Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Vừa qua, Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019.  
cong doan tong cong ty du lich ha noi ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam Bế mạc và trao giải giao lưu bóng đá Hanoitourist Cup 2019
cong doan tong cong ty du lich ha noi ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam Tưng bừng khai mạc Giải Giao lưu Bóng đá Hanoitourist Cup 2019
cong doan tong cong ty du lich ha noi ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội phát động “Tháng Công nhân” năm 2019

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội và các đồng chí đại diện các Ban Liên đoàn Lao động Thành phố; đồng chí Trần Dũng Sỹ – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty; các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch chuyên trách Công đoàn Tổng Công ty; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Tổng Công ty, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc.

cong doan tong cong ty du lich ha noi ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. (ảnh: Hanoitourist)

Tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Thị Thu Huyền - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty đã ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trên chặng đường vẻ vang 90 năm của tổ chức công đoàn. Trên chặng đường đó, Công đoàn Tổng Công ty được thành lập và có những đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công đoàn Thủ đô nói riêng và Công đoàn Việt Nam nói chung. Trải qua biết bao thăng trầm, các thế hệ cán bộ công đoàn nguyện đồng sức, đồng lòng, tiếp nối truyền thống cha anh xây dựng tổ chức Công đoàn và sát cánh cùng thương hiệu Hanoitourist lớn mạnh.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Hợp – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty báo cáo kết quả công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Những tháng đầu năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức song phong trào CNVCLĐ và hoạt động của Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội luôn bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Liên đoàn Lao động Thành phố và nhiệm vụ của đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, triển khai theo đúng kế hoạch đã thông qua đầu năm.

Công đoàn Tổng Công ty đã thực hiện tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chỉ đạo tổ chức tốt Hội nghị Người lao động trong các đơn vị của Tổng Công ty; tham gia tích cực vào quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp; đồng hành cùng chính quyền ổn định tâm tư nguyện vọng của người lao động và phối hợp với chính quyền tổ chức đào tạo ngoại ngữ, nghiệp vụ để người lao động bắt nhịp tốt với xu thế mới; vận động CNVCLĐ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, và thi đua lao động sản xuất góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị.

cong doan tong cong ty du lich ha noi ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, Tổng Công ty và cán bộ công đoàn Tổng Công ty chụp ảnh lưu niệm tại lễ kỷ niệm. (ảnh: Hanoitourist)

Ngoài ra, Công đoàn Tổng Công ty cũng đã vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ xã hội từ thiện: đóng góp Quỹ Xã hội theo chỉ tiêu của Thành phố; vận động CNVCLĐ đóng góp ủng hộ chương trình "Vì Biển đảo Việt Nam"; hỗ trợ xe đưa CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại các khu công nghiệp về quê đón Tết; tặng xe đạp cho các cháu học sinh nghèo tại tỉnh Khánh Hòa, tặng máy tính cho Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, hỗ trợ 1 mái ấm cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Thái Nguyên; trợ cấp 50 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán...

Công đoàn Hanoitourist đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; truyền thống 90 năm Công đoàn Việt Nam; tổ chức sôi nổi các hoạt động Tháng Công nhân. Ngoài ra, các phong trào thi đua khác được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, đặc biệt là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu đạt danh hiệu “Nhân viên Hanoitourist tiêu biểu, xuất sắc”, Giỏi việc nước đảm việc nhà, gia đình CNVCLĐ tiêu biểu...

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty có 3 đồng chí vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” và được trao tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đánh giá cao những thành tích của Công đoàn Tổng Công ty trong 6 tháng đầu năm 2019, và có những chỉ đạo đối với hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ Tổng Công ty.

Theo đó, để hoạt động công đoàn đi vào chiều sâu, trong thời gian tới Công đoàn Tổng Công ty cần phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố, kiểm tra tại một số công đoàn cơ sở, qua đó nắm được tình hình hoạt động thực tế tại đơn vị và có những hướng dẫn thiết, phù hợp với tình hình mỗi đơn vị; cán bộ công đoàn làm tốt hơn nữa công tác tuyên tuyền, đặc biệt là Luật Công đoàn, Luật lao động tới từng đoàn viên công đoàn, người lao động; xây dựng các đơn vị văn hóa, gắn với văn hóa du lịch, tiếp tục trong công tác chăm lo cho người lao động, đặc biệt là đối tượng lao động nữ; hướng dẫn các CĐCS xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ và hoạt động công đoàn cơ sở, qua đó đánh giá sát hơn để khen thưởng phù hợp với từng đối tượng, chú trọng hơn nữa công tác tạp huấn, đào tạo chuyên sâu cho cán bộ công đoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Dũng Sỹ - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty nhấn mạnh: Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Tổng Công ty luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện để xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn lớn mạnh. Đồng chí bày tỏ tin tưởng Công đoàn Tổng Công ty sẽ tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của mình thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong Tổng Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đặc biệt là đối với mặt hàng kinh doanh là vàng bạc, đá quý… Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường phí Nam liên tục kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với nhiều cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

(LĐTĐ) Từ ngày 25 - 28/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội (Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sẽ diễn ra Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp (IDC Hanoi) tổ chức thực hiện, với quy mô 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và một số sản phẩm OCOP của Thủ đô.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, tình trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò tinh vi. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn, phương thức lừa đảo phổ biến, nhưng không ít người dân vẫn bị mắc lừa.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.

Tin khác

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã phát huy vai trò, làm tốt công tác đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đã tham gia tranh tài với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính.
Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, ngay sau lễ khai mạc, các cầu thủ của 22 đội bóng được chia thành 6 bảng đã tham gia thi đấu vòng bảng với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính. Dưới đây là kết quả 10 trận đấu đầu tiên của vòng bảng.
Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Trung tâm Chính trị quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.
Phổ biến những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội tại quận Hoàn Kiếm

Phổ biến những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội tại quận Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Với chủ đề “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”, buổi đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 do Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm tổ chức đã thu hút gần 300 cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia.
Xem thêm
Phiên bản di động