới cơ sở đều nền nếp, hiệu quả

(LĐTĐ) Trong 6 tháng qua, mặc dù vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng và tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 song các đơn vị, doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội vẫn cơ bản duy trì được số lượng công nhân lao động (CNLĐ), đảm bảo việc làm và thu nhập bình quân trên 6,5 triệu đồng/người/tháng. Hoạt động Công đoàn từ cấp ngành tới cơ sở đều đã được triển khai thực hiện có nề nếp và hiệu quả.
Tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn

Tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, tổ chức Công đoàn Thủ đô tiếp tục đổi mới, sáng tạo, thích ứng, linh hoạt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Qua đó nâng cao hiệu quả của phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Nâng số lượng doanh nghiệp ký Thỏa ước lao động tập thể

Nâng số lượng doanh nghiệp ký Thỏa ước lao động tập thể

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm 2022, số bản Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) được thương lượng, ký mới nộp về Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội là 625 bản, nâng tổng số các bản TƯLĐTT của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 30/6/2022 là 3.000 bản, tương ứng 3.000/5.809 doanh nghiệp đã ký TƯLĐTT.
Cơ hội giao lưu và rèn luyện sức khỏe của đoàn viên, công nhân viên chức lao động

Cơ hội giao lưu và rèn luyện sức khỏe của đoàn viên, công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô năm 2022 sẽ được tổ chức từ nay tới tháng 10 tại 8 Cụm thi đua của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội nhằm duy trì mối liên hệ và phối hợp hoạt động giữa các đơn vị thuộc các Cụm thi đua của LĐLĐ Thành phố, từng bước phát triển phong trào văn hóa thể thao, rèn luyện sức khỏe và tăng cường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong cán bộ, CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn.
Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khoá XVI triển khai nhiều nội dung quan trọng

Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khoá XVI triển khai nhiều nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Chiều 15/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành khoá XVI để triển khai nhiều nội dung quan trọng, cấp thiết.
Liên đoàn Lao động TP Hà Nội nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Liên đoàn Lao động TP Hà Nội nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Chiều 15/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải dự và trao Bằng khen.
Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội: Lan tỏa mô hình “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”

Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội: Lan tỏa mô hình “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, phấn đấu đạt danh hiệu “Gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu” đã và đang được Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai hiệu quả. Đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã dành cho phóng viên báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những kết quả nổi bật trong việc triển khai các phong trào thi đua này trong Cơ quan LĐLĐ Thành phố.
Nhân rộng mô hình gia đình tiêu biểu

Nhân rộng mô hình gia đình tiêu biểu

(LĐTĐ) Nhận thức vai trò to lớn của gia đình đối với sự phát triển của xã hội, thời gian qua, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội luôn đặc biệt quan tâm, chú trọng công tác gia đình, trong đó, phong trào xây dựng “Gia đình cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) tiêu biểu” được các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố liên tục duy trì, đẩy mạnh…
Longform: Phối hợp chặt chẽ để đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn

Longform: Phối hợp chặt chẽ để đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn

Việc ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025, giữa Đảng đoàn, Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ các Quận, Huyện, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội là tiền đề quan trọng để các bên phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Công đoàn theo đúng tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021, của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị quyết số 02).
Quan tâm thiết thực để đoàn viên yên tâm xây dựng hạnh phúc gia đình

Quan tâm thiết thực để đoàn viên yên tâm xây dựng hạnh phúc gia đình

(LĐTĐ) Đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của gia đình, tăng cường hướng dẫn các kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc và đặc biệt là luôn quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động… Những biện pháp thiết thực đó của tổ chức Công đoàn Thủ đô đã giúp đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) vừa yên tâm lao động, công tác, vừa có động lực để xây dựng hạnh phúc gia đình, tạo nên ngày càng nhiều các “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu" - những hạt nhân nòng cốt để xây dựng xã hội tốt đẹp.
Công đoàn Thủ đô: Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho người lao động

Công đoàn Thủ đô: Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho người lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội cho biết, khi triển khai phong trào xây dựng “Gia đình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu”, bên cạnh hoạt động tuyên truyền, các cấp Công đoàn Thành phố thường xuyên chú trọng tới công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; giúp CNVCLĐ có việc làm, thu nhập ổn định để chăm lo cho cuộc sống gia đình.
Biểu dương 100 gia đình công nhân viên chức lao động Thủ đô tiêu biểu năm 2022

Biểu dương 100 gia đình công nhân viên chức lao động Thủ đô tiêu biểu năm 2022

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, ngày 23/6, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị biểu dương 100 “Gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô tiêu biểu” năm 2022 và trao học bổng cho 100 con CNVCLĐ vượt khó, học giỏi năm học 2021-2022.
TRỰC TUYẾN: Tưng bừng ngày hội tôn vinh giá trị gia đình trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô

TRỰC TUYẾN: Tưng bừng ngày hội tôn vinh giá trị gia đình trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Sáng nay (23/6), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương 100 “Gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô tiêu biểu” năm 2022 và trao hỗ trợ học bổng cho 100 con CNVCLĐ vượt khó, học giỏi năm học 2021-2022.
Công đoàn tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách tiền lương

Công đoàn tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách tiền lương

(LĐTĐ) Công đoàn đẩy mạnh công tác giám sát việc thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP và pháp luật về tiền lương tại doanh nghiệp; phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn tham gia thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, Công đoàn, Bảo hiểm xã hội, trong đó chú trọng việc thanh toán tiền lương, tiền thưởng tại các đơn vị, doanh nghiệp.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động