Công đoàn Bộ Tư pháp hưởng ứng cuộc thi sáng tác ca khúc với chủ đề “Giai điệu nơi tuyến đầu”

Công đoàn Bộ Tư pháp hưởng ứng cuộc thi sáng tác ca khúc với chủ đề “Giai điệu nơi tuyến đầu”

(LĐTĐ) Đây là cuộc thi do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức, nhằm động viên, khích lệ tinh thần chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh Covid-19.
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao 1.000 ''Túi An sinh Công đoàn'' tới người lao động quận Hai Bà Trưng

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao 1.000 ''Túi An sinh Công đoàn'' tới người lao động quận Hai Bà Trưng

(LĐTĐ) Trao 1.000 "Túi An sinh Công đoàn" cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường nhấn mạnh, những phần quà không chỉ có giá trị về vật chất, giúp người lao động giảm bớt nỗi lo về nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống trong thời điểm giãn cách xã hội mà đây còn là tình cảm, sự quan tâm, chăm lo kịp thời của tổ chức Công đoàn Thủ đô khi đoàn viên, người lao động gặp khó khăn.
Tăng cường phối hợp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022

Tăng cường phối hợp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022

(LĐTĐ) Việc xây dựng kế hoạch phối hợp công tác giữa Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội và Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội năm học 2021-2022 nhằm tạo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hai bên trong việc tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động và hoạt động trọng tâm của ngành GD&ĐT Thủ đô để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.
Gần 1.000 cán bộ, giáo viên huyện Thanh Trì tham gia phòng, chống dịch

Gần 1.000 cán bộ, giáo viên huyện Thanh Trì tham gia phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Chung tay hỗ trợ y, bác sĩ, lực lượng tuyến đầu thực hiện xét nghiệm diện rộng và tiêm phòng Covid-19, gần 1.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và đoàn viên công đoàn huyện Thanh Trì đồng loạt ra quân ở khắp các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Cùng với đó, các thầy, cô còn tham gia các Tổ Covid cộng đồng.
Kỳ 3: Tăng cường giám sát trong thực hiện các tiêu chí của “Vùng xanh doanh nghiệp”

Kỳ 3: Tăng cường giám sát trong thực hiện các tiêu chí của “Vùng xanh doanh nghiệp”

(LĐTĐ) Thực tế thời gian qua đã khẳng định, việc thành lập "Tổ An toàn Covid-19" tại doanh nghiệp là chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, được các doanh nghiệp ủng hộ, được Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao và LĐLĐ các tỉnh, thành phố trong cả nước học tập, áp dụng. Thời gian tới, các “Tổ An toàn Covid-19” sẽ phát huy vai trò của mình như thế nào để tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất an toàn? Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã trao đổi với Lao động Thủ đô về những nội dung trên.
Mang niềm vui đến với học sinh khó khăn trước năm học mới

Mang niềm vui đến với học sinh khó khăn trước năm học mới

(LĐTĐ) Mang sách giáo khoa, vở và đồng phục đến mọi thôn, xóm để trao đến tay các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm chia sẻ bớt gánh nặng cho phụ huynh, Ban Giám hiệu cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Hữu Hòa (huyện Thanh Trì) đã giúp các em có thêm niềm tin trước thềm năm học mới.
Kỳ 2: Linh hoạt, sáng tạo đảm bảo phòng dịch hiệu quả

Kỳ 2: Linh hoạt, sáng tạo đảm bảo phòng dịch hiệu quả

(LĐTĐ) Từ khi thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch, hoạt động của một số “Tổ An toàn Covid-19” tại các doanh nghiệp thuộc Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất (KCN&CX) Hà Nội bị gián đoạn do cắt giảm nhân lực thực hiện phương án "3 tại chỗ". Trong giai đoạn khó khăn, nhiều "Tổ An toàn Covid-19" đã có cách làm linh hoạt, sáng tạo để cùng doanh nghiệp giữ vững "vùng xanh" sản xuất.
Gần 100 ngàn đoàn viên, người lao động được Công đoàn hỗ trợ

Gần 100 ngàn đoàn viên, người lao động được Công đoàn hỗ trợ

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và những tác động, ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người lao động, các cấp Công đoàn Thủ đô đã vừa tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, vừa tăng cường hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) bằng tiền mặt và nhiều hình thức khác.
Kỳ 1: Những “pháo đài" chống dịch ở doanh nghiệp

Kỳ 1: Những “pháo đài" chống dịch ở doanh nghiệp

(LĐTĐ) Với thành viên là những người trực tiếp làm việc tại Tổ sản xuất, hàng ngày sát sao, gần gũi người lao động nên “Tổ An toàn Covid-19” do các cấp Công đoàn Thủ đô phối hợp với chính quyền đồng cấp thành lập đã trở thành mắt xích quan trọng, là “cánh tay nối dài”, là pháo đài chống dịch, hỗ trợ đắc lực, góp phần cùng cả hệ thống chính trị Thủ đô đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19.
1.000 “Túi An sinh Công đoàn” đến với người lao động làm việc ở quận Hoàn Kiếm

