Công đoàn Trường Tiểu học Nam Từ Liêm chung sức xây dựng "Trường học hạnh phúc"

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Trường Tiểu học Nam Từ Liêm đã phối hợp cùng Ban Giám hiệu xây dựng văn hóa nhà trường với phương châm: “Muốn có trường học hạnh phúc phải có những con người hạnh phúc”.
Ý nghĩa hội nghị nói chuyện chuyên đề “Thầy cô thay đổi vì trường học hạnh phúc” Chú trọng xây dựng trường học hạnh phúc Cùng thay đổi vì trường học hạnh phúc

Bà Vũ Thị Doanh, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Nam Từ Liêm cho biết, ngay từ những ngày đầu, Ban Chấp hành Công đoàn đã tham gia vào Ban Chỉ đạo xây dựng “Trường học hạnh phúc” để xây dựng kế hoạch và triển khai đến 100% cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Trong những lần sinh hoạt chuyên đề, Công đoàn nhà trường cũng đã tham mưu lồng ghép nội dung, tiêu chí xây dựng “Trường học hạnh phúc” như thực hiện tốt các hoạt động giao lưu và ngoại khóa của học sinh. Từ đó, giáo viên chủ nhiệm sẽ đối chiếu các hoạt động để xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình của lớp.

“Công đoàn đã phối hợp với các tổ chuyên môn xác định nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng “Trường học hạnh phúc” theo các tiêu chí cụ thể. Với lớp học, chúng tôi tổ chức thực hiện mô hình “Sáng, Xanh, Sạch và An toàn”. Với học sinh, chúng tôi tổ chức các hoạt động của “Tuần lễ hạnh phúc” với 7 ngày trong tuần: “Thứ Hai - Ngày thể thao”; “Thứ Ba- Ngày đọc sách”; “Thứ Tư - Ngày tình bạn”; “Thứ Năm - Ngày nói tiếng Anh”; “Thứ Sáu - Ngày môi trường”; “Thứ Bảy - Ngày gia đình”, bà Vũ Thị Doanh cho biết.

Công đoàn Trường Tiểu học Nam Từ Liêm chung sức xây dựng
Để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, một ngày hạnh phúc với học sinh và giáo viên Trường Tiểu học Nam Từ Liêm (ảnh chụp trước thời điểm dịch Covid-19 lần 4 bùng phát).

Còn đối với cán bộ giáo viên, nhân viên (CBGV,NV), theo Chủ tịch Công đoàn Vũ Thị Doanh, để xây dựng “Trường học hạnh phúc” thành công thì chính họ phải là những người hạnh phúc trong công việc. “Chúng tôi cùng nhau xây dựng văn hóa nhà trường với phương châm: “Nghiêm túc trong công việc, tôn trọng lẫn nhau, cùng học sinh hành động” đó là đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.

Ban Chấp hành Công đoàn đã tham mưu Ban Giám hiệu nhà trường phân công nhiệm vụ cho các CBGV, NV đúng sở trường, đúng chuyên môn mà họ được đào tạo và yêu thích, đồng thời không tạo áp lực cho giáo viên. Vì thế, các CBGV, NV nhà trường đều được sống trong bầu không khí cởi mở, tiến bộ, được phát huy năng lực của bản thân, góp phần xây dựng trường học hạnh phúc”, bà Vũ Thị Doanh cho hay.

Không thể phủ nhận văn hóa nhà trường có vai trò quan trọng, tác động mạnh mẽ tới chất lượng giáo dục. Nhờ môi trường làm việc tốt đã khuyến khích CBGV, NV hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau. Giáo viên cảm thấy dễ dàng thảo luận về những vấn đề khó khăn mà họ đang gặp phải như chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn, trao đổi phương pháp và kỹ năng giảng dạy… Họ cũng cùng hợp tác với Ban Giám hiệu để thực hiện mục tiêu giáo dục “Trường học hạnh phúc” đã đề ra.

Ngoài xây dựng văn hoá nhà trường gắn với “Trường học hạnh phúc”, Công đoàn phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGV, NV.

Cụ thể, Công đoàn nhà trường đã xây dựng và giám sát thực hiện chế độ, chính sách, phối hợp tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, nắm bắt tư tưởng CBGV, NV, kiến nghị giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. “Ban Chấp hành Công đoàn đã xây được kế hoạch, đề ra được các biện pháp hoạt động cụ thể ở từng quý, từng học kỳ và cả năm học và luôn chủ động phối hợp cùng tổ chuyên môn sinh hoạt có nề nếp, hoạt động có hiệu quả” – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Vũ Thị Doanh cho hay.

Cùng với đó, Công đoàn nhà trường cũng xuyên quan tâm đến đời sống CBGV, NV trong những dịp Tết Nguyên đán,Tết dương lịch, các ngày lễ lớn như 08/03, 20/10, 20/11. Nhân kỷ niệm ngày 27/07, ngày 22/12 Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường đã tổ chức tặng quà cho các đồng chí cựu chiến binh là công nhân viên chức và các gia đình cán bộ giáo viên thuộc diện chính sách với tổng số tiền là 3 triệu đồng. Đối với con của CBGV, NV cũng Công đoàn nhà trường tặng quà nhân ngày 1/6, Tết Trung nhu và thưởng khi đạt học sinh giỏi và đỗ đại học.

Để nâng cao sức khoẻ thể chất, tinh thần cho CBGV,NV, Công đoàn nhà trường đã tổ chức Câu lạc bộ khiêu vũ, Yoga, thành lập câu lạc bộ nữ công và tạo điều kiện cho cán bộ nữ công tham gia câu lạc bộ nữ công quận Nam Từ Liêm và Thành phố.

Với nỗ lực của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học Nam Từ Liêm cùng chuyên môn, Trường Tiểu học Nam Từ Liêm đã trở thành là ngôi nhà thứ hai của mỗi CBGV,NV và học sinh. Các em được tận hưởng những niềm hạnh phúc khi được học những bài giảng tâm huyết của các thầy cô, được hòa mình vào các hoạt động bổ ích, lý thú, thiết thực của nhà trường.

Đối với giáo viên, đây không chỉ là môi trường công sở họ còn tìm thấy không khí của gia đình, với những sẻ chia, thấu hiểu để từ đó làm động lực hoàn thiện chuyện môn. “Với phương châm “Trường là nơi ươm mầm tài năng, nơi chắp cánh cho mọi ước mơ!” Chúng tôi tin tưởng rằng các thế hệ học sinh, các thầy cô, các phụ huynh học sinh nhà trường sẽ cảm nhận được Trường Tiểu học Nam Từ Liêm là ngôi trường hạnh phúc, ngày càng lớn mạnh và phát triển”, bà Vũ Thị Doanh cho hay.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động