Đảm bảo công tác an toàn khi người lao động trở lại làm việc

Đảm bảo công tác an toàn khi người lao động trở lại làm việc

(LĐTĐ) Chiều nay (17/2), Đoàn công tác số 2 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố, dẫn đầu đã có chuyến kiểm tra công vụ, nắm bắt tình hình công nhân viên chức lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín và huyện Thanh Trì.
Đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 để sản xuất, kinh doanh

Đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 để sản xuất, kinh doanh

(LĐTĐ) Đến thăm, động viên sản xuất đầu năm và kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nippon Paint Việt Nam sáng 17/2, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị các đơn vị ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tiếp tục giám sát chặt chẽ tình trạng sức khoẻ của người lao động khi quay trở lại làm việc.
Trên 94% công nhân lao động đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Trên 94% công nhân lao động đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Theo tổng hợp của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, tính đến 10h00 ngày 17/02/2021 (tức ngày 06 Tết Nguyên đán), có 90,6% doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố đã mở xưởng để sản xuất với 94,5% số công nhân lao động trở lại làm việc, tập trung ở các doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp và chế xuất, ngành Dệt may, doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn.
Tổ chức cho 100% người lao động khai báo y tế, cập nhật lịch sử đi lại

Tổ chức cho 100% người lao động khai báo y tế, cập nhật lịch sử đi lại

(LĐTĐ) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức cho 100% người lao động khai báo y tế, cập nhật lịch sử đi lại, tình hình sức khỏe.
Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân lao động

Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân lao động

(LĐTĐ) Chú trọng trang bị kiến thức về chăm sóc khách hàng, ứng xử văn hóa và nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân viên lao động được Tổng công ty Vận tải Hà Nội - Transerco coi là nhiệm vụ trọng tâm trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn do dịch Covid-19.
Truy thu 4.145 triệu đồng cho ngân sách Công đoàn trong năm 2020

Truy thu 4.145 triệu đồng cho ngân sách Công đoàn trong năm 2020

(LĐTĐ) Qua tiến hành kiểm tra 6.338 cuộc về việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn năm 2020, Ủy ban kiểm tra các cấp Công đoàn Thủ đô đã kiến nghị truy thu được 4.145 triệu đồng cho ngân sách Công đoàn.
Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam: Chăm lo cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam: Chăm lo cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19

(LĐTĐ) Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giao thông vận tải là một trong những ngành có các đơn vị tuyến đầu chịu ảnh hưởng, gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam là phối hợp với chuyên môn đồng cấp động viên công nhân viên chức lao động, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đồng thời tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định đời sống người lao động.
Phấn đấu trên 70% công nhân viên chức lao động Thủ đô đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hóa công nghiệp”

Phấn đấu trên 70% công nhân viên chức lao động Thủ đô đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hóa công nghiệp”

(LĐTĐ) Phấn đấu có trên 70% công nhân viên chức lao động Thủ đô đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hóa công nghiệp”; 60% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa/ tổng số đơn vị đăng ký- đây là một trong số các chỉ tiêu đặt ra cho chương trình công tác Tuyên giáo Công đoàn Thủ đô năm 2021.
Đoàn viên, người lao động huyện Hoài Đức tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19

Đoàn viên, người lao động huyện Hoài Đức tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Để góp phần phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tăng cường việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh.
Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua tới từng Công đoàn cơ sở

Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua tới từng Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Với tinh thần ở đâu có Công đoàn, ở đó có phong trào thi đua, trong năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua tới từng Công đoàn cơ sở. Thông qua các phong trào thi đua đã khơi dậy niềm đam mê sáng tạo của người lao động trên nhiều lĩnh vực.
Nâng cao kiến thức pháp luật, xã hội cho công nhân viên chức lao động

Nâng cao kiến thức pháp luật, xã hội cho công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Theo Chương trình công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2021 mà Liên đoàn Lao động Thành phố mới xây dựng, một trong những nhiệm vụ mà các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tập trung thực hiện trong năm nay là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức xã hội cho công nhân viên chức lao động.
Đề nghị xem xét, xử lý hình sự trên 30 doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội

Đề nghị xem xét, xử lý hình sự trên 30 doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Thực hiện Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thời gian qua, Liên đoàn Lao động Thành phố đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội chuyển hồ sơ đề nghị cơ quan Công an xem xét xử lý hình sự trên 30 doanh nghiệp cố tình nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
Trước dịch Covid-19, tăng cường các hoạt động chăm lo cho người lao động

Trước dịch Covid-19, tăng cường các hoạt động chăm lo cho người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội đã chủ động nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong đoàn viên, người lao động trong ngành. Đặc biệt, công tác hỗ trợ, chăm lo cho công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 cũng được tổ chức bài bản, có hiệu quả.
Gần 2.150 tỷ đồng chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán

Gần 2.150 tỷ đồng chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Theo báo cáo nhanh của 72/83 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, tổng số đoàn viên và người lao động thụ hưởng các hoạt động chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021 là 5.034.318 người với tổng nguồn kinh phí hỗ trợ, tổ chức các hoạt động chăm lo là gần 2.150 tỷ đồng.
Nâng cao phúc lợi cho đoàn viên và người lao động

Nâng cao phúc lợi cho đoàn viên và người lao động

(LĐTĐ) Đẩy mạnh hoạt động công đoàn nhằm nâng cao phúc lợi cho đoàn viên và người lao động; quan tâm chăm lo, hỗ trợ và động viên công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn hoặc gặp rủi ro, ốm đau, hoạn nạn,… luôn được Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng xem là nhiệm vụ trọng tâm.
Quận Cầu Giấy: Lan tỏa phong trào thi đua trong các cấp công đoàn

Quận Cầu Giấy: Lan tỏa phong trào thi đua trong các cấp công đoàn

(LĐTĐ) Các phong trào thi đua do các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy phát động và triển khai chỉ đạo thực hiện đã khơi dậy lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, tài năng sáng tạo, ý chí vươn lên của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn quận, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Chủ động chăm lo bảo vệ tốt quyền, lợi ích cho người lao động

Chủ động chăm lo bảo vệ tốt quyền, lợi ích cho người lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2020, Công đoàn Công ty may xuất khẩu Đại Nghĩa đã làm tốt vai trò và chức năng của mình trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động. Qua đó, người lao động tại công ty đã tạo dựng được lòng tin với chủ sử dụng, phấn đấu lao động, sản xuất, cống hiến hết mình vì sự phát triển chung của công ty.
Thi đua sản xuất, nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động

Thi đua sản xuất, nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Năm 2021, các cấp công đoàn quận Đống Đa phấn đấu tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức lao động trên tất cả các lĩnh vực, khắc phục khó khăn, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra; thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động.
100% công nhân viên chức lao động đều được đón Tết đầm ấm

100% công nhân viên chức lao động đều được đón Tết đầm ấm

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đã cùng các cấp Công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Nhờ vậy, vai trò của tổ chức Công đoàn tiếp tục được khẳng định trong các doanh nghiệp, các ngành và hệ thống chính trị.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động