1.000 “Túi An sinh Công đoàn” đến với người lao động làm việc ở quận Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Chiều 9/9, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến đã đến thăm, động viên và tặng 1.000 “Túi An sinh Công đoàn” cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Cùng tham dự chương trình ý nghĩa này, có đồng chí Đinh Hồng Phong - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm.
Sân chơi bổ ích cho người lao động thời dịch bệnh

Sân chơi bổ ích cho người lao động thời dịch bệnh

(LĐTĐ) Sau gần 1 tuần tranh tài sôi nổi, cuộc thi trực tuyến “Giãn cách vui khỏe, an toàn, hiệu quả” do Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức đã kết thúc tốt đẹp, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; với chất lượng bài thi được đánh giá cao.
Giãn cách vui khỏe, an toàn, hiệu quả: Sân chơi bổ ích cho đoàn viên, người lao động

Giãn cách vui khỏe, an toàn, hiệu quả: Sân chơi bổ ích cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Giữa bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cuộc thi trực tuyến “Giãn cách vui vẻ, an toàn, hiệu quả” thực sự trở thành một sân chơi bổ ích cho đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội.
Tổ chức Công đoàn cảm ơn và chia sẻ với khó khăn, vất vả của những “chiến binh áo trắng”

Tổ chức Công đoàn cảm ơn và chia sẻ với khó khăn, vất vả của những “chiến binh áo trắng”

(LĐTĐ) Sáng nay (8/9), thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến động viên đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai và Đại học Y Hà Nội lên đường vào tăng cường phòng, chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh.
Công đoàn Y tế Việt Nam khen thưởng đột xuất cho 6 cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Hà Tĩnh

Công đoàn Y tế Việt Nam khen thưởng đột xuất cho 6 cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Hà Tĩnh

(LĐTĐ) Vừa qua, thừa ủy quyền Công đoàn Y tế Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế Hà Tĩnh đã trao Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021.
LĐLĐ thành phố Hà Nội trao 500 “Túi An sinh Công đoàn” đến đoàn viên, người lao động quận Tây Hồ

LĐLĐ thành phố Hà Nội trao 500 “Túi An sinh Công đoàn” đến đoàn viên, người lao động quận Tây Hồ

(LĐTĐ) Chiều 7/9, thay mặt Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh đã tới ân cần thăm hỏi, động viên và trao “Túi An sinh Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn quận Tây Hồ. Đến dự động viên và trao quà có đồng chí Lê Thị Thu Hằng- Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ.
Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 22 khóa XII

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 22 khóa XII

(LĐTĐ) Sáng nay (6/9), Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XII tổ chức Hội nghị lần thứ 22 bằng hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tới 3 điểm cầu tại: Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và Tây Ninh. Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì hội nghị.
Tổng Liên đoàn phát động thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”

Tổng Liên đoàn phát động thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”

(LĐTĐ) Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, triệu người như một, đồng cam, cộng khổ, trách nhiệm hơn, tích cực hơn, tận tâm hơn nữa, vượt mọi khó khăn, thử thách, ra sức thi đua nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu sớm đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi sản xuất.
Ở đâu khó có chúng tôi…

Ở đâu khó có chúng tôi…

Xây dựng là ngành đặc thù, nên khi dịch xảy ra, một số đơn vị thi công các công trình không trọng điểm phải tạm dừng, những ngành nghề đặc thù vẫn phải huy động 100% con số để hoạt động. Vấn đề đặt ra với Công đoàn ngành Xây dựng Thủ đô là phải làm sao tiếp cận được tất cả các lao động khó khăn đang tạm thời nghỉ việc, các lao động đang tiếp tục làm là bài toán phải có lời giải. Với phương châm “ở đâu có lao động khó, ở đó có công đoàn”, những “tuyến xe buýt siêu thị 0 đồng”, “túi an sinh công đoàn” đã len lỏi vào tất cả các ngõ ngách của Thủ đô chính là lời giải cho bài toán trên giúp người lao động cảm thấy ấm lòng vượt qua mùa đại dịch.
Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tận dụng mạng xã hội để tuyên truyền chống dịch

Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tận dụng mạng xã hội để tuyên truyền chống dịch

(LĐTĐ) Với chức năng, nhiệm vụ của mình, các cấp Công đoàn quận Nam Từ Liêm đã phát huy trách nhiệm trong việc tham gia phòng, chống dịch Covid-19 bằng những giải pháp cụ thể, trong đó lấy Công đoàn cơ sở (CĐCS) là địa bàn trọng tâm và tận dụng mạng xã hội để tuyên truyền chống dịch cho nhóm này.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